Hà Nội triển khai công tác lãnh đạo bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV

VOV.VN - Hà Nội xác định việc bầu cử đại biểu Quốc hội, Hội đồng Nhân dân các cấp là công việc quan trọng để chọn lựa ra những người tiêu biểu về đức, tài...

Sáng 18/1, Thành ủy, HĐND, UBND thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị quán triệt và triển khai công tác lãnh đạo bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2016-2021.

Tại hội nghị, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Lê Minh Thông phổ biến những quan điểm mới của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân, như: quy định của luật mới về tiêu chuẩn đại biểu, việc đảm bảo cơ cấu phụ nữ, dân tộc; quyền bầu cử của người bị tạm giam, tạm giữ; quyền bầu cử của người Việt Nam ở nước ngoài…

Hội nghị triển khai công tác lãnh đạo bầu cử Đại biểu quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu hội đồng nhân dân các cấp thành phố Hà Nội

Ông Lê Minh Thông cho biết: Hà Nội là địa phương đầu tiên, đã chủ động tổ chức Hội nghị quán triệt và triển khai công tác lãnh đạo bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV, bầu cử Hội đồng Nhân dân các cấp. Bởi việc Bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp là công việc quan trọng không chỉ đối với đất nước, chính quyền các cấp mà còn quan trọng đối với người dân. Những người được bầu là những người tiêu biểu về đức, tài xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyên vọng và quyền làm chủ của nhân dân.

Phát biểu tại hội nghị, bà Nguyễn Thị Bích Ngọc, Phó Bí thư Thành Ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội cho rằng: Đối với việc Bầu cử Hội đồng Nhân dân, thành phố Hà Nội xác định là thủ đô, với số lượng cử tri đông nhất cả nước. Đây là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt, vì vậy, Ủy ban Bầu cử Hội đồng Nhân dân các cấp cần những giải pháp cụ thể để cuộc bầu cử đạt kết quả cao, đảm bảo dân chủ, bình đẳng, tiết kiệm, là cuộc bầu cử của toàn dân.

Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc nhấn mạnh: “Tôi đề nghị để tiến tới cuộc bầu cử thực sự toàn dân, phải triển khai đưa các nghị quyết các cấp vào cuộc sống bằng những chương trình, bằng những hành động cụ thể. Hiện nay, thành phố đưa 8 chương trình dự thảo, các địa phương cần dựa trên căn cứ đó để xây dựng ở đơn vị. Ví như phải xác định những điểm mới để triển khai, những điểm mới phải được thể hiện trong những văn bản và phải quy rõ trách nhiệm”.

Tại Hội nghị, thành phố Hà Nội đã triển khai Chỉ thị của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc Bầu cử; Chỉ thị của Thành ủy về lãnh đạo cuộc Bầu cử và Nghị quyết của thành ủy về lập Ban chỉ đạo bầu cử. Đồng thời, đưa ra Quyết định về việc thành lập Ủy ban Bầu cử thành phố Hà Nội; kế hoạch của Ủy ban Bầu cử thành phố về công tác bầu cử./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thành lập Ban Chỉ đạo công tác bầu cử ĐBQH của MTTQ Việt Nam
Thành lập Ban Chỉ đạo công tác bầu cử ĐBQH của MTTQ Việt Nam

VOV.VN - Hôm nay (30/12), Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã công bố thành lập Ban Chỉ đạo công tác bầu cử.

Thành lập Ban Chỉ đạo công tác bầu cử ĐBQH của MTTQ Việt Nam

Thành lập Ban Chỉ đạo công tác bầu cử ĐBQH của MTTQ Việt Nam

VOV.VN - Hôm nay (30/12), Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã công bố thành lập Ban Chỉ đạo công tác bầu cử.

Bầu cử đại biểu QH: Khắc phục tình trạng hiệp thương chỉ để hợp pháp hóa
Bầu cử đại biểu QH: Khắc phục tình trạng hiệp thương chỉ để hợp pháp hóa

VOV.VN - Ông Lù Văn Que: Mặt trận cần nêu cao vai trò, quyền dân chủ của dân để khắc phục tình trạng "đảng cử dân bầu", hiệp thương chỉ để hợp pháp hóa.

Bầu cử đại biểu QH: Khắc phục tình trạng hiệp thương chỉ để hợp pháp hóa

Bầu cử đại biểu QH: Khắc phục tình trạng hiệp thương chỉ để hợp pháp hóa

VOV.VN - Ông Lù Văn Que: Mặt trận cần nêu cao vai trò, quyền dân chủ của dân để khắc phục tình trạng "đảng cử dân bầu", hiệp thương chỉ để hợp pháp hóa.

Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV sẽ diễn ra vào Chủ nhật 22/5
Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV sẽ diễn ra vào Chủ nhật 22/5

VOV.VN - Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 là Chủ nhật, ngày 22/5/2016.

Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV sẽ diễn ra vào Chủ nhật 22/5

Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV sẽ diễn ra vào Chủ nhật 22/5

VOV.VN - Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 là Chủ nhật, ngày 22/5/2016.

Lễ công bố ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV
Lễ công bố ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV

VOV.VN - Chủ nhật, ngày 22/5/2016" là Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Lễ công bố ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV

Lễ công bố ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV

VOV.VN - Chủ nhật, ngày 22/5/2016" là Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Toàn văn Nghị quyết về Ngày bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND
Toàn văn Nghị quyết về Ngày bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND

VOV.VN - Toàn văn Nghị quyết công bố Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

Toàn văn Nghị quyết về Ngày bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND

Toàn văn Nghị quyết về Ngày bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND

VOV.VN - Toàn văn Nghị quyết công bố Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

Hội đồng Bầu cử Quốc gia họp phiên họp thứ nhất
Hội đồng Bầu cử Quốc gia họp phiên họp thứ nhất

VOV.VN - Ngày 12/12, Hội đồng Bầu cử Quốc gia đã họp Phiên thứ nhất tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội dưới sự chủ tọa của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia. 

Hội đồng Bầu cử Quốc gia họp phiên họp thứ nhất

Hội đồng Bầu cử Quốc gia họp phiên họp thứ nhất

VOV.VN - Ngày 12/12, Hội đồng Bầu cử Quốc gia đã họp Phiên thứ nhất tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội dưới sự chủ tọa của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia. 

Sẽ phát động thi đua thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội
Sẽ phát động thi đua thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội

VOV.VN - Mục đích của đợt thi đua này nhằm thực hiện tốt công tác bầu cử đạt mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ của Đảng, Nhà nước.

Sẽ phát động thi đua thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội

Sẽ phát động thi đua thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội

VOV.VN - Mục đích của đợt thi đua này nhằm thực hiện tốt công tác bầu cử đạt mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ của Đảng, Nhà nước.

Chỉ thị của Bộ Chính trị về lãnh đạo bầu cử Quốc hội khóa XIV
Chỉ thị của Bộ Chính trị về lãnh đạo bầu cử Quốc hội khóa XIV

VOV.VN - Ngày 4/1, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Chỉ thị số 51-CT/TW về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV.

Chỉ thị của Bộ Chính trị về lãnh đạo bầu cử Quốc hội khóa XIV

Chỉ thị của Bộ Chính trị về lãnh đạo bầu cử Quốc hội khóa XIV

VOV.VN - Ngày 4/1, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Chỉ thị số 51-CT/TW về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV.

Thủ tướng ra chỉ thị về tổ chức bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp
Thủ tướng ra chỉ thị về tổ chức bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp

VOV.VN -Thủ tướng Chính phủ vừa có chỉ thị về tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khoá XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân....

Thủ tướng ra chỉ thị về tổ chức bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp

Thủ tướng ra chỉ thị về tổ chức bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp

VOV.VN -Thủ tướng Chính phủ vừa có chỉ thị về tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khoá XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân....

Thường vụ Quốc hội sẽ thông qua Nghị quyết công bố Ngày bầu cử
Thường vụ Quốc hội sẽ thông qua Nghị quyết công bố Ngày bầu cử

VOV.VN - Nghị quyết về việc công bố Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 sẽ được xem xét thông qua tại phiên họp 44.

Thường vụ Quốc hội sẽ thông qua Nghị quyết công bố Ngày bầu cử

Thường vụ Quốc hội sẽ thông qua Nghị quyết công bố Ngày bầu cử

VOV.VN - Nghị quyết về việc công bố Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 sẽ được xem xét thông qua tại phiên họp 44.