Thành lập Ban Chỉ đạo công tác bầu cử ĐBQH của MTTQ Việt Nam

VOV.VN - Hôm nay (30/12), Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã công bố thành lập Ban Chỉ đạo công tác bầu cử.

Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam đã có Quyết định 583/QĐ-MTTW-BTT về việc thành lập Ban Chỉ đạo công tác bầu cử ĐBQH khóa XIV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2020 của UBTƯ MTTQ Việt Nam.

Ông Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam
Theo đó, Ban chỉ đạo gồm 7 thành viên. Ông Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam là Trưởng ban Chỉ đạo. Ông Vũ Trọng Kim - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch- Tổng thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam là Phó trưởng ban. Ông Trần Thanh Mẫn - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam là Phó Trưởng ban thường trực.

Ban chỉ đạo có trách nhiệm triển khai hướng dẫn, tổ chức thực hiện các nội dung trong công tác bầu cử liên quan đến quyền và trách nhiệm của MTTQ Việt Nam theo quy định của pháp luật; phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan thực hiện các nhiệm vụ trong cuộc bầu cử theo phân công của Hội đồng bầu cử quốc gia và quy định của pháp luật về bầu cử; chỉ đạo giải quyết những vấn đề phát sinh trong quá trình chuẩn bị, tổ chức bầu cử trong hệ thống MTTQ Việt Nam các cấp./.

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ông Nguyễn Thiện Nhân chúc mừng giáng sinh tại Đắc Lắc
Ông Nguyễn Thiện Nhân chúc mừng giáng sinh tại Đắc Lắc

VOV.VN -Ông Nguyễn Thiện nhân đánh giá cao những đóng góp của giáo dân tỉnh Đắc Lắc trong xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, trong phong trào xã hội từ thiện.

Ông Nguyễn Thiện Nhân chúc mừng giáng sinh tại Đắc Lắc

Ông Nguyễn Thiện Nhân chúc mừng giáng sinh tại Đắc Lắc

VOV.VN -Ông Nguyễn Thiện nhân đánh giá cao những đóng góp của giáo dân tỉnh Đắc Lắc trong xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, trong phong trào xã hội từ thiện.

Ông Nguyễn Thiện Nhân dự kỷ niệm 60 năm thành lập Tổng hội Y học
Ông Nguyễn Thiện Nhân dự kỷ niệm 60 năm thành lập Tổng hội Y học

VOV.VN - Tối 27/11 tại Hà Nội, Tổng hội Y học Việt Nam tổ chức kỷ niệm 60 năm thành lập (1955-2015). 

Ông Nguyễn Thiện Nhân dự kỷ niệm 60 năm thành lập Tổng hội Y học

Ông Nguyễn Thiện Nhân dự kỷ niệm 60 năm thành lập Tổng hội Y học

VOV.VN - Tối 27/11 tại Hà Nội, Tổng hội Y học Việt Nam tổ chức kỷ niệm 60 năm thành lập (1955-2015). 

Ông Nguyễn Thiện Nhân thăm Hợp tác xã nông nghiệp ở Bắc Giang
Ông Nguyễn Thiện Nhân thăm Hợp tác xã nông nghiệp ở Bắc Giang

VOV.VN - Ông Nguyễn Thiện Nhân đề nghị tỉnh Bắc Giang bàn hướng phát triển những sản phẩm chủ lực, tổ chức tiêu thụ sản phẩm, cung ứng đầu vào, giúp nông dân ổn định sản xuất.

Ông Nguyễn Thiện Nhân thăm Hợp tác xã nông nghiệp ở Bắc Giang

Ông Nguyễn Thiện Nhân thăm Hợp tác xã nông nghiệp ở Bắc Giang

VOV.VN - Ông Nguyễn Thiện Nhân đề nghị tỉnh Bắc Giang bàn hướng phát triển những sản phẩm chủ lực, tổ chức tiêu thụ sản phẩm, cung ứng đầu vào, giúp nông dân ổn định sản xuất.

Ông Nguyễn Thiện Nhân dự hội nghị các tôn giáo với biến đổi khí hậu
Ông Nguyễn Thiện Nhân dự hội nghị các tôn giáo với biến đổi khí hậu

VOV.VN - Ông Nguyễn Thiện Nhân: Việt Nam cần khẳng định bên cạnh tập trung phát triển kinh tế cần phải quan tâm hơn bảo vệ môi trường, khắc phục hậu quả do BĐKH gây ra

Ông Nguyễn Thiện Nhân dự hội nghị các tôn giáo với biến đổi khí hậu

Ông Nguyễn Thiện Nhân dự hội nghị các tôn giáo với biến đổi khí hậu

VOV.VN - Ông Nguyễn Thiện Nhân: Việt Nam cần khẳng định bên cạnh tập trung phát triển kinh tế cần phải quan tâm hơn bảo vệ môi trường, khắc phục hậu quả do BĐKH gây ra

Ông Nguyễn Thiện Nhân:'Không đầu độc nhau bằng sản phẩm không an toàn'
Ông Nguyễn Thiện Nhân:'Không đầu độc nhau bằng sản phẩm không an toàn'

VOV.VN - Ông Nguyễn Thiện Nhân: Người Việt Nam không nên đầu độc nhau bằng những sản phẩm trồng trọt chế biến không an toàn, bán hàng không an toàn

Ông Nguyễn Thiện Nhân:'Không đầu độc nhau bằng sản phẩm không an toàn'

Ông Nguyễn Thiện Nhân:'Không đầu độc nhau bằng sản phẩm không an toàn'

VOV.VN - Ông Nguyễn Thiện Nhân: Người Việt Nam không nên đầu độc nhau bằng những sản phẩm trồng trọt chế biến không an toàn, bán hàng không an toàn

Ông Nguyễn Thiện Nhân: Đáng lo ngại nhất hiện nay là vấn đề thực phẩm
Ông Nguyễn Thiện Nhân: Đáng lo ngại nhất hiện nay là vấn đề thực phẩm

VOV.VN - Ông Nguyễn Thiện Nhân chia sẻ với cử tri Bắc Giang nỗi lo lắng về chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm.

Ông Nguyễn Thiện Nhân: Đáng lo ngại nhất hiện nay là vấn đề thực phẩm

Ông Nguyễn Thiện Nhân: Đáng lo ngại nhất hiện nay là vấn đề thực phẩm

VOV.VN - Ông Nguyễn Thiện Nhân chia sẻ với cử tri Bắc Giang nỗi lo lắng về chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm.

Ông Nguyễn Thiện Nhân chủ trì Hội nghị Giao ban công tác Mặt trận
Ông Nguyễn Thiện Nhân chủ trì Hội nghị Giao ban công tác Mặt trận

VOV.VN -Trong năm qua, tình hình an ninh chính trị , trật tự an toàn xã hội tại 5 thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục ổn định.

Ông Nguyễn Thiện Nhân chủ trì Hội nghị Giao ban công tác Mặt trận

Ông Nguyễn Thiện Nhân chủ trì Hội nghị Giao ban công tác Mặt trận

VOV.VN -Trong năm qua, tình hình an ninh chính trị , trật tự an toàn xã hội tại 5 thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục ổn định.

Ông Nguyễn Thiện Nhân dự hội nghị tổng kết chương trình phối hợp 2015
Ông Nguyễn Thiện Nhân dự hội nghị tổng kết chương trình phối hợp 2015

VOV.VN - Ông Nguyễn Thiện Nhân cho biết năm 2016, về phong trào chung của Mặt trận liên quan đến phát triển kinh tế.

Ông Nguyễn Thiện Nhân dự hội nghị tổng kết chương trình phối hợp 2015

Ông Nguyễn Thiện Nhân dự hội nghị tổng kết chương trình phối hợp 2015

VOV.VN - Ông Nguyễn Thiện Nhân cho biết năm 2016, về phong trào chung của Mặt trận liên quan đến phát triển kinh tế.

Ông Nguyễn Thiện Nhân: “Cùng lắng nghe để hiểu nhau hơn”
Ông Nguyễn Thiện Nhân: “Cùng lắng nghe để hiểu nhau hơn”

VOV.VN -Ông Nguyễn Thiện Nhân: “Chúng ta gặp nhau với một tấm lòng người trong nước hướng tới người nước ngoài cùng nhau lắng nghe để hiểu nhau hơn”

Ông Nguyễn Thiện Nhân: “Cùng lắng nghe để hiểu nhau hơn”

Ông Nguyễn Thiện Nhân: “Cùng lắng nghe để hiểu nhau hơn”

VOV.VN -Ông Nguyễn Thiện Nhân: “Chúng ta gặp nhau với một tấm lòng người trong nước hướng tới người nước ngoài cùng nhau lắng nghe để hiểu nhau hơn”