Khánh Hòa: Kiểm tra cửa hàng chỉ đón khách nước ngoài

VOV.VN -Ngày 15/4, đoàn kiểm tra liên ngành tỉnh Khánh Hòa đã tiến hành kiểm tra một số cửa hàng “chỉ đón khách nước ngoài” tại thành phố Nha Trang.

Đoàn kiểm tra liên ngành gồm Chi cục Quản lý thị trường, Phòng An ninh kinh tế, Công an tỉnh Khánh Hòa kiểm tra hộ kinh doanh Phan Thị Tuyết Trinh, tại đường Nguyễn Thị Minh Khai, thành phố Nha Trang.

Cơ quan chức năng đang kiểm tra cửa hàng chỉ bán cho khách nước ngoài

Như đã phản ánh, nhà hàng có nhiều bảng hiệu tiếng Trung Quốc. Bà Phan Thị Tuyết Trinh cho biết cửa hàng này chuyên bán đồ mỹ nghệ bằng gỗ, có đến 80% lượng khách đến đây là người Trung Quốc. Mặc dù diện tích phần trưng bày lên đến hơn 300m2 với khoảng 12 nhân viên trực tiếp hướng dẫn cho khách mua bán, nhưng cơ sở này chỉ đăng ký là hộ kinh doanh. Nhiều hàng hóa có giá trên 1 tỷ đồng. Bà Phan Thị Tuyết Trinh thừa nhận không có hóa đơn giá trị gia tăng khi xuất bán.

Trước đó, cũng tại cơ sở này, cơ quan chức năng đã phát hiện 7 người Trung Quốc đến Việt Nam du lịch nhưng lại làm hướng dẫn viên trái phép. Những người này đã bị xử phạt và trục xuất về nước, còn chủ hộ kinh doanh thì bị nhắc nhở và cam kết không để người Trung Quốc lao động chui.

Qua kiểm tra bước đầu cho thấy toàn bộ hàng hóa tại cửa hàng này đều không có nhãn mác. Khi đoàn kiểm tra yêu cầu mở sổ bán hàng để kiểm tra thì chủ hộ kinh doanh cho biết mình không có sổ bán hàng.

Một số hàng hóa có giá bán cao gần 2 tỷ đồng được bày bán trong phòng “Kỳ Nam Hương”, nhưng chỉ có nhãn tự ghi bằng chữ Trung Quốc, hoàn toàn không có chữ Việt Nam.

Ông Nguyễn Văn An, Đội trưởng Đội cơ động, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Khánh Hòa cho biết: “Niêm yết giá chưa cụ thể, việc ghi nhãn hàng hóa chưa đúng quy định. Về quy mô có thể chưa phù hợp với quy định pháp luật, trước mắt chúng tôi thấy số lượng người đang là nhân viên ở đây đúng quy định họ phải thành lập doanh nghiệp. Hiện nay, họ đăng ký hộ cá thể. Chúng tôi xem xét để yêu cầu họ phải thực hiện đúng quy định của pháp luật”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ba du khách nước ngoài bị ăn chặn tiền tour tại Hà Nội
Ba du khách nước ngoài bị ăn chặn tiền tour tại Hà Nội

Quản lý của khách sạn cho rằng có người giả danh nhân viên khách sạn mình để cướp khách.

Ba du khách nước ngoài bị ăn chặn tiền tour tại Hà Nội

Ba du khách nước ngoài bị ăn chặn tiền tour tại Hà Nội

Quản lý của khách sạn cho rằng có người giả danh nhân viên khách sạn mình để cướp khách.

Làm gì để hạn chế hành vi chưa đẹp của du khách Việt ở nước ngoài
Làm gì để hạn chế hành vi chưa đẹp của du khách Việt ở nước ngoài

Nhiều đơn vị lữ hành cho rằng đã đến lúc cơ quan chức năng cần cho ra đời một Bộ quy tắc ứng xử chung cho khách Việt khi du lịch nước ngoài

Làm gì để hạn chế hành vi chưa đẹp của du khách Việt ở nước ngoài

Làm gì để hạn chế hành vi chưa đẹp của du khách Việt ở nước ngoài

Nhiều đơn vị lữ hành cho rằng đã đến lúc cơ quan chức năng cần cho ra đời một Bộ quy tắc ứng xử chung cho khách Việt khi du lịch nước ngoài

Dù khách tăng, giá vé xe khách dịp 30/4 chỉ tăng dưới 40%
Dù khách tăng, giá vé xe khách dịp 30/4 chỉ tăng dưới 40%

VOV.VN - Do ảnh hưởng sự cố sập cầu Ghềnh và lượng khách tăng dịp lễ 30/4, giá vé xe khách sẽ tăng từ 30% - 40% so với giá vé ngày thường.

Dù khách tăng, giá vé xe khách dịp 30/4 chỉ tăng dưới 40%

Dù khách tăng, giá vé xe khách dịp 30/4 chỉ tăng dưới 40%

VOV.VN - Do ảnh hưởng sự cố sập cầu Ghềnh và lượng khách tăng dịp lễ 30/4, giá vé xe khách sẽ tăng từ 30% - 40% so với giá vé ngày thường.