Cần Thơ thông tin chính thức về vụ cháy tại Công ty Kwong Lung – Meko

VOV.VN - Hôm nay (28/3), Sở TTTT TP. Cần Thơ chính thức có công văn thông báo rõ về vụ cháy tại Công ty TNHH Kwong Lung – Meko, KCN Trà Nóc.

Theo thông báo này, vụ cháy bắt đầu lúc 9h15 ngày 23/3 và cho đến 22h ngày 26/3 đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Đây là vụ cháy lớn nhất và nhiều lực lượng nhất tham gia chữa cháy, từ trước đến nay tại Cần Thơ.
Trong đó đã huy động 56 phương tiện chữa cháy và trên 370 lượt cán bộ chiến sĩ tham gia chữa cháy. Vụ cháy không gây thiệt hại về người. Nguyên nhân và thiệt hại về tài sản của vụ cháy đang được tiến hành điều tra làm rõ.

Các chiến sĩ tham gia chữa cháy đối diện với những nguy hiểm trong vụ cháy công ty may tại KCN Trà Nóc.

Thông báo cũng nêu rõ sau thời gian tích cực, khẩn trương phối hợp chữa cháy đã có nhiều cán bộ, chiến sỹ tham gia chữa cháy bị ngạt khói độc, bị bỏng, bị thương do kính vỡ đâm vào.
Trước mắt, lãnh đạo Thành ủy, UBND TP. Cần Thơ chỉ đạo các ngành chức năng khẩn trương thực hiện 4 nhiệm vụ chính. Cụ thể là xử lý dứt điểm vụ cháy không để ngọn lửa bùng phát trở lại; bảo vệ tốt hiện trường, tiến hành điều tra; có biện pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp (ưu tiên hỗ trợ công nhân bị mất việc và những hộ dân xung quanh do bị ảnh hưởng vụ cháy); và cuối cùng là tổ chức rút kinh nghiệm qua vụ cháy.
Ngoài ra, lãnh đạo Thành ủy, UBND TP. Cần Thơ cũng chỉ đạo các ngành chức năng tiến hành rà soát công tác phòng cháy chữa cháy trên địa bàn. Đồng thời, đánh giá, ghi nhận công lao những tập thể, cá nhân đã tích cực tham gia, hỗ trợ công tác chữa cháy vừa qua./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vụ cháy Cần Thơ: Dân sống vật vờ, chốc chốc lại lo chạy thoát hiểm
Vụ cháy Cần Thơ: Dân sống vật vờ, chốc chốc lại lo chạy thoát hiểm

VOV.VN - Vụ cháy tại cần Thơ đã bước sang ngày thứ 5, nhiều người vẫn chưa được về nhà, mong muốn lớn nhất của bà con là vụ cháy sớm được khắc phục.

Vụ cháy Cần Thơ: Dân sống vật vờ, chốc chốc lại lo chạy thoát hiểm

Vụ cháy Cần Thơ: Dân sống vật vờ, chốc chốc lại lo chạy thoát hiểm

VOV.VN - Vụ cháy tại cần Thơ đã bước sang ngày thứ 5, nhiều người vẫn chưa được về nhà, mong muốn lớn nhất của bà con là vụ cháy sớm được khắc phục.

Vụ cháy Cần Thơ: Chăm lo đời sống cho công nhân
Vụ cháy Cần Thơ: Chăm lo đời sống cho công nhân

VOV.VN - Quận Bình Thủy đã vận động 300 phần quà là các nhu yếu phẩm hỗ trợ cho 300 công nhân đang làm việc tại Công ty Kwong Lung – MeKo bị cháy.

Vụ cháy Cần Thơ: Chăm lo đời sống cho công nhân

Vụ cháy Cần Thơ: Chăm lo đời sống cho công nhân

VOV.VN - Quận Bình Thủy đã vận động 300 phần quà là các nhu yếu phẩm hỗ trợ cho 300 công nhân đang làm việc tại Công ty Kwong Lung – MeKo bị cháy.

Vụ cháy Cần Thơ: Di dời đồ đạc còn sót lại trong nhà máy
Vụ cháy Cần Thơ: Di dời đồ đạc còn sót lại trong nhà máy

VOV.VN - Trước nguy cơ đám cháy có thể bùng phát trở lại, Công an TP. Cần Thơ cùng với công ty chuyển những vật dụng còn sót lại ra khỏi nhà máy.

Vụ cháy Cần Thơ: Di dời đồ đạc còn sót lại trong nhà máy

Vụ cháy Cần Thơ: Di dời đồ đạc còn sót lại trong nhà máy

VOV.VN - Trước nguy cơ đám cháy có thể bùng phát trở lại, Công an TP. Cần Thơ cùng với công ty chuyển những vật dụng còn sót lại ra khỏi nhà máy.

Thủ tướng yêu cầu điều tra nguyên nhân vụ cháy ở Cần Thơ
Thủ tướng yêu cầu điều tra nguyên nhân vụ cháy ở Cần Thơ

VOV.VN -Thủ tướng Chính phủ vừa ký Công điện số 428/CĐ-TTg về vụ cháy Công ty trách nhiệm hữu hạn Kwong Lung - Meko tại thành phố Cần Thơ.

Thủ tướng yêu cầu điều tra nguyên nhân vụ cháy ở Cần Thơ

Thủ tướng yêu cầu điều tra nguyên nhân vụ cháy ở Cần Thơ

VOV.VN -Thủ tướng Chính phủ vừa ký Công điện số 428/CĐ-TTg về vụ cháy Công ty trách nhiệm hữu hạn Kwong Lung - Meko tại thành phố Cần Thơ.