Cử tri vùng cao và trách nhiệm với lá phiếu bầu cử

VOV.VN - Điều quan trọng mà cử tri xác định là sau khi lựa chọn được đại biểu dân cử xứng đáng, họ sẽ giám sát chặt chẽ chương trình hành động của đại biểu.

Ngày 22/5 tới đây, gần 55.000 cử tri huyện miền núi Bảo Yên, tỉnh Lào Cai cùng với cử tri cả nước sẽ tiến hành bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021. Mỗi cử tri nơi đây đã xác định trách nhiệm, phải thật sáng suốt để có thể lựa chọn, dành lá phiếu cho những ứng cử viên đủ tâm, đủ tài gánh vác những trọng trách lớn lao với đất nước.

 Ông Hoàng Quang Đạt, Chủ tịch UBND huyện Bảo Yên kiểm tra công tác bầu cử 

Tại xã Yên Sơn, huyện Bảo Yên những ngày này, điều mà người dân nơi đây quan tâm nhất là những người ứng cử báo cáo cử tri về chương trình hành động nếu được bầu làm đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Trong lần bầu cử sắp tới, họ cần phải cân nhắc thật kỹ lưỡng trước khi quyết định sẽ bầu ai để là người xứng đáng đại diện cho chính mình.

Bà Ngô Thị Hình ở bản Lự, xã Yên Sơn rất háo hức chờ đợi đến ngày bầu cử để đi bầu người có đủ đức, đủ tài. Bà Hình sẽ đi bầu với một tinh thần trách nhiệm cao nhất để lựa chọn đại biểu xứng đáng, đại diện cho cử tri.

Với thực tế là xã miền núi, số lượng người đi lao động khá đông ở các địa phương lân cận, chính quyền xã Yên Sơn đã tuyên truyền đến hơn 1.600 cử tri trong xã về quyền lợi của mình khi tham gia bỏ phiếu đầy đủ. Đó vừa là trách nhiệm, vừa là ngày hội của toàn dân.

Danh sách cử tri được niêm yết

Ông Hoàng Viết Chữ, Chủ tịch UBND xã Yên Sơn cho biết, những người già, người khuyết tật không có khả năng đi bầu cử, xã đã có phương án tổ chức hòm phiếu phụ đến tận gia đình để cử tri thực hiện quyền và nghĩa vụ của công dân.

Sau hội nghị hiệp thương lần thứ 3, Ủy ban bầu cử huyện Bảo Yên đã chốt danh sách 62 người ứng cử cấp huyện; cấp xã là 777 người. Đến nay, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn đã thực hiện xong việc lập và niêm yết danh sách cử tri tại trụ sở UBND xã và các khu vực bỏ phiếu. Theo đó, tổng số cử tri của toàn huyện là 54.513 người với 110 ban, tổ bầu cử cấp huyện, xã.

Địa bàn rộng, số cử tri đông, trong đó có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số, huyện xác định nỗ lực cao nhất để cuộc bầu cử đạt kết quả cao, bảo đảm dân chủ, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm. Bên cạnh công tác chuẩn bị về nhân sự, huyện đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền với nhiều hình thức phong phú, đa dạng.

Ông Hoàng Quang Đạt, Chủ tịch UBND huyện Bảo Yên chia sẻ: “Trước khi niêm yết danh sách cử tri, chúng tôi khảo sát cập nhật hàng ngày, hàng giờ số lượng cử tri đi lao động không có ở địa phương. Giao nhiệm vụ cho các trưởng thôn, bản để liên hệ chặt chẽ với số lượng cử tri này để làm sao số lượng cử tri đã niêm yết danh sách cố gắng đến ngày đó về địa phương để bầu cử. Đến thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử từ công tác hiệp thương, công tác ứng cử, niêm yết danh sách cử tri và mọi điều kiện về cơ sở vật chất cho ngày bầu cử trên địa bàn huyện đã được chuẩn bị tốt”.

Điều quan trọng mà cử tri huyện Bảo Yên xác định, sau khi lựa chọn được đại biểu dân cử xứng đáng, họ sẽ tiếp tục thực hiện trách nhiệm của mình là người giám sát đại biểu sẽ thực hiện chương trình hành động khi tiến hành vận động bầu cử ra sao./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ứng cử viên đại biểu Quốc hội vận động bầu cử như thế nào?
Ứng cử viên đại biểu Quốc hội vận động bầu cử như thế nào?

VOV.VN -Từng người ứng cử báo cáo cử tri về chương trình hành động nếu được bầu làm đại biểu Quốc hội. Người ứng cử và cử tri trao đổi dân chủ, thẳng thắn..

Ứng cử viên đại biểu Quốc hội vận động bầu cử như thế nào?

Ứng cử viên đại biểu Quốc hội vận động bầu cử như thế nào?

VOV.VN -Từng người ứng cử báo cáo cử tri về chương trình hành động nếu được bầu làm đại biểu Quốc hội. Người ứng cử và cử tri trao đổi dân chủ, thẳng thắn..

Hai tàu Hải quân xuất phát ra Trường Sa chuẩn bị bầu cử sớm
Hai tàu Hải quân xuất phát ra Trường Sa chuẩn bị bầu cử sớm

VOV.VN -Các điểm đảo của huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa sẽ tổ chức bầu cử vào ngày 15/5, sớm hơn 1 tuần so với cả nước.

Hai tàu Hải quân xuất phát ra Trường Sa chuẩn bị bầu cử sớm

Hai tàu Hải quân xuất phát ra Trường Sa chuẩn bị bầu cử sớm

VOV.VN -Các điểm đảo của huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa sẽ tổ chức bầu cử vào ngày 15/5, sớm hơn 1 tuần so với cả nước.

Bầu cử ĐBQH: Sẵn sàng mọi phương án xử lý khi có tình huống phát sinh
Bầu cử ĐBQH: Sẵn sàng mọi phương án xử lý khi có tình huống phát sinh

VOV.VN - Thứ trưởng Lê Quý Vương đề nghị Công an Hà Nội sẵn sàng mọi phương án xử lý khi có tình huống phát sinh trong hoạt động bầu cử.

Bầu cử ĐBQH: Sẵn sàng mọi phương án xử lý khi có tình huống phát sinh

Bầu cử ĐBQH: Sẵn sàng mọi phương án xử lý khi có tình huống phát sinh

VOV.VN - Thứ trưởng Lê Quý Vương đề nghị Công an Hà Nội sẵn sàng mọi phương án xử lý khi có tình huống phát sinh trong hoạt động bầu cử.

Công tác chuẩn bị bầu cử ở một xã ngoại thành Hà Nội
Công tác chuẩn bị bầu cử ở một xã ngoại thành Hà Nội

VOV.VN - Cán bộ và nhân dân xã Phú Túc, ngoại thành Hà Nội phấn đấu thực hiện tốt cuộc bầu cử ĐBQH và HĐND các cấp sắp tới.

Công tác chuẩn bị bầu cử ở một xã ngoại thành Hà Nội

Công tác chuẩn bị bầu cử ở một xã ngoại thành Hà Nội

VOV.VN - Cán bộ và nhân dân xã Phú Túc, ngoại thành Hà Nội phấn đấu thực hiện tốt cuộc bầu cử ĐBQH và HĐND các cấp sắp tới.

Ninh Bình sôi nổi chuẩn bị cho ngày hội bầu cử ĐBQH và HĐND
Ninh Bình sôi nổi chuẩn bị cho ngày hội bầu cử ĐBQH và HĐND

Các thế hệ cử tri Ninh Bình đều rất phấn khởi và đặt nhiều kỳ vọng vào này hội bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và HĐND các cấp.

Ninh Bình sôi nổi chuẩn bị cho ngày hội bầu cử ĐBQH và HĐND

Ninh Bình sôi nổi chuẩn bị cho ngày hội bầu cử ĐBQH và HĐND

Các thế hệ cử tri Ninh Bình đều rất phấn khởi và đặt nhiều kỳ vọng vào này hội bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và HĐND các cấp.

Loại bỏ “căn bệnh” thành tích trong bầu cử
Loại bỏ “căn bệnh” thành tích trong bầu cử

VOV.VN - Theo TS Trần Văn Miều, trong các đợt bầu cử, vẫn còn tình trạng chạy theo thành tích, muốn đơn vị bầu cử của mình hoàn thành sớm để được khen thưởng

Loại bỏ “căn bệnh” thành tích trong bầu cử

Loại bỏ “căn bệnh” thành tích trong bầu cử

VOV.VN - Theo TS Trần Văn Miều, trong các đợt bầu cử, vẫn còn tình trạng chạy theo thành tích, muốn đơn vị bầu cử của mình hoàn thành sớm để được khen thưởng

Ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XIV tiếp xúc cử tri vận động bầu cử
Ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XIV tiếp xúc cử tri vận động bầu cử

VOV.VN -Cử tri đánh giá cao chương trình hành động của các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XIV trong buổi tiếp xúc cử tri vận động bầu cử ngày 5/5.

Ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XIV tiếp xúc cử tri vận động bầu cử

Ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XIV tiếp xúc cử tri vận động bầu cử

VOV.VN -Cử tri đánh giá cao chương trình hành động của các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XIV trong buổi tiếp xúc cử tri vận động bầu cử ngày 5/5.