Công chức trẻ Trung ương về quận, huyện “học việc”

Đây là lần đầu tiên Ban Tổ chức Trung ương đào tạo cán bộ tại chỗ theo phương thức này.

Ngày 12/7, Ban Tổ chức Trung ương chính thức đặt vấn đề với thành phố Hà Nội đưa cán bộ trẻ mới tuyển dụng về địa phương “học việc” thay cho việc “cầm tay chỉ việc” tại chỗ như trước đây.

Theo đó, trong 2 năm (từ ngày 12/7/2012 - 12/7/2014), 10 công chức trẻ mới được Ban Tổ chức Trung ương tuyển dụng năm 2011 chính thức đến nhận công tác tại Ban Tổ chức của 10 quận, huyện ủy của Thành phố Hà Nội để học tập, rèn luyện và thể hiện năng lực.

Ngoài việc làm tốt nhiệm vụ của mình ở cơ sở, từ thực tiễn công tác, các công chức này còn có trách nhiệm tham mưu cho Ban Tổ chức Trung ương các biện pháp triển khai thực hiện công tác tổ chức, xây dựng Đảng.

Theo ông Trần Lưu Hải, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương, đây cũng là môi trường để những công chức trẻ trưởng thành, bổ sung nguồn cán bộ cho ngành tổ chức trong tương lai.

Khẳng định chủ trương của Ban Tổ chức Trung ương vừa trúng, vừa đúng trong công tác đào tạo cán bộ, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Công Soái cho biết, sáng kiến này đã gợi mở và tạo tiền đề quan trọng để tới đây Hà Nội vận dụng triển khai đưa số cán bộ nguồn ngành kiểm tra, tuyên giáo, tổ chức xây dựng đảng của Thành phố về công tác tại cơ sở ngay sau khi kết thúc chương trình đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chung.

Với số đảng viên chiếm 1/10 cả nước, có nhiều loại hình tổ chức Đảng…, công tác tổ chức, xây dựng Đảng tại Đảng bộ Thành phố Hà Nội sẽ là thực tiễn sinh động, bổ ích cho những cán bộ trẻ.

Thành phố Hà Nội sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các cán bộ trẻ của Ban Tổ chức Trung ương công tác và hoàn thành nhiệm vụ được giao; đồng thời sẽ theo sát chương trình để tổng kết, rút kinh nghiệm, nhân rộng cách làm nhằm từng bước đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức Thủ đô đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên