Showroom được cho là cấm cửa người Việt ở Đà Nẵng bị xử phạt

Lực lượng quản lý thị trường yêu cơ sở này phải mở cửa đón tất cả khách hàng đến mua chứ không chỉ khách đoàn Trung Quốc.

Ngày 24/12, Chi cục Quản lý thị trường TP Đà Nẵng cho biết đã ra quyết định xử phạt hai showroom, shop được người dân phản ánh là "cấm cửa" khách Việt Nam.

Theo đó, showroom H.A Cao su thiên nhiên (148 Xuân Thủy, quận Cẩm Lệ) của Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Tuệ Dân được cho là chỉ bán cho khách đoàn Trung Quốc đã bị xử phạt 15 triệu đồng. Đơn vị này bị xử phạt về hành vi kinh doanh sản phẩm thiếu nhãn mác phụ, niêm yết giá không rõ ràng. Ngoài ra, lực lượng quản lý thị trường yêu cơ sở này phải mở cửa đón tất cả khách hàng đến mua chứ không chỉ khách đoàn Trung Quốc.

Ngoài ra, Chi cục Quản lý thị trường còn xử phạt cửa hàng Shop Sao Đại Hàn trên đường Võ Nguyên Giáp (quận Sơn Trà) 4,8 triệu đồng vì kinh doanh sản phẩm không có nhãn mác phụ. Đây là cửa hàng do người Hàn Quốc làm chủ và kinh doanh buôn bán ghi chủ yếu bằng tiếng Hàn Quốc và chỉ phục vụ khách đoàn Hàn Quốc mà cấm cửa tất cả du khách trong đó “cấm” cả người Việt. Được biết, quản lý thị trường TP Đà Nẵng cũng đã yêu cầu cơ sở này phải mở cửa đón khách.

Showroom đã phục vụ khách Việt

Trước đó, sáng 23/12, Đội 9 Quản lý thị trường quận Cẩm Lệ đã làm việc với showroom H.A cao su thiên nhiên (địa chỉ 148 Xuân Thủy, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) thuộc Công ty TNHH Thương mại và Du lịch Tuệ Dân trước thông tin cơ sở này chỉ bán hàng cho người Trung Quốc và cấm cửa người Việt.

Theo quan sát, showroom H.A có diện tích khá rộng, bên trong trưng bày các sản phẩm làm từ cao su thiên nhiên như chăn, gối, đệm… với giá bán công khai. Sau khi khách mua hàng nhân viên sẽ cho sản phẩm vào túi nylon và hút chân không để bỏ gọn vào túi xách, valy. Nhiều bảng hiệu quảng cáo về cao su thiên nhiên được trưng bày bằng tiếng Trung và Việt. Tại đây có khoảng 20 nhân viên, quản lý và bảo vệ.

Về thông tin “cấm cửa” người Việt Nam và chỉ bán cho du khách Trung Quốc, đại diện người quản lý showroom H.A khẳng định: “Chúng tôi không có cấm bán cho người Việt. Tuy nhiên, showroom chủ yếu bán cho khách đoàn du lịch vì có ký kết với đơn vị lữ hành. Chúng tôi liên kết với công ty du lịch để đưa khách đến đây mua sắm”.

Còn shop Sao Đại Hàn nằm trên đường Võ Nguyên Giáp (quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) cũng có thông tin cho biết chỉ chuyên phục vụ khách đoàn cho người Hàn Quốc và cấm khách lẻ vào mua sắm. Người Việt và các khách nước ngoài không đi theo đoàn cũng bị cấm cửa vào mua sắm tại shop Sao Đại Hàn này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Kỷ luật nguyên Giám đốc Bệnh viện Ung thư Đà Nẵng
Kỷ luật nguyên Giám đốc Bệnh viện Ung thư Đà Nẵng

Hội Bảo trợ phụ nữ và trẻ em nghèo bất hạnh TP Đà Nẵng vừa thống nhất hình thức kỷ luật khiển trách nguyên giám đốc Bệnh viện Ung thư Đà Nẵng.

Kỷ luật nguyên Giám đốc Bệnh viện Ung thư Đà Nẵng

Kỷ luật nguyên Giám đốc Bệnh viện Ung thư Đà Nẵng

Hội Bảo trợ phụ nữ và trẻ em nghèo bất hạnh TP Đà Nẵng vừa thống nhất hình thức kỷ luật khiển trách nguyên giám đốc Bệnh viện Ung thư Đà Nẵng.

Đà Nẵng trải thảm “đỏ” nhưng tuyến nào cũng thiếu bác sỹ
Đà Nẵng trải thảm “đỏ” nhưng tuyến nào cũng thiếu bác sỹ

VOV.VN -Chính sách thu hút bác sỹ về xã, phường khó có nơi nào làm được như Đà Nẵng nhưng nơi đây vẫn đang thiếu nguồn lực y tế trầm trọng.

Đà Nẵng trải thảm “đỏ” nhưng tuyến nào cũng thiếu bác sỹ

Đà Nẵng trải thảm “đỏ” nhưng tuyến nào cũng thiếu bác sỹ

VOV.VN -Chính sách thu hút bác sỹ về xã, phường khó có nơi nào làm được như Đà Nẵng nhưng nơi đây vẫn đang thiếu nguồn lực y tế trầm trọng.

Chủ tịch TP Đà Nẵng nói về việc người Trung Quốc “núp bóng” mua đất
Chủ tịch TP Đà Nẵng nói về việc người Trung Quốc “núp bóng” mua đất

VOV.VN -Ông Huỳnh Thơ cho biết: Theo quy định, người nước ngoài chưa được quyền mua đất mà chỉ có người Việt Nam mới được quyền mua.

Chủ tịch TP Đà Nẵng nói về việc người Trung Quốc “núp bóng” mua đất

Chủ tịch TP Đà Nẵng nói về việc người Trung Quốc “núp bóng” mua đất

VOV.VN -Ông Huỳnh Thơ cho biết: Theo quy định, người nước ngoài chưa được quyền mua đất mà chỉ có người Việt Nam mới được quyền mua.

Doanh nghiệp Đà Nẵng không mặn mà với lao động cai nghiện
Doanh nghiệp Đà Nẵng không mặn mà với lao động cai nghiện

VOV.VN -Trên địa bàn TP Đà Nẵng chưa có doanh nghiệp nào được hưởng chính sách ưu đãi khi sử dụng người đang cai và sau cai nghiện.

Doanh nghiệp Đà Nẵng không mặn mà với lao động cai nghiện

Doanh nghiệp Đà Nẵng không mặn mà với lao động cai nghiện

VOV.VN -Trên địa bàn TP Đà Nẵng chưa có doanh nghiệp nào được hưởng chính sách ưu đãi khi sử dụng người đang cai và sau cai nghiện.