Khai mạc Hội nghị Hợp tác phi tập trung Việt-Pháp lần 9

(VOV) -Hội nghị thể hiện quyết tâm của các địa phương Việt- Pháp cùng thúc đẩy, nhân rộng mô hình hợp tác đặc thù và hiệu quả.

Ngày 10/6, tại TP Brest, cách thủ đô Paris, Pháp khoảng 600 km đã khai mạc Hội nghị Hợp tác phi tập trung Việt- Pháp lần thứ 9- cơ chế hợp tác duy nhất giữa các địa phương Việt Nam với nước ngoài.

Hội nghị lần này có sự tham dự của khoảng 350 đại biểu hai nước. Đoàn Việt nam gồm đoàn chính thức do Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn dẫn đầu và 16 đoàn đại biểu của các tỉnh, thành phố Việt Nam.

Với chủ đề “Hướng tới một mô hình mới về phát triển: Trách nhiệm và cơ hội của các địa phương Việt Nam và Pháp, cũng như các đối tác tại địa phương”, hội nghị thể hiện quyết tâm của các địa phương Việt Nam và Pháp cùng thúc đẩy và nhân rộng mô hình hợp tác đặc thù và hiệu quả này.

Đại sứ Việt Nam tại Pháp đọc thư chào mừng của thủ tướng gửi tới hội nghị

Hợp tác phi tập trung (hay còn gọi là hợp tác giữa các địa phương) giữa Việt Nam và Pháp là một hình mẫu đặc trưng và hiệu quả, khởi nguồn từ những năm 1990 và không ngừng phát triển.

Nhiều địa phương của Việt Nam và Pháp kết nối hợp tác hiệu quả như Brest - Hải Phòng; Brest- Bà Rịa- Vũng Tàu; Huế- Poitou- Charennes, Rennes và Toulouse; Choisy-le-Roi- Đống Đa (Hà nội)…

Trong thư chào mừng gửi hội nghị, Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh: “Mối quan hệ "hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, lâu dài, tin cậy" giữa hai nước Việt Nam và Pháp đã phát triển mạnh mẽ trong những năm qua, trong đó, hợp tác giữa các địa phương hai nước đã trở thành một hình thức hợp tác tiêu biểu, đóng góp một phần quan trọng vào sự phát triển chung của quan hệ hai nước.”

Phát biểu tại phiên khai mạc, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn khẳng định: Hiện nay, Pháp là nước đứng đầu về số lượng các dự án hợp tác cấp địa phương tại Việt Nam, với hơn 230 dự án đã và đang được triển khai tốt tại nhiều tỉnh, thành trên toàn quốc.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn phát biểu tại hội nghị



Theo Thứ trưởng Bùi Thanh Sơn, các dự án hợp tác giữa các địa phương Việt Nam và Pháp tuy không có quy mô lớn nhưng thiết thực và triển khai linh hoạt, giúp các địa phương hai bên chủ động hơn trong việc xây dựng quan hệ hợp tác quốc tế, thúc đẩy giao lưu nhân dân Việt – Pháp phát triển, góp phần củng cố và tăng cường mối quan hệ hữu nghị tốt đẹp giữa hai nước.

Thứ trưởng Bùi Thanh Sơn nói: “Mô hình hợp tác này vừa là nguồn bổ sung cho các chương trình hợp tác vĩ mô ở cấp quốc gia, vừa đáp ứng yêu cầu phát triển ở cấp địa phương, tạo cơ hội tốt để hai bên trao đổi kinh nghiệm, kiến thức quản lý, chuyển giao công nghệ với đích đến cuối cùng là sự thụ hưởng của người dân. Chìa khóa để đạt được các kết quả tích cực của mối quan hệ hợp tác này là sự ủng hộ mạnh mẽ của lãnh đạo cấp cao hai nước, sự hiểu biết về nhu cầu cụ thể và tin tưởng lẫn nhau của các địa phương Việt Nam và Pháp, sự chủ động của các đối tác hai bên trong quá trình thực hiện các dự án.”

Các đại biểu dự hội nghị

Hội nghị Hợp tác phi tập trung lần 9 là một hoạt động nổi bật, được Chính phủ và chính quyền các địa phương hai nước rất trông đợi, diễn ra đúng vào thời điểm hai nước Việt Nam và Pháp long trọng kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và hướng tới thiết lập quan hệ đối tác chiến lược.

Trả lời phóng viên VOV, Thị trưởng thành phố Brest, ông Francois Cuillandre đánh giá cao hợp tác với các địa phương của Việt Nam.

Ông Francois nói: “Các địa phương của Pháp có truyền thống thiết lập quan hệ kết nghĩa với các thành phố nước ngoài từ lâu, nhưng chúng ta cần phải xây dựng những mối hợp tác chặt chẽ hơn nữa, đó là hợp tác phi tập trung. Các địa phương của Pháp, trong đó có thành phố Brest chúng tôi, đã thiết lập được hợp tác hiệu quả với một số địa phương Việt Nam trong nhiều lĩnh vực cụ thể từ giáo dục, y tế, môi trường, văn hóa… Và khi cùng trao đổi một cách cụ thể giữa các địa phương như thế, chúng ta có được sự hợp tác linh hoạt, thiết thực và hiệu quả cho cả hai bên.”

Trong ba ngày (từ 10 đến 12/6), Hội nghị đánh giá lại hiệu quả hợp tác giữa các địa phương giữa các năm qua, đặc biệt sau Hội nghị lần thứ 8 tại Hải Phòng năm 2010; tập trung thảo luận 3 chủ đề lớn về giáo dục - đào tạo, y tế và văn hóa trong không gian Pháp ngữ; về quy hoạch và phát triển bền vững đô thị và nông thôn; và về phát triển kinh tế bền vững cũng như các công cụ hợp tác phục vụ cho ngoại giao kinh tế cấp địa phương.

Ngoài ra, hội nghị cũng tạo khuôn khổ hữu ích để các địa phương hai bên gặp gỡ và trao đổi riêng, thiết lập và triển khai các dự án hợp tác riêng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên