Hà Nội: Hơn 700 việc làm miễn phí dịp hè cho học sinh, sinh viên

VOV.VN -Đối tượng tìm kiếm việc làm chủ yếu là sinh viên năm thứ 3,4 và lao động trẻ với nhiều công việc khác nhau...

Ngày 14/6, tại Trung tâm giao dịch việc làm Hà Nội, có hơn 30 doanh nghiệp tham gia tuyển dụng hơn 700 chỉ tiêu việc làm trong phiên giao dịch việc làm bán thời gian dịp hè 2016. Đối tượng hướng tới chủ yếu là sinh viên năm thứ 3,4 và lao động trẻ. 

Bà Vũ Thị Thanh Liễu - Phó Giám đốc Trung tâm dịch vụ việc làm Hà Nội cho biết, phiên giao dịch này nhằm đáp ứng nhu cầu về nguồn nhân lực của doanh nghiệp và nhu cầu tìm việc làm thêm của người lao động, học sinh, sinh viên.

Các doanh nghiệp tham gia tuyển dụng thuộc các lĩnh vực thương mại, dịch vụ, sản xuất, xuất khẩu lao động. Trong đó, lĩnh vực thương mại-dịch vụ chiếm tỷ lệ cao nhất với 80%. Nhiều công việc hấp dẫn các bạn trẻ như nhân viên kinh doanh, bán hàng tại siêu thị, marketing, nhân viên chăm sóc khách hàng, phát triển thị trường, thu ngân, kế toán, lễ tân, giao hàng, bảo vệ, nhân viên bàn, bar… Mức lương khởi điểm từ 3-7 triệu đồng/người.

Bà Vũ Thị Thanh Liễu cho biết: Những sinh viên  nào chịu khó, năng động tìm những việc làm thêm như thế này rất có ích cho các bạn khi tốt nghiệp. Hiện nay, các doanh nghiệp đều đánh giá cao những ứng cử viên đi xin việc mà đã có kinh nghiệm.

Do vậy, những kỳ nghỉ dài ngày, các bạn học sinh, sinh viên nên tìm những công việc thời vụ bán thời gian để tự trang bị thêm những kinh nghiệm việc làm cho mình”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Sẽ chấn chỉnh việc lạm dụng tên "quốc tế" của các cơ sở giáo dục
Sẽ chấn chỉnh việc lạm dụng tên "quốc tế" của các cơ sở giáo dục

Quan điểm sử dụng khái niệm “trường quốc tế” ở Việt Nam hiện nay còn chưa thống nhất, đặc biệt hiện tượng đặt tên các cơ sở đào tạo gắn với chữ “quốc tế” làm xã hội dễ hiểu lầm giữa tên gọi và chất lượng đào tạo quốc tế.

Sẽ chấn chỉnh việc lạm dụng tên "quốc tế" của các cơ sở giáo dục

Sẽ chấn chỉnh việc lạm dụng tên "quốc tế" của các cơ sở giáo dục

Quan điểm sử dụng khái niệm “trường quốc tế” ở Việt Nam hiện nay còn chưa thống nhất, đặc biệt hiện tượng đặt tên các cơ sở đào tạo gắn với chữ “quốc tế” làm xã hội dễ hiểu lầm giữa tên gọi và chất lượng đào tạo quốc tế.

Chấn chỉnh việc lạm dụng hồ sơ, sổ sách trong nhà trường
Chấn chỉnh việc lạm dụng hồ sơ, sổ sách trong nhà trường

VOV.VN -Bộ GD-ĐT yêu cầu, các trường không được yêu cầu giáo viên có thêm các loại hồ sơ, sổ sách ngoài giáo án, sổ điểm cá nhân.... 

Chấn chỉnh việc lạm dụng hồ sơ, sổ sách trong nhà trường

Chấn chỉnh việc lạm dụng hồ sơ, sổ sách trong nhà trường

VOV.VN -Bộ GD-ĐT yêu cầu, các trường không được yêu cầu giáo viên có thêm các loại hồ sơ, sổ sách ngoài giáo án, sổ điểm cá nhân.... 

849 sinh viên cử tuyển ở Thanh Hóa không có việc làm
849 sinh viên cử tuyển ở Thanh Hóa không có việc làm

VOV.VN -Đến thời điểm hiện tại, số sinh viên cử tuyển tại Thanh Hóa học bằng ngân sách ra trường không được bố trí việc làm là 849 người.

849 sinh viên cử tuyển ở Thanh Hóa không có việc làm

849 sinh viên cử tuyển ở Thanh Hóa không có việc làm

VOV.VN -Đến thời điểm hiện tại, số sinh viên cử tuyển tại Thanh Hóa học bằng ngân sách ra trường không được bố trí việc làm là 849 người.

Nữ sinh bị cưa chân được tặng học bổng toàn phần và bố trí việc làm
Nữ sinh bị cưa chân được tặng học bổng toàn phần và bố trí việc làm

Hà Vi- nữ sinh mất chân, vừa nhận được đề nghị cấp học bổng và bố trí việc làm từ trường Cao đẳng Đông Á.

Nữ sinh bị cưa chân được tặng học bổng toàn phần và bố trí việc làm

Nữ sinh bị cưa chân được tặng học bổng toàn phần và bố trí việc làm

Hà Vi- nữ sinh mất chân, vừa nhận được đề nghị cấp học bổng và bố trí việc làm từ trường Cao đẳng Đông Á.

Tuyển sinh đại học 2016: Thí sinh nên chọn ngành học dễ tìm việc làm
Tuyển sinh đại học 2016: Thí sinh nên chọn ngành học dễ tìm việc làm

VOV.VN -Thí sinh nên chọn trường, ngành học phù hợp với năng lực của bản thân và nhu cầu xã hội. Như vậy, các em mới tìm được việc làm khi tốt nghiệp đại học.

Tuyển sinh đại học 2016: Thí sinh nên chọn ngành học dễ tìm việc làm

Tuyển sinh đại học 2016: Thí sinh nên chọn ngành học dễ tìm việc làm

VOV.VN -Thí sinh nên chọn trường, ngành học phù hợp với năng lực của bản thân và nhu cầu xã hội. Như vậy, các em mới tìm được việc làm khi tốt nghiệp đại học.