Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tiếp xúc cử tri Trà Vinh

VOV.VN - Ngày 26/11, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân đã có buổi tiếp xúc cử tri tại tỉnh Trà Vinh.

Tại xã An Trường, huyện Càng Long, cử tri đề nghi có biện pháp kiểm soát chất lượng cây, con giống và vật tư nông nghiệp; vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm; giao thông nông thôn ngày một xuống cấp…

Trong khi tại xã Phước Hảo, huyện Châu Thành, cư tri quan tâm nhiều đến giá vật tư nông nghiệp tăng, giá lúa lại có xu hướng giảm và ngày càng khó tiêu thụ; đề nghị có biện pháp phòng chống hạn, mặn hiệu quả; những bất cập phụ cấp của người công tác tại ấp, xã nghèo; Quốc lộ 53 giải phóng mặt bằng đã lâu nhưng không triển khai gây khó khăn, nguy hiểm cho người lưu thông…

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân phát biểu trước cử tri Trà Vinh.

Cử tri đề nghị cần có những biện pháp xử lý thích đáng hơn tình trạng tham nhũng, lãng phí đang gây bức xúc trong dư luận hiện nay.

Các ý kiến, kiến nghị của cử tri phần lớn được thẩm quyền tỉnh Trà Vinh giải trình thỏa đáng. Còn chế độ phụ cấp đối với cán bộ bán chuyên trách, tỉnh đã bàn nhiều giải pháp nâng mức cho phù hợp nhưng ngân sách tỉnh chưa thể giải quyết.

Tại buổi tiếp xúc, chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân tiếp thu, ghi nhận những ý kiến của người dân và cho biết sẽ phản ảnh với Quốc hội trong kỳ họp tới.

Chia sẻ khó khăn trong sản xuất nông nghiệp mà phần đông cử tri đang gặp phải, ông Nguyễn Thiện Nhân khuyến khích nông dân giảm dần diện tích lúa kém hiểu quả sang đối tượng khác phù hợp hơn, nâng dần chất lượng; đồng thời nhấn mạnh, nông dân cần tiến đến kinh tế hợp tác, có như vậy mới kiểm soát được giống, vật tư đầu, khẳng định chất lượng để đảm bảo đầu ra cho sản phẩm.

Chủ tịch Ủy ban TW MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân cho biết: “Bà con muốn thoát nghèo, muốn có đầu ra thì thay đổi tập quán sản xuất, phối hợp với nhau hình thành hợp tác xã – bây giờ gọi là hợp tác xã kiểu mới. HTX kiểu mới là ruộng người nào người đó làm, chuồng nhà ai, nhà ấy chăn nuôi, HTX chỉ giúp mình mua phân bón, thức ăn… bán sản phẩm, còn công đoạn giữa là của mình”.

“Tôi rất mong sở NN&PTNT Trà Vinh rà soát tất cả số HTX trên địa bàn, cái nào đúng nghĩa HTX kiểu mới thì khẳng định, các nào chưa thì nâng chất lượng lên. Trên cơ sở đó sang năm 2017 cố gắng hình thành được một số HTX cam kết sản xuất sạch, để doanh nghiệp mua sản phẩm của mình” - ông Nguyễn Thiện Nhân nói./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ông Nguyễn Thiện Nhân: “Phải có nơi để dân phản ánh về thực phẩm bẩn“
Ông Nguyễn Thiện Nhân: “Phải có nơi để dân phản ánh về thực phẩm bẩn“

VOV.VN - “Chúng ta phải nói thẳng- nói thật, nói không với thực phẩm bẩn, nói có với thực phẩm sạch. Đó là cơ sở để mỗi người dân trở thành người tiêu dùng thông minh”.

Ông Nguyễn Thiện Nhân: “Phải có nơi để dân phản ánh về thực phẩm bẩn“

Ông Nguyễn Thiện Nhân: “Phải có nơi để dân phản ánh về thực phẩm bẩn“

VOV.VN - “Chúng ta phải nói thẳng- nói thật, nói không với thực phẩm bẩn, nói có với thực phẩm sạch. Đó là cơ sở để mỗi người dân trở thành người tiêu dùng thông minh”.

Ông Nguyễn Thiện Nhân dự Ngày hội đại đoàn kết dân tộc tại An Giang
Ông Nguyễn Thiện Nhân dự Ngày hội đại đoàn kết dân tộc tại An Giang

VOV.VN - Kỷ niệm 86 năm Ngày truyền thống Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã về dự, động viên chia sẻ với bà con các địa phương.

Ông Nguyễn Thiện Nhân dự Ngày hội đại đoàn kết dân tộc tại An Giang

Ông Nguyễn Thiện Nhân dự Ngày hội đại đoàn kết dân tộc tại An Giang

VOV.VN - Kỷ niệm 86 năm Ngày truyền thống Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã về dự, động viên chia sẻ với bà con các địa phương.

Ông Nguyễn Thiện Nhân nói về giải pháp giảm tai nạn giao thông
Ông Nguyễn Thiện Nhân nói về giải pháp giảm tai nạn giao thông

VOV.VN - Tuyên truyền về luật pháp và ý thức chấp hành pháp luật ATGT cho mọi người là giải pháp ít tốn kinh phí nhưng sẽ đem lại tác dụng mạnh nhất.

Ông Nguyễn Thiện Nhân nói về giải pháp giảm tai nạn giao thông

Ông Nguyễn Thiện Nhân nói về giải pháp giảm tai nạn giao thông

VOV.VN - Tuyên truyền về luật pháp và ý thức chấp hành pháp luật ATGT cho mọi người là giải pháp ít tốn kinh phí nhưng sẽ đem lại tác dụng mạnh nhất.

Ông Nguyễn Thiện Nhân tiếp tục đón nhận ủng hộ đồng bào miền Trung
Ông Nguyễn Thiện Nhân tiếp tục đón nhận ủng hộ đồng bào miền Trung

VOV.VN - Ông Nguyễn Thiện Nhân đánh giá cao các bộ, ngành, tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân thời gian qua đã và đang thể hiện tình cảm tương thân, tương ái.

Ông Nguyễn Thiện Nhân tiếp tục đón nhận ủng hộ đồng bào miền Trung

Ông Nguyễn Thiện Nhân tiếp tục đón nhận ủng hộ đồng bào miền Trung

VOV.VN - Ông Nguyễn Thiện Nhân đánh giá cao các bộ, ngành, tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân thời gian qua đã và đang thể hiện tình cảm tương thân, tương ái.

Ông Nguyễn Thiện Nhân nói về 4 giải pháp để xây dựng đô thị thông minh
Ông Nguyễn Thiện Nhân nói về 4 giải pháp để xây dựng đô thị thông minh

VOV.VN -Đó là chính quyền muốn hoạch định tương lai thì phải dự báo phát triển, tránh ách tắc, khủng hoảng và đảm bảo phát triển bền vững.

Ông Nguyễn Thiện Nhân nói về 4 giải pháp để xây dựng đô thị thông minh

Ông Nguyễn Thiện Nhân nói về 4 giải pháp để xây dựng đô thị thông minh

VOV.VN -Đó là chính quyền muốn hoạch định tương lai thì phải dự báo phát triển, tránh ách tắc, khủng hoảng và đảm bảo phát triển bền vững.

Ông Nguyễn Thiện Nhân làm việc với tỉnh An Giang
Ông Nguyễn Thiện Nhân làm việc với tỉnh An Giang

VOV.VN - Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Thiện Nhân bày tỏ niềm vui khi An Giang có nhiều thay đổi, nhất là trong tăng trưởng kinh tế.

Ông Nguyễn Thiện Nhân làm việc với tỉnh An Giang

Ông Nguyễn Thiện Nhân làm việc với tỉnh An Giang

VOV.VN - Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Thiện Nhân bày tỏ niềm vui khi An Giang có nhiều thay đổi, nhất là trong tăng trưởng kinh tế.