Việt Nam đảm nhiệm cương vị Chủ tịch Nhóm Châu Á-Thái Bình Dương tại LHQ

VOV.VN - Đại sứ Đặng Hoàng Giang khẳng định, Việt Nam sẽ hợp tác chặt chẽ với các thành viên và nỗ lực hoàn thành tốt công việc của Chủ tịch Nhóm Châu Á-Thái Bình Dương tại Liên Hợp Quốc.

Ở cuộc họp tháng của nhóm Châu Á – Thái Bình Dương tại Liên Hợp Quốc ngày 28/3, Đại sứ Đặng Hoàng Giang, Trưởng Phái đoàn Việt Nam tại Liên Hợp Quốc đã nhận bàn giao chức Chủ tịch Nhóm trong tháng 4/2024.

Là Chủ tịch của nhóm khu vực với thành viên đa dạng nhất tại Liên Hợp Quốc với 53 nước, Việt Nam sẽ chịu trách nhiệm chính thông tin và điều phối ứng cử của Nhóm Châu Á – Thái Bình Dương vào các vị trí tại cơ quan của Liên Hợp Quốc, đồng thời chủ trì dàn xếp, điều phối các vấn đề nảy sinh, các bất đồng giữa các nước trong Nhóm.

Chủ tịch cũng sẽ thay mặt Nhóm bày tỏ lập trường chung của Nhóm tại một số cuộc họp của Liên Hợp Quốc.

Phát biểu tại cuộc họp, Đại sứ Đặng Hoàng Giang khẳng định Việt Nam sẽ hợp tác chặt chẽ với các thành viên và nỗ lực hoàn thành tốt công việc của Chủ tịch.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Việt Nam đồng chủ trì họp Ủy ban Hợp tác chung ASEAN - Hàn Quốc
Việt Nam đồng chủ trì họp Ủy ban Hợp tác chung ASEAN - Hàn Quốc

VOV.VN - Cuộc họp lần thứ 11 Ủy ban Hợp tác chung ASEAN-Hàn Quốc (AKJCC) diễn ra hôm qua tại trụ sở Ban Thư ký ASEAN ở Jakarta, Indonesia. Đây là cuộc họp Ủy ban Hợp tác chung cuối cùng của Việt Nam trên cương vị nước điều phối quan hệ ASEAN-Hàn Quốc nhiệm kỳ 2021-2024.

Việt Nam đồng chủ trì họp Ủy ban Hợp tác chung ASEAN - Hàn Quốc

Việt Nam đồng chủ trì họp Ủy ban Hợp tác chung ASEAN - Hàn Quốc

VOV.VN - Cuộc họp lần thứ 11 Ủy ban Hợp tác chung ASEAN-Hàn Quốc (AKJCC) diễn ra hôm qua tại trụ sở Ban Thư ký ASEAN ở Jakarta, Indonesia. Đây là cuộc họp Ủy ban Hợp tác chung cuối cùng của Việt Nam trên cương vị nước điều phối quan hệ ASEAN-Hàn Quốc nhiệm kỳ 2021-2024.

Việt Nam đồng bảo trợ Nghị quyết đầu tiên của Đại hội đồng LHQ về trí tuệ nhân tạo
Việt Nam đồng bảo trợ Nghị quyết đầu tiên của Đại hội đồng LHQ về trí tuệ nhân tạo

VOV.VN - Ngày 21/3, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã họp và thông qua bằng đồng thuận Nghị quyết “Nắm bắt cơ hội từ các hệ thống trí tuệ nhân tạo an toàn, đảm bảo và tin cậy phục vụ phát triển bền vững” do Mỹ đề xuất và được hơn 120 nước đồng bảo trợ, trong đó có Việt Nam.

Việt Nam đồng bảo trợ Nghị quyết đầu tiên của Đại hội đồng LHQ về trí tuệ nhân tạo

Việt Nam đồng bảo trợ Nghị quyết đầu tiên của Đại hội đồng LHQ về trí tuệ nhân tạo

VOV.VN - Ngày 21/3, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã họp và thông qua bằng đồng thuận Nghị quyết “Nắm bắt cơ hội từ các hệ thống trí tuệ nhân tạo an toàn, đảm bảo và tin cậy phục vụ phát triển bền vững” do Mỹ đề xuất và được hơn 120 nước đồng bảo trợ, trong đó có Việt Nam.

Việt Nam đóng vai trò quan trọng trong việc LHQ công nhận Tết Nguyên đán
Việt Nam đóng vai trò quan trọng trong việc LHQ công nhận Tết Nguyên đán

VOV.VN - “Việt Nam, với tư cách là một trong 12 nước tham gia vận động thông qua Nghị quyết công nhận Tết nguyên đán là ngày nghỉ lễ quốc tế, đóng vai trò quan trọng trong sự ghi nhận và trân trọng của toàn thế giới đối với ngày lễ đặc biệt này”.

Việt Nam đóng vai trò quan trọng trong việc LHQ công nhận Tết Nguyên đán

Việt Nam đóng vai trò quan trọng trong việc LHQ công nhận Tết Nguyên đán

VOV.VN - “Việt Nam, với tư cách là một trong 12 nước tham gia vận động thông qua Nghị quyết công nhận Tết nguyên đán là ngày nghỉ lễ quốc tế, đóng vai trò quan trọng trong sự ghi nhận và trân trọng của toàn thế giới đối với ngày lễ đặc biệt này”.