Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thị sát hầm mỏ Hà Lầm

VOV.VN - Lãnh đạo Tổng Liên đoàn ân cần hỏi thăm công việc của công nhân khai thác, đồng thời đề nghị chăm lo hơn nữa đời sống của lao động ngành than.

Ngày 16/4, nhân hoạt động kỷ niệm 130 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5), Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (TLĐLĐVN) Bùi Văn Cường; lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh cùng lãnh đạo Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam đã trực tiếp thị sát không khí làm việc tại mỏ than Hà Lầm - ở mức sâu âm 300m so mực nước biển.

Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng quà thợ lò Công trường khai thác 6, Lò chợ cơ giới hóa đồng bộ vỉa 7.2. (Ảnh: Báo Lao động)

Tại mức âm 200m, chứng kiến tổ đào lò Công trường khai thác 6 (Công ty than Hà Lầm) làm việc, Chủ tịch TLĐLĐVN Bùi Văn Cường hết sức cảm kích trước sự vất vả, hăng say miệt mài lao động của thợ lò Hà Lầm.

Chủ tịch TLĐLĐVN đã tặng quà và thăm hỏi công việc của tốp thợ lò Công trường khai thác 6. Tại đây, lãnh đạo Tổng Liên đoàn đã ân cần hỏi thăm công việc của công nhân khai thác, đồng thời đề nghị Tập đoàn công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam chú trọng hơn công tác an toàn lao động và tiếp tục chăm lo hơn nữa đời sống của thợ lò và công nhân ngành than.

Theo báo cáo từ lãnh đạo Công ty than Hà Lầm, năm 2015, đơn vị này đã hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh khi đào lò xây dựng cơ bản đạt 2.010m/1992m theo kế hoạch; sản xuất than đạt 2.180.144 tấn (vượt 101,4 % kế hoạch), tiêu thụ đạt gần 2,1 triệu tấn than; doanh thu gần 2.200 tỉ đồng; thu nhập bình quân của lao động đạt gần 10,7 triệu đồng/ người/ tháng.

Bước sang năm 2016, kế hoạch của Hà Lầm phấn đấu khai thác 2,4 triệu tấn than nguyên khai; đào trên 17.457m lò; doanh thu từ than là gần 2.500 tỉ đồng và thu nhập đầu người xấp xỉ tương đương như năm 2015.

Phát biểu trước lãnh đạo Tập đoàn công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam và Công ty than Hà Lầm, Chủ tịch TLĐLĐVN Bùi Văn Cường đã chúc mừng kết quả sản xuất kinh doanh của công ty than  Hà Lầm.

Theo Chủ tịch TLĐLĐVN, các chỉ số doanh thu, chỉ tiêu sản xuất, chăm lo đời sống người lao động là rất tốt; trong khi Hà Lầm đang áp dụng đổi mới công nghệ để nâng cao năng suất, giảm giá thành, chi phí sản xuất hòn than, đồng thời đề nghị đơn vị cần công khai việc cơ giới hóa có lộ trình để bố trí lao động phù hợp; an toàn lao động cần chú trọng hơn nữa; đổi mới quản trị, nâng cao sản xuất, giảm giá thành sản phẩm; quan tâm hơn đến đời sống như phúc lợi, tiền lương, an toàn cho người lao động...

Trước đó tối qua (15/4), tại TP. Hạ Long Chủ tịch TLĐLĐVN Bùi Văn Cường cùng lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh tham dự lễ phát động "Tháng Công nhân" năm 2016 và trao tặng phần thưởng cho những công nhân tiêu biểu, các đơn vị, cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh giai đoạn 2011 – 2016./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mở rộng hầm mổ xác giữa Thủ đô - người dân hoang mang
Mở rộng hầm mổ xác giữa Thủ đô - người dân hoang mang

Việc sử dụng các bệnh phẩm từ cơ thể người và các hóa chất để thí nghiệm khiến nhân dân quan ngại sẽ gây ảnh hưởng xấu đến môi trường sống

Mở rộng hầm mổ xác giữa Thủ đô - người dân hoang mang

Mở rộng hầm mổ xác giữa Thủ đô - người dân hoang mang

Việc sử dụng các bệnh phẩm từ cơ thể người và các hóa chất để thí nghiệm khiến nhân dân quan ngại sẽ gây ảnh hưởng xấu đến môi trường sống

Người hâm mộ chia tay Nick ở sân bay Tân Sơn Nhất
Người hâm mộ chia tay Nick ở sân bay Tân Sơn Nhất

(VOV) -Nick Vujicic đã chính thức nói lời chia tay với người hâm mộ sau buổi gặp gỡ tại TP HCM.

Người hâm mộ chia tay Nick ở sân bay Tân Sơn Nhất

Người hâm mộ chia tay Nick ở sân bay Tân Sơn Nhất

(VOV) -Nick Vujicic đã chính thức nói lời chia tay với người hâm mộ sau buổi gặp gỡ tại TP HCM.

Nguyên nhân ban đầu của vụ sập hầm lò than ở Hòa Bình
Nguyên nhân ban đầu của vụ sập hầm lò than ở Hòa Bình

VOV.VN - Nguyên nhân ban đầu của vụ sập hầm lò than được xác định là do bục bọc nước phía trên nóc lò, bùn đất từ phía trên tụt vào trong đường lò.

Nguyên nhân ban đầu của vụ sập hầm lò than ở Hòa Bình

Nguyên nhân ban đầu của vụ sập hầm lò than ở Hòa Bình

VOV.VN - Nguyên nhân ban đầu của vụ sập hầm lò than được xác định là do bục bọc nước phía trên nóc lò, bùn đất từ phía trên tụt vào trong đường lò.

Cháy khí trong hầm lò khai thác than, 6 công nhân bị thương
Cháy khí trong hầm lò khai thác than, 6 công nhân bị thương

VOV.VN - Theo chẩn đoán ban đầu, 6 công nhân bị bỏng nhiệt diện tích bỏng từ 34-55%, tình trạng tỉnh táo.

Cháy khí trong hầm lò khai thác than, 6 công nhân bị thương

Cháy khí trong hầm lò khai thác than, 6 công nhân bị thương

VOV.VN - Theo chẩn đoán ban đầu, 6 công nhân bị bỏng nhiệt diện tích bỏng từ 34-55%, tình trạng tỉnh táo.

Vụ sập hầm thủy điện: Kẹt mũi khoan từ nóc hầm, mở thêm các tuyến mới
Vụ sập hầm thủy điện: Kẹt mũi khoan từ nóc hầm, mở thêm các tuyến mới

VOV.VN -Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải chỉ đạo phải nỗ lực khẩn trương tích cực hơn nữa trong công tác ứng cứu; đảm bảo an toàn cho các công nhân cũng như các lực lượng tham gia cứu hộ    

Vụ sập hầm thủy điện: Kẹt mũi khoan từ nóc hầm, mở thêm các tuyến mới

Vụ sập hầm thủy điện: Kẹt mũi khoan từ nóc hầm, mở thêm các tuyến mới

VOV.VN -Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải chỉ đạo phải nỗ lực khẩn trương tích cực hơn nữa trong công tác ứng cứu; đảm bảo an toàn cho các công nhân cũng như các lực lượng tham gia cứu hộ