Cá biển vùng nước sâu, hải sâm dạt bất thường bờ biển Huế

Theo ngư dân xã Lộc Vĩnh (huyện Phú Lộc), đây là hiện tượng chưa từng xảy ra trên địa bàn từ trước đến nay.

Chiều 28/4, trao đổi với PV, ông Mai Văn Xĩ, Phó trưởng Phòng NN&PTNT huyện Phú Lộc (tỉnh TT-Huế), cho biết, cơ quan này vừa tiếp nhận phản ánh từ ngư dân các xã ven biển về hiện tượng một số loài cá chuyên sống vùng nước sâu dạt nhiều vào khu vực ven bờ bất thường. Kiểm tra thực tế, cơ quan chức năng phát hiện thêm loài hải sâm trôi dạt vào bờ.

Một con cá vẩu “khủng”, cân nặng 35kg, vừa được người dân xã Lộc Vĩnh (huyện Phú Lộc, TT-Huế) phát hiện dạt vào bờ biển cách đây vài hôm.

Theo ngư dân xã Lộc Vĩnh (huyện Phú Lộc), đây là hiện tượng chưa từng xảy ra trên địa bàn từ trước đến nay. Còn theo ông Lê Công Minh, Chủ tịch UBND xã Lộc Vĩnh, các loài cá sống tầng sâu dạt nhiều vào bờ gồm: cá phèn, đuối, vẩu, liệt chạng… Đây là những loài sống cách bờ trên 5 hải lý, ở tầng nước sâu. Do cá vẫn còn sống khi dạt bờ, nên ngư dân tiến hành đánh bắt bình thường.

Chỉ trong vài giờ, mỗi thuyền đã thu được cả tạ cá dạt về. Tuy nhiên, mức giá cá bán ra giảm đến còn 1/4 so với ngày thường. Đơn cử, loài cá liệt chạng (liệt bạc) có giá bán mỗi cân chỉ 50.000 đồng, trong khi ngày thường lên đến 200.000 đồng/kg. Ông Xĩ còn cho biết, ngoài cá, một loài khác sống ở tầng sâu cũng xuất hiện gần bờ là hải sâm, nhưng với số lượng ít.

Ngoài Lộc Vĩnh, các xã ven biển như Lộc Bình, Vinh Hiền (huyện Phú Lộc), Quảng Công, Quảng Ngạn (Quảng Điền), Phú Thuận, Phú Hải, Phú Diên, Vinh Thanh, thị trấn Thuận An (Phú Vang) cũng ghi nhận có hiện tượng cá tầng đáy ngoài khơi xa xuất hiện nhiều ở gần bờ. Phía Chi cục Thủy sản TT-Huế nhận định, có thể các loài cá chuyên sống tầng đáy biển chịu tác động nào đó về môi trường, khiến chúng phải di chuyển vào ven bờ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cá chết dọc biển miền Trung: Đi du lịch ở đâu thì an toàn?
Cá chết dọc biển miền Trung: Đi du lịch ở đâu thì an toàn?

Lãnh đạo ngành du lịch ở các địa phương bị “cơn bão cá chết” càn quét nói sao về tình hình thực tế biển? Có những điểm đến nào an toàn?

Cá chết dọc biển miền Trung: Đi du lịch ở đâu thì an toàn?

Cá chết dọc biển miền Trung: Đi du lịch ở đâu thì an toàn?

Lãnh đạo ngành du lịch ở các địa phương bị “cơn bão cá chết” càn quét nói sao về tình hình thực tế biển? Có những điểm đến nào an toàn?

Những nơi thường bị thủy triều đỏ gây cá chết hàng loạt
Những nơi thường bị thủy triều đỏ gây cá chết hàng loạt

VOV.VN - Nạn thủy triều đỏ xảy ra ở nhiều nơi trên thế giới gây thiệt hại nặng nề cho các nơi đó do tình trạng cá và các loại thủy sản chết hàng loạt.

Những nơi thường bị thủy triều đỏ gây cá chết hàng loạt

Những nơi thường bị thủy triều đỏ gây cá chết hàng loạt

VOV.VN - Nạn thủy triều đỏ xảy ra ở nhiều nơi trên thế giới gây thiệt hại nặng nề cho các nơi đó do tình trạng cá và các loại thủy sản chết hàng loạt.

Ngư dân và tiểu thương ế hàng vì tình trạng cá chết
Ngư dân và tiểu thương ế hàng vì tình trạng cá chết

VOV.VN - Nhiều người dân, ngư dân và tiểu thương đang hoang mang, buôn bán ế ẩm vì tình trạng cá chết chưa rõ nguyên nhân.

Ngư dân và tiểu thương ế hàng vì tình trạng cá chết

Ngư dân và tiểu thương ế hàng vì tình trạng cá chết

VOV.VN - Nhiều người dân, ngư dân và tiểu thương đang hoang mang, buôn bán ế ẩm vì tình trạng cá chết chưa rõ nguyên nhân.

Nguyên nhân cá chết hàng loạt: Không phải do thủy triều đỏ?
Nguyên nhân cá chết hàng loạt: Không phải do thủy triều đỏ?

VOV.VN - Theo các chuyên gia, tảo nở hoa không thể khiến cá chết đột ngột, sẽ gây cá chết ở tầng mặt chứ không phải tầng đáy.

Nguyên nhân cá chết hàng loạt: Không phải do thủy triều đỏ?

Nguyên nhân cá chết hàng loạt: Không phải do thủy triều đỏ?

VOV.VN - Theo các chuyên gia, tảo nở hoa không thể khiến cá chết đột ngột, sẽ gây cá chết ở tầng mặt chứ không phải tầng đáy.

Vụ cá chết hàng loạt: Thứ trưởng Bộ TN-MT nói gì sau cuộc họp báo?
Vụ cá chết hàng loạt: Thứ trưởng Bộ TN-MT nói gì sau cuộc họp báo?

VOV.VN - Thứ trưởng Bộ TN-MT Võ Tuấn Nhân khuyên, người dân không dùng cá chết và không đem cá chết làm thức ăn cho chăn nuôi. 

Vụ cá chết hàng loạt: Thứ trưởng Bộ TN-MT nói gì sau cuộc họp báo?

Vụ cá chết hàng loạt: Thứ trưởng Bộ TN-MT nói gì sau cuộc họp báo?

VOV.VN - Thứ trưởng Bộ TN-MT Võ Tuấn Nhân khuyên, người dân không dùng cá chết và không đem cá chết làm thức ăn cho chăn nuôi. 

Đà Nẵng công bố kết quả phân tích mẫu nước biển sau khi có cá chết
Đà Nẵng công bố kết quả phân tích mẫu nước biển sau khi có cá chết

VOV.VN - Đại diện chính quyền Đà Nẵng cho biết, qua phân tích không thấy biến động bất thường nào trong nước biển ở khu vực này.

Đà Nẵng công bố kết quả phân tích mẫu nước biển sau khi có cá chết

Đà Nẵng công bố kết quả phân tích mẫu nước biển sau khi có cá chết

VOV.VN - Đại diện chính quyền Đà Nẵng cho biết, qua phân tích không thấy biến động bất thường nào trong nước biển ở khu vực này.