Khai mạc Diễn đàn Kinh tế Thế giới tại Saudi Arabia

VOV.VN - Ngày 28/4, Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) khai mạc tại thủ đô Riyadh của Saudi Arabia, với sự tham gia của hàng trăm chính khách và chuyên gia kinh tế thuộc hơn 90 quốc gia và tổ chức quốc tế. Với chủ đề “Hợp tác toàn cầu, Tăng trưởng và Năng lượng cho Phát triển”.

 

Diễn đàn “Hợp tác toàn cầu, Tăng trưởng và Năng lượng cho Phát triển” tại Riyadh có khoảng 1.000 đại biểu đại diện cho 92 quốc gia và một số tổ chức quốc tế tham dự. 3 chủ đề thảo luận trong hai ngày diễn đàn là “Hiệp ước cho Tăng trưởng Toàn diện”; “Đẩy mạnh hành động về Năng lượng cho Phát triển” và “Phục hồi hợp tác toàn cầu”.   

Theo WEF, Diễn đàn tập trung thúc đẩy “tư duy tiếp cận cấp tiến” đối với các cuộc khủng hoảng có liên kết với nhau, đồng thời duy trì cách tiếp cận thực tế về những “sự đánh đổi trong ngắn hạn”. Diễn đàn cũng tập trung nỗ lực thu hẹp sự phân hóa ngày càng tăng giữa Nam và Bắc bán cầu trên một số vấn đề nổi cộm như chính sách kinh tế, chuyển đổi năng lượng và những cú sốc địa chính trị.

Trong một thông cáo báo chí công bố trước thềm sự kiện, Chủ tịch WEF Børge Brende nhấn mạnh với những căng thẳng địa chính trị và sự khác biệt kinh tế-xã hội ngày càng sâu sắc trên phạm vi toàn cầu, hợp tác quốc tế và đối thoại có mục đích đang trở nên cấp bách hơn bao giờ hết.

Đáng chú ý, bên lề Diễn đàn Kinh tế Thế giới lần này, các nhà lãnh đạo quốc tế và Chính quyền Palestine dự kiến tiến hành các phiên thảo luận đặc biệt về cuộc xung đột kéo dài gần 7 tháng qua tại dải Gaza giữa quân đội Israel và lực lượng Hamas. Các cuộc thảo luận có sự tham gia của Tổng thống Palestine, Thủ tướng Qatar, Thái tử Oman và Ngoại trưởng các nước Mỹ, Saudi Arabia, Ai Cập cùng đại diện chính phủ Bahrain.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

WB dự báo kinh tế Việt Nam tăng 5,5% năm 2024 và lên 6,0% năm 2025
WB dự báo kinh tế Việt Nam tăng 5,5% năm 2024 và lên 6,0% năm 2025

VOV.VN - Ngân hàng Thế giới (WB) hôm nay (23/4) đã công bố Báo cáo cập nhật tình hình kinh tế Việt Nam, từ đó đưa nhận định, kinh tế Việt Nam đang có những tín hiệu phục hồi khác nhau, dự báo tăng trưởng sẽ đạt 5,5% vào năm 2024 và tăng dần lên 6,0% vào năm 2025.

WB dự báo kinh tế Việt Nam tăng 5,5% năm 2024 và lên 6,0% năm 2025

WB dự báo kinh tế Việt Nam tăng 5,5% năm 2024 và lên 6,0% năm 2025

VOV.VN - Ngân hàng Thế giới (WB) hôm nay (23/4) đã công bố Báo cáo cập nhật tình hình kinh tế Việt Nam, từ đó đưa nhận định, kinh tế Việt Nam đang có những tín hiệu phục hồi khác nhau, dự báo tăng trưởng sẽ đạt 5,5% vào năm 2024 và tăng dần lên 6,0% vào năm 2025.

Khởi đầu tích cực nhưng mong manh của kinh tế Trung Quốc
Khởi đầu tích cực nhưng mong manh của kinh tế Trung Quốc

VOV.VN - Dù đã ghi nhận một số điểm sáng tích cực, nhưng sự phục hồi của nền kinh tế Trung Quốc vẫn còn mong manh và cần nhiều cú hích hơn từ chính phủ, để đạt được mục tiêu tăng trưởng trong cả năm 2024.

Khởi đầu tích cực nhưng mong manh của kinh tế Trung Quốc

Khởi đầu tích cực nhưng mong manh của kinh tế Trung Quốc

VOV.VN - Dù đã ghi nhận một số điểm sáng tích cực, nhưng sự phục hồi của nền kinh tế Trung Quốc vẫn còn mong manh và cần nhiều cú hích hơn từ chính phủ, để đạt được mục tiêu tăng trưởng trong cả năm 2024.

Chủ tịch FED: Hạ lãi suất quá sớm có thể gây rối loạn cho kinh tế Mỹ
Chủ tịch FED: Hạ lãi suất quá sớm có thể gây rối loạn cho kinh tế Mỹ

VOV.VN - Chủ tịch Cục Dữ trữ liên bang Mỹ (FED) Jerome Powell hôm 4/4 đề cập đến khả năng hạ lãi suất trong năm nay, sau khi chính sách lãi suất cao thời gian qua “đang phát huy tác dụng” chống lạm phát.

Chủ tịch FED: Hạ lãi suất quá sớm có thể gây rối loạn cho kinh tế Mỹ

Chủ tịch FED: Hạ lãi suất quá sớm có thể gây rối loạn cho kinh tế Mỹ

VOV.VN - Chủ tịch Cục Dữ trữ liên bang Mỹ (FED) Jerome Powell hôm 4/4 đề cập đến khả năng hạ lãi suất trong năm nay, sau khi chính sách lãi suất cao thời gian qua “đang phát huy tác dụng” chống lạm phát.