Việt Nam - Campuchia quyết tâm xây dựng đường biên giới hòa bình

VOV.VN - Xây dựng đường biên giới hòa bình và ổn định là nguyện vọng chung của Chính phủ và nhân dân 2 nước Việt Nam - Campuchia.

Khác với ngày thường, sáng 26/12 vừa qua, ông Kim Sarết, xã trưởng xã biên giới Phnom Den, huyện Kiri Vong, tỉnh Ta Keo dậy từ rất sớm để kiểm tra việc tổ chức lễ khánh thành cột mốc biên giới Việt Nam – Campuchia tại cửa khẩu quốc tế Phnum Đâng. Ông  Kim Sarết cho biết, trên tuyến biên giới của xã có 3 cột mốc đã được xây dựng xong, người dân trong xã Phnom Den rất vui vì Chính phủ Campuchia có nhiều nỗ lực trong việc đàm phán, xây dựng cột mốc biên giới để tiến tới xây dựng một đường biên giới hòa bình. 

Ông Kim Sarết chia sẻ: “Tôi sống tại đây đã lâu, nhân dân ở dọc biên giới giữa 2 nước rất đoàn kết. Nay đã có cột mốc, người dân biên giới càng vui hơn. Tôi xin chân thành cám ơn Chính phủ đã xây dựng được những cột mốc biên giới. Khi có cột mốc nhân dân trong xã càng yên tâm hơn, đây là tài sản để con cháu mình sau này được hưởng".

Ủy ban Liên hợp phân giới cắm mốc 2 nước thường xuyên làm việc

Nhằm đáp ứng theo nguyện vọng của nhân dân 2 nước, Chính phủ 2 nước Việt Nam và Campuchia đã tính đến công tác phân giới cắm mốc cả trên đất liền và trên biển. Từ đó, các Hiệp định, Hiệp ước biên giới đã được 2 Chính phủ xây dựng và thực hiện. Hai bên thống nhất chọn đường biên giới hiện tại được thể hiện trên bản đồ Bonne tỷ lệ 1/100.000 của Sở Địa dư Đông Dương của Pháp để lại làm đường biên giới quốc gia giữa hai nước.

Theo đó, hai bên nhất trí duy trì đường biên giới quản lý thực tế, căn cứ đường biên giới pháp lý hoán đổi cân bằng về diện tích và lợi ích để không gây ảnh hưởng, xáo trộn cuộc sống, bảo đảm sự ổn định sinh hoạt, sản xuất của nhân dân khu vực biên giới hai bên.

Sau thời gian triển khai thực hiện, 2 bên đã đạt được nhiều thiết thực, hơn 84% số mốc đã được khánh thành. Cột mốc số 30 và cột mốc số 275 vừa được khánh thành là một ví dụ.

Phát biểu tại lễ khánh thành cột mốc số 30 đoạn đi qua tỉnh Gia Lai (Việt Nam) và tỉnh Rattanakiri (Campuchia), Thủ tướng Campuchia Hun Sen nêu quyết tâm sẽ tiếp tục chỉ đạo, các cấp các ngành của Campuchia đẩy nhanh tiến độ đàm phán phân giới cắm mốc với Việt Nam trong thời gian sớm nhất. Đây là quyền lợi chung của nhân dân 2 nước. 

Thủ tướng Hun Sen cho biết: “Chính phủ Hoàng gia Campuchia sẽ tiếp tục phối hợp tốt với Chính phủ Việt Nam để xây dựng một đường biên giới phù hợp; biến đường biên giới trên bản đồ thành đường biên giới có trên thực địa; xây dựng đường biên giới hòa bình, ổn định và phát triển của nhân dân”.

Khoảng 84% số cột mốc đã được khánh thành

Cũng tại buổi lễ khánh thành này, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao những nỗ lực của Ủy ban Liên hợp phân giới cắm mốc Việt Nam – Campuchia trong thời gian qua, tham mưu giúp Chính phủ 2 nước xây dựng được khoảng 84% trong tổng số 314 cột mốc trên toàn tuyến. Tuy nhiên, hiện nay trên toàn tuyến vẫn còn nhiều điểm phức tạp và khác nhiều so trên bản đồ, gây nhiều khó khăn trong việc đàm phán. Đặc biệt là những điểm không có vật chuẩn, hay vật chuẩn đã biến mất theo thời gian.

Nhằm đẩy nhanh tiến độ trong thời gian tới, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị Thủ tướng Campuchia Hun Sen tiếp tục phối hợp, tăng cường chỉ đạo các bộ, ngành của 2 nước, đặc biệt là Ủy ban Liên hợp phân giới cắm mốc Việt Nam – Campuchia tiếp tục đàm phán để tìm ra những giải pháp tối ưu nhất.

“Trong thời gian tới chúng ta còn rất nhiều việc cần phải làm để hoàn thành toàn bộ nhiệm vụ quan trọng này. Tôi trân trọng đề nghị ngài Thủ tướng Hun Sen chúng ta cùng chỉ đạo Ủy ban liên hợp phân giới cắm mốc 2 nước, tiếp tục nỗ lực và hợp tác chặt chẽ hơn nữa trong giải quyết các vấn đề tồn đọng, thúc đẩy sớm hoàn thành toàn bộ công tác phân giới cắm mốc biên giới đất liền giữa 2 nước Việt Nam – Campuchia và quản lý tốt đường biên giới, nhằm xây dựng đường biên giới hòa bình, ổn định, hợp tác cùng phát triển bền vững cho hôm nay và cho các thế hệ mai sau của 2 nước chúng ta”, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nêu rõ.

Với sự quyết tâm của 2 Chính phủ, tuyến biên giới trên đất liền dài khoảng 1.137km, cùng với 314 cột mốc sẽ được đẩy nhanh tiến độ để xây dựng một đường biên giới hòa bình và phát triển, đáp ứng lòng mong đợi của nhân dân 2 nước trong thời gian tới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Việt Nam - Campuchia khánh thành cột mốc 275
Việt Nam - Campuchia khánh thành cột mốc 275

VOV.VN -Việt Nam – Campuchia đã hoàn thành việc xác định, xây dựng tất cả các cột mốc đại có gắn quốc huy tại 10/10 cặp cửa khẩu quốc tế.

Việt Nam - Campuchia khánh thành cột mốc 275

Việt Nam - Campuchia khánh thành cột mốc 275

VOV.VN -Việt Nam – Campuchia đã hoàn thành việc xác định, xây dựng tất cả các cột mốc đại có gắn quốc huy tại 10/10 cặp cửa khẩu quốc tế.

Thủ tướng Việt Nam và Campuchia dự Lễ khánh thành cột mốc biên giới
Thủ tướng Việt Nam và Campuchia dự Lễ khánh thành cột mốc biên giới

VOV.VN - Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Thủ tướng Campuchia Samdech Techo Hun Sen cùng dự Lễ khánh thành cột mốc biên giới số 30.

Thủ tướng Việt Nam và Campuchia dự Lễ khánh thành cột mốc biên giới

Thủ tướng Việt Nam và Campuchia dự Lễ khánh thành cột mốc biên giới

VOV.VN - Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Thủ tướng Campuchia Samdech Techo Hun Sen cùng dự Lễ khánh thành cột mốc biên giới số 30.

Việt Nam - Campuchia cùng nhau xây dựng đường biên giới hòa bình
Việt Nam - Campuchia cùng nhau xây dựng đường biên giới hòa bình

Việt Nam - Campuchia còn rất nhiều việc phải làm để có thể sớm hoàn thành toàn bộ công tác phân giới, cắm mốc giữa hai nước.

Việt Nam - Campuchia cùng nhau xây dựng đường biên giới hòa bình

Việt Nam - Campuchia cùng nhau xây dựng đường biên giới hòa bình

Việt Nam - Campuchia còn rất nhiều việc phải làm để có thể sớm hoàn thành toàn bộ công tác phân giới, cắm mốc giữa hai nước.