Cấm kinh doanh trên các bè nổi tại vịnh Nha Trang

VOV.VN - Uỷ ban nhân dân thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa yêu cầu đình chỉ việc kinh doanh trên các bè nổi. 

Uỷ ban nhân dân thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản trả lời đơn của các hộ kinh doanh dịch vụ ăn uống trên bè nổi tại vùng nước vịnh Nha Trang. Theo đó, chính quyền địa phương thành phố yêu cầu đình chỉ việc kinh doanh trên các bè nổi này. 

Các bè nổi hoạt động trên vịnh Nha Trang (Ảnh: Internet).
Trước đó, Uỷ ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã yêu cầu chấm dứt hoạt động phục vụ du lịch tại các bè nổi trên địa bàn toàn tỉnh. Một số hộ dân đã kiến nghị các cấp có thẩm quyền cho phép được tiếp tục kinh doanh dịch vụ ăn uống trên bè nổi nhằm thu hồi vốn, trả nợ vay đầu tư bè. 

Về vấn đề này, UBND thành phố Nha Trang cho rằng theo tinh thần chỉ đạo của Uỷ ban nhân dân tỉnh, những kiến nghị của người dân về việc cho phép được tiếp tục kinh doanh dịch vụ ăn uống trên bè nổi là không thể thực hiện được.

Hiện nay, Uỷ ban Nhân dân tỉnh cũng chưa có văn bản quy định về việc quản lý các nhà bè nổi kinh doanh dịch vụ ăn uống trên biển. Vì vậy, yêu cầu các hộ kinh doanh nghiêm chỉnh chấp hành việc đình chỉ hoạt động đối với các bè phục vụ du lịch trên vịnh Nha Trang.

Ông Trần Việt Trung, Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa cho biết, đã yêu cầu các công ty du lịch cam kết không sử dụng các dịch vụ ăn uống trên các bè nổi: "Các công ty lữ hành cũng đều có cam kết không đưa khách lên các bè nổi để ăn uống. Hiện nay, các bè nổi này đã làm thành các bè cá, cho khách đến xem và mua cá mang về.. Chúng tôi đã thông báo tới các công ty lữ hành là các điểm đó không được khai thác, ai đưa khách lên đó là vi phạm quy định"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Xử phạt doanh nghiệp lấp vịnh Nha Trang 200 triệu đồng
Xử phạt doanh nghiệp lấp vịnh Nha Trang 200 triệu đồng

VOV.VN -Công ty Cổ phần Nha Trang Sao đã bị UBND tỉnh Khánh Hòa 200 triệu đồng.

Xử phạt doanh nghiệp lấp vịnh Nha Trang 200 triệu đồng

Xử phạt doanh nghiệp lấp vịnh Nha Trang 200 triệu đồng

VOV.VN -Công ty Cổ phần Nha Trang Sao đã bị UBND tỉnh Khánh Hòa 200 triệu đồng.

Ninh Thuận hỗ trợ các nạn nhân vụ sập bè nổi
Ninh Thuận hỗ trợ các nạn nhân vụ sập bè nổi

VOV.VN - Ban An toàn giao thông tỉnh đã hỗ trợ 2 triệu đồng cho gia đình có người bị tử vong và 500.000 đồng/người bị thương trong vụ sập bè nổi ở Vĩnh Hy.

Ninh Thuận hỗ trợ các nạn nhân vụ sập bè nổi

Ninh Thuận hỗ trợ các nạn nhân vụ sập bè nổi

VOV.VN - Ban An toàn giao thông tỉnh đã hỗ trợ 2 triệu đồng cho gia đình có người bị tử vong và 500.000 đồng/người bị thương trong vụ sập bè nổi ở Vĩnh Hy.

Khánh Hòa: Đề nghị phạt công ty lấp vịnh Nha Trang trái phép
Khánh Hòa: Đề nghị phạt công ty lấp vịnh Nha Trang trái phép

VOV.VN -Các cơ quan chức năng kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh ban hành các quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với chủ đầu tư.

Khánh Hòa: Đề nghị phạt công ty lấp vịnh Nha Trang trái phép

Khánh Hòa: Đề nghị phạt công ty lấp vịnh Nha Trang trái phép

VOV.VN -Các cơ quan chức năng kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh ban hành các quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với chủ đầu tư.

Bà Rịa - Vũng Tàu không đóng cửa nhà hàng bè nổi vì du lịch
Bà Rịa - Vũng Tàu không đóng cửa nhà hàng bè nổi vì du lịch

VOV.VN - Theo chủ trương của chính quyền Thành phố Vũng Tàu, họ sẽ không đóng cửa các nhà hàng nổi trên sông mà sẽ quy hoạch và có sự kiểm soát.

Bà Rịa - Vũng Tàu không đóng cửa nhà hàng bè nổi vì du lịch

Bà Rịa - Vũng Tàu không đóng cửa nhà hàng bè nổi vì du lịch

VOV.VN - Theo chủ trương của chính quyền Thành phố Vũng Tàu, họ sẽ không đóng cửa các nhà hàng nổi trên sông mà sẽ quy hoạch và có sự kiểm soát.