Tết không có nhà, cúng ông bà trong căn phòng trọ

VOV.VN - Nhiều người dân ở thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa chưa có nhà ở, thiếu nơi thờ phụng nên họ chỉ có thể cúng bái ông bà trong nơi ở tạm.

Xuân về mọi nhà đều cúng rước ông bà về ăn Tết cùng con cháu. Thế nhưng, Tết Đinh Dậu, nhiều người dân ở thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa chưa có nhà ở, thiếu nơi thờ phụng nên họ chỉ có thể cúng bái ông bà trong nơi ở tạm. Cả trăm hộ dân này, trước Tết, mất hết nhà cửa do hỏa hoạn, sạt lở đất.

Ngày giáp Tết, từ nơi ở tạm tại Trạm y tế xã Phước Đồng, gia đình bà Nguyễn Thị Hạnh cùng 13 hộ khác bị ảnh hưởng bởi sự cố sạt lở Núi Xanh, thôn Phước Lộc tất bật dọn về nơi ở trọ.

Ký túc xá là nơi ở tạm không có chỗ thờ cúng.
Bà Hạnh trải lòng, dẫu còn tạm bợ nhưng chiều cuối năm bà vẫn sửa soạn mâm cơm cúng tất niên. Nhà cũ bị vùi lấp, bàn thờ gia tiên không còn, mâm cơm cùng lễ vật cúng ông bà được bày biện trước cửa phòng trọ.

"Nhờ ông bà giúp đỡ, che chở mình mới được như vậy. Khó thì khó nhưng cũng làm mâm cơm cúng. Giờ đâu biết thờ ở đâu nữa. Phòng trọ thì biết thờ ở đâu, mình làm mâm cơm mời ông bà." bà Hạnh trải lòng.

Trước đó, rạng sáng ngày 21/12/2016, Núi Xanh bị sạt lở, vùi lấp hoàn toàn 10 căn nhà, uy hiếp 4 ngôi nhà khác. Vụ sạt lở núi vừa qua đã làm 4 người chết, 6 người bị thương, trong đó có nhiều nạn nhân cùng một gia đình.

Trong cơn hoạn nạn, địa phương đã kịp thời hỗ trợ tiền thuê nhà, giúp gia đình các nạn nhân có nơi che mưa, tránh nắng. Trong khu nhà trọ, những người đàn ông góp tiền đi mua thịt, nếp, lá dong về gói bánh chưng rồi chia đều mỗi gia đình 2 chiếc. Những chiếc bánh chưng được đặt lên vị trí cao nhất, trang trọng nhất trong phòng trọ để thờ cúng ông bà, cầu mong bình an.

Ông Nguyễn Văn Đệ, một nạn nhân bị sập nhà nghẹn ngào nhớ người thân: "Tết buồn lắm, toàn các ông mất vợ, mất con, mất mẹ, mất cháu. Người thì bị thương. Anh em sống từ trước đến nay quây quần, bây giờ có chuyện vui buồn gì thì chia sẻ cùng nhau. Bỏ tiền ra đi mua gạo về gói 2 cái bánh chưng, đặt lên đấy để cúng thổ công, mình có ở đấy 1 ngày cũng phải cúng".

Những đau thương, mất mát tại xã Phước Đồng chưa nguôi ngoai thì 3 tuần sau, gần 80 căn nhà tại cồn Nhất Trí, phường Vĩnh Phước, thành phố Nha Trang lại bị hỏa hoạn thiêu rụi.

Xóm chài nghèo với 76 hộ dân chuẩn bị tất niên thì lâm vào cảnh mất hết nhà cửa, tài sản. Tết này, các hộ dân gặp nạn được tỉnh Khánh Hòa bố trí ở tạm tại Ký túc xá Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòa. Những người đàn ông của xóm nhà chồ là các ngư dân quanh năm bám biển. 

Ông Nguyễn Toàn, 51 tuổi hành nghề đánh bắt xa bờ cho biết, vụ hỏa hoạn vừa qua đã thiêu rụi hoàn toàn căn nhà, cháy cả bàn thờ người thân. Đêm giao thừa năm nay, tại ký túc xá nơi gia đình ở tạm, ông vẫn chuẩn bị đầy đủ mâm ngũ quả đặt trước cửa cúng bái tưởng nhớ tổ tiên.

"Trước kia, cha mẹ mình ở đó mình vái hương linh, bây giờ đốt cháy hết. Cháy thì ai cũng chạy, cô bác cũng vậy. Khi mình dời về đây, ông bà cũng theo phù hộ mình. Bưng cái bàn ra đằng trước khấn, vái, đốt cây hương tưởng nhớ ông, bà”, ông Nguyễn Toàn thổ lộ.

Cúng tất niên là lễ cúng lớn trong năm của mọi nhà. Với bà con ngư dân, bữa cơm tất niên thường diễn ra sau 25 tháng Chạp, khi những tàu cá đánh bắt chuyến biển cuối năm từ các ngư trường trở về.

Chiều 30 Tết năm nay, lần đầu tiên, những người xóm nhà bị cháy cùng nhau cúng Tất niên trước sân Ký túc xá Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòa. 

"Tất niên, mời ông bà về ăn Tết nhưng bị sự cố nên giờ con cháu đành bái vọng. Gia đình tôi cũng mong muốn sang năm có một căn nhà mới để ở và thờ cúng ông bà”, ông Phan Văn Trực, 34 tuổi mong muốn, sau Tết, gia đình sớm có ngôi nhà mới để trở về.

Cận tết, mong ước lớn nhất của những người dân vừa trải qua hoạn nạn là sau tết, họ sớm có được một ngôi nhà để sum vầy và thờ cúng ông bà tổ tiên./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Di dân khỏi vùng nguy hiểm ở Tây Bắc: Dân nghèo và nỗi đau lở núi
Di dân khỏi vùng nguy hiểm ở Tây Bắc: Dân nghèo và nỗi đau lở núi

VOV.VN - Sự chủ quan của người dân và thiếu kiểm tra, giám sát, kiên quyết xử lý vi phạm của nhiều địa phương khiến công tác di dân chưa thực sự hiệu qủa.

Di dân khỏi vùng nguy hiểm ở Tây Bắc: Dân nghèo và nỗi đau lở núi

Di dân khỏi vùng nguy hiểm ở Tây Bắc: Dân nghèo và nỗi đau lở núi

VOV.VN - Sự chủ quan của người dân và thiếu kiểm tra, giám sát, kiên quyết xử lý vi phạm của nhiều địa phương khiến công tác di dân chưa thực sự hiệu qủa.

Hỗ trợ 12 tỷ đồng di dân khỏi vùng thiên tai đến nơi ở mới
Hỗ trợ 12 tỷ đồng di dân khỏi vùng thiên tai đến nơi ở mới

VOV.VN - UBND tỉnh Lào Cai vừa quyết định hỗ trợ các hộ dân nằm trong vùng có nguy cơ xảy ra thiên tai nguy hiểm di chuyển đến nơi ở mới.

Hỗ trợ 12 tỷ đồng di dân khỏi vùng thiên tai đến nơi ở mới

Hỗ trợ 12 tỷ đồng di dân khỏi vùng thiên tai đến nơi ở mới

VOV.VN - UBND tỉnh Lào Cai vừa quyết định hỗ trợ các hộ dân nằm trong vùng có nguy cơ xảy ra thiên tai nguy hiểm di chuyển đến nơi ở mới.

Xem xét xây dựng công trình di dân khẩn cấp ra khỏi vùng lũ quét
Xem xét xây dựng công trình di dân khẩn cấp ra khỏi vùng lũ quét

VOV.VN - Thủ tướng chỉ đạo các Bộ, ban, ngành liên quan xác định tính cấp bách của dự án di dân khỏi vùng lũ ở Tuyên Quang để có biện pháp xử lý kịp thời.

Xem xét xây dựng công trình di dân khẩn cấp ra khỏi vùng lũ quét

Xem xét xây dựng công trình di dân khẩn cấp ra khỏi vùng lũ quét

VOV.VN - Thủ tướng chỉ đạo các Bộ, ban, ngành liên quan xác định tính cấp bách của dự án di dân khỏi vùng lũ ở Tuyên Quang để có biện pháp xử lý kịp thời.