Phó CTQH Đỗ Bá Tỵ tiếp các phóng viên, doanh nghiệp tiêu biểu

VOV.VN - Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ cho rằng, báo chí phải vừa là người bạn đồng hành thân thiết, vừa là cầu nối hữu hiệu giữa doanh nghiệp và cộng đồng.

Sáng nay (22/8), tại Nhà Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ tiếp đoàn đại biểu lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam, các phóng viên, doanh nghiệp tiêu biểu tham dự chương trình giao lưu “Báo chí- doanh nghiệp với hội nhập kinh tế quốc tế”.

Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ phát biểu tại buổi tiếp.

Phát biểu tại buổi tiếp, Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ hoan nghênh Hội Nhà báo Việt Nam đã tổ chức chương trình giao lưu “Báo chí - doanh nghiệp với hội nhập kinh tế Quốc tế”, cho rằng, đây là hoạt động có ý nghĩa nhằm động viên, ghi nhận những đóng góp của báo chí trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đặc biệt là trong công tác thông tin, tuyên truyền phục vụ phát triển kinh tế xã hội và hội nhập kinh tế quốc tế.

Nhấn mạnh những đóng góp to lớn của báo chí cách mạng Việt Nam trong hơn 90 năm qua, Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ cho rằng, hiện nay, trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế với nhiều thời cơ và thách thức đan xen, báo chí phải vừa là người bạn đồng hành thân thiết, vừa là cầu nối hữu hiệu giữa doanh nghiệp và cộng đồng.

Mục tiêu của báo chí không chỉ cung cấp thông tin đa dạng, chính xác cho cộng đồng, mà còn cảnh báo, phản biện nhiều nội dung liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp; chủ động cung cấp, chia sẻ thông tin, thường xuyên tuyên truyền, phổ biến đường lối, chính sách của Đảng, nhà nước về doanh nghiệp, doanh nhân; phát huy vai trò của doanh nghiệp, doanh nhân trong thời kì mới, góp phần cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thúc đẩy sự phát triển của đất nước.

Phó Chủ tịch Quốc hội tin tưởng, thời gian tới, thông qua các hoạt động cụ thể, Hội Nhà báo Việt Nam tiếp tục đẩy mạnh, thắt chặt mối quan hệ giữa doanh nghiệp, doanh nhân với các cơ quan báo chí trong công tác tuyên truyền, hỗ trợ, phát triển cộng đồng doanh nghiệp, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Đồng thời khẳng định, Đảng, Nhà nước, Quốc hội sẽ luôn quan tâm, ủng hộ, tạo điều kiện để báo chí, doanh nghiệp phát triển./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trả lời báo chí Nhật Bản trước thềm G7
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trả lời báo chí Nhật Bản trước thềm G7

VOV.VN - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ thăm Nhật Bản và tham dự Hội nghị G7 mở rộng từ ngày 26-28/5.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trả lời báo chí Nhật Bản trước thềm G7

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trả lời báo chí Nhật Bản trước thềm G7

VOV.VN - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ thăm Nhật Bản và tham dự Hội nghị G7 mở rộng từ ngày 26-28/5.

Báo chí tiếp tục là lực lượng xung kích trên mặt trận văn hóa tư tưởng
Báo chí tiếp tục là lực lượng xung kích trên mặt trận văn hóa tư tưởng

VOV.VN -Ông Trần Thanh Mẫn: Báo chí cần tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang, làm tròn trách nhiệm là lực lượng tiên phong, xung kích trên mặt trận văn hóa - tư tưởng.

Báo chí tiếp tục là lực lượng xung kích trên mặt trận văn hóa tư tưởng

Báo chí tiếp tục là lực lượng xung kích trên mặt trận văn hóa tư tưởng

VOV.VN -Ông Trần Thanh Mẫn: Báo chí cần tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang, làm tròn trách nhiệm là lực lượng tiên phong, xung kích trên mặt trận văn hóa - tư tưởng.

“Báo chí phải đồng hành cùng doanh nghiệp để phát triển đất nước“
“Báo chí phải đồng hành cùng doanh nghiệp để phát triển đất nước“

VOV.VN - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, mối quan hệ hợp tác giữa nhà báo và DN có tầm quan trọng đặc biệt trong sự phát triển kinh tế đất nước.  

“Báo chí phải đồng hành cùng doanh nghiệp để phát triển đất nước“

“Báo chí phải đồng hành cùng doanh nghiệp để phát triển đất nước“

VOV.VN - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, mối quan hệ hợp tác giữa nhà báo và DN có tầm quan trọng đặc biệt trong sự phát triển kinh tế đất nước.  

Thủ tướng: Báo chí phải là kênh phản biện cho hoạt động của Chính phủ
Thủ tướng: Báo chí phải là kênh phản biện cho hoạt động của Chính phủ

VOV.VN -Gặp mặt lãnh đạo các cơ quan báo chí, Thủ tướng đề nghị báo chí phải làm tốt công tác tuyên truyền và phản biện cho hoạt động của Chính phủ.

Thủ tướng: Báo chí phải là kênh phản biện cho hoạt động của Chính phủ

Thủ tướng: Báo chí phải là kênh phản biện cho hoạt động của Chính phủ

VOV.VN -Gặp mặt lãnh đạo các cơ quan báo chí, Thủ tướng đề nghị báo chí phải làm tốt công tác tuyên truyền và phản biện cho hoạt động của Chính phủ.

Báo chí tuyên truyền về bầu cử phải tạo bình đẳng
Báo chí tuyên truyền về bầu cử phải tạo bình đẳng

VOV.VN - Bộ trưởng Thông tin - Truyền thông Trương Minh Tuấn yêu cầu các cơ quan báo chí phải bảo đảm bình đẳng khi tuyên truyền về bầu cử

Báo chí tuyên truyền về bầu cử phải tạo bình đẳng

Báo chí tuyên truyền về bầu cử phải tạo bình đẳng

VOV.VN - Bộ trưởng Thông tin - Truyền thông Trương Minh Tuấn yêu cầu các cơ quan báo chí phải bảo đảm bình đẳng khi tuyên truyền về bầu cử

Phát động Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng – “Búa liềm vàng“
Phát động Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng – “Búa liềm vàng“

VOV.VN -Giải Búa liềm vàng được tổ chức thường niên, trao giải vào ngày 3/2 hàng năm, nhằm tạo động lực để các nhà báo cho ra đời những bài viết có chất lượng

Phát động Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng – “Búa liềm vàng“

Phát động Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng – “Búa liềm vàng“

VOV.VN -Giải Búa liềm vàng được tổ chức thường niên, trao giải vào ngày 3/2 hàng năm, nhằm tạo động lực để các nhà báo cho ra đời những bài viết có chất lượng

Chủ tịch Quốc hội nói về việc đại biểu “né” trả lời báo chí vụ Formosa
Chủ tịch Quốc hội nói về việc đại biểu “né” trả lời báo chí vụ Formosa

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho rằng trả lời báo chí hay không là quyền của đại biểu. Nhưng lãnh đạo thì phải chủ động cung cấp thông tin.

Chủ tịch Quốc hội nói về việc đại biểu “né” trả lời báo chí vụ Formosa

Chủ tịch Quốc hội nói về việc đại biểu “né” trả lời báo chí vụ Formosa

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho rằng trả lời báo chí hay không là quyền của đại biểu. Nhưng lãnh đạo thì phải chủ động cung cấp thông tin.

Luật Báo chí (sửa đổi): Tạo hành lang pháp lý để báo chí phát triển
Luật Báo chí (sửa đổi): Tạo hành lang pháp lý để báo chí phát triển

VOV.VN -Nhiều quy định của Luật Báo chí đã thiếu tính khả thi, cần phải sửa đổi để đáp ứng với tình hình hiện nay và xu thế hội nhập quốc tế sâu rộng của đất nước.

Luật Báo chí (sửa đổi): Tạo hành lang pháp lý để báo chí phát triển

Luật Báo chí (sửa đổi): Tạo hành lang pháp lý để báo chí phát triển

VOV.VN -Nhiều quy định của Luật Báo chí đã thiếu tính khả thi, cần phải sửa đổi để đáp ứng với tình hình hiện nay và xu thế hội nhập quốc tế sâu rộng của đất nước.

Báo chí Campuchia đưa tin về chuyến thăm của CTN Trần Đại Quang
Báo chí Campuchia đưa tin về chuyến thăm của CTN Trần Đại Quang

VOV.VN - Mấy ngày qua, các báo Campuchia đăng tải nhiều thông tin và hình ảnh về chuyến thăm chính thức Campuchia của Chủ tịch nước Trần Đại Quang.

Báo chí Campuchia đưa tin về chuyến thăm của CTN Trần Đại Quang

Báo chí Campuchia đưa tin về chuyến thăm của CTN Trần Đại Quang

VOV.VN - Mấy ngày qua, các báo Campuchia đăng tải nhiều thông tin và hình ảnh về chuyến thăm chính thức Campuchia của Chủ tịch nước Trần Đại Quang.

Bác bỏ thông tin sai lệch của báo chí Trung Quốc về Biển Đông
Bác bỏ thông tin sai lệch của báo chí Trung Quốc về Biển Đông

Nhiều tờ báo của Trung Quốc đã đưa nội dung sai sự thật liên quan đến vấn đề Biển Đông trong cuộc gặp giữa Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Lý Khắc Cường.

Bác bỏ thông tin sai lệch của báo chí Trung Quốc về Biển Đông

Bác bỏ thông tin sai lệch của báo chí Trung Quốc về Biển Đông

Nhiều tờ báo của Trung Quốc đã đưa nội dung sai sự thật liên quan đến vấn đề Biển Đông trong cuộc gặp giữa Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Lý Khắc Cường.