Ông Nguyễn Thiện Nhân thăm mô hình HTX nông nghiệp ở Đắk Lắk

VOV.VN -Đắk Lắk cần xây dựng tài liệu về kinh nghiệm xây dựng hợp tác xã cà phê làm thế nào để tất cả người trồng cà phê ở đây đều tin tưởng vào mô hình này

Ngày 18/7, Đoàn công tác của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam do ông Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam dẫn đầu đã đến thăm và làm việc tại Đắk Lắk.
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân
phát biểu tại buổi làm việc với các hội viên HTX công bằng Ea Kiết (Ảnh: Đại đoàn kết)

Đoàn công tác đã đến thăm và làm việc tại hợp tác xã Nông nghiệp dịch vụ Công Bằng Ea Kiết, tại xã Ea Kiết, huyện Cư Mgar và hợp tác xã sản xuất cà phê bền vững Ea Kmat – Hòa Đông - Krông Păc, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Đây là 2 hợp tác xã nông nghiệp ở Đắk Lắk có mô hình liên kết từ sản xuất, chế biến, tiêu thụ cà phê bền vững, hoạt động có hiệu quả.thui

Hợp tác xã nông nghiệp dịch vụ Công Bằng Ea Kiết thành lập năm 2011.  Hiện nay, hợp tác xã có 97 hộ thành viên với tổng hiện tích hơn 183 hec ta, được liên kết canh tác, chế biến, bảo quản và cùng cam kết tuân thủ các tiêu chuẩn canh tác cà phê bền vững, cho tổng sản lượng bình quân hàng năm trên 700 tấn, tổng nguồn vốn trên 12 tỷ đồng. Thu nhập của 1 hộ xã viên sau khi trừ chi phí khoảng 3 triệu đồng/tháng. Hoạt động của hợp tác xã đã góp phần tích cực xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới ở địa phương.

Hợp tác xã sản xuất cà phê bền vững Ea Kmat – Hòa Đông - Krông Păc  mới thành lập năm 2014 với 99 hộ thành viên hầu hết là đồng bào dân tộc thiểu số. Những năm qua, Hợp tác xã đã liên kết với doanh nghiệp tiêu thụ được gần 200 tấn cà phê theo tiêu chuẩn. Hợp tác xã đã được tổ chức Fair Trade cấp chứng nhận sản xuất cà phê bền vững.
Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân tham quan máy móc, cơ sở
chế biến cà phê tại HTX Công Bằng Ea Kiết (Ảnh: Đại đoàn kết)

Tại các nơi khảo sát, Đoàn công tác tìm hiểu về các mô hình hợp tác, tổ sản xuất trong nông nghiệp từ nguyên tắc, cơ chế thành lập, thuận lợi, khó khăn và lợi ích mang lại cho xã viên thông qua các khâu từ giống, vốn, vấn đề bảo vệ sâu bệnh, việc tổ chức thu mua sản phẩm, vấn đề lợi nhuận…

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Nguyễn Thiện Nhân đánh giá cao những kết quả mà 2 hợp tác xã đã đạt được, đồng thời đề nghị chính quyền địa phương quan tâm hỗ trợ hợp tác xã về mọi mặt để những mô hình này ngày càng phát triển.

“Đề nghị tỉnh xem xét khẳng định mô hình hợp tác xã cà phê trên Đắk Lắk nếu hoạt động tốt là như thế nào? Thứ 2, xây dựng một đề mục xin vay vốn cho các hợp tác xã cà phê hiện nay. Thứ 3, bàn bạc xây dựng tài liệu về kinh nghiệm xây dựng hợp tác xã cà phê Đắk Lắk làm thế nào để tất cả người trồng cà phê ở Đắk Lắk biết rằng con đường lâu dài là lên hợp tác xã. Trong Nghị quyết Đảng bộ tỉnh sắp tới,  khi nói về định hướng phải có phần vận động hình thành hợp tác xã trong nông nghiệp. Có thể là chăn nuôi có thể trồng trọt nhưng phương thức này giúp cho nông dân có thu nhập ổn định thu nhập ngày càng cao hơn”, ông Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh.

Chuyến thăm và làm việc tại Đắk Lắk của ông Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và đoàn công tác là hoạt động trong chuỗi khảo sát các mô hình hợp tác xã của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong phạm vi cả nước, nhằm kiến nghị lên Trung ương Đảng, Chính phủ, Quốc hội những giải pháp phát triển hợp tác xã trong tương lai, xác định mô hình hợp tác xã nông nghiệp kiểu mới để hình thành chuỗi giá trị nông nghiệp, góp phần vào sự chuyển biến của sản xuất nông nghiệp Việt Nam trong bối cảnh hội nhập sâu rộng hiện nay./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ông Nguyễn Thiện Nhân nghiên cứu mô hình Hợp tác xã tại Đức
Ông Nguyễn Thiện Nhân nghiên cứu mô hình Hợp tác xã tại Đức

VOV.VN - Nhân chuyến thăm CHLB Đức, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân và đoàn đã có buổi làm việc về mô hình Hợp tác xã tại Đức.

Ông Nguyễn Thiện Nhân nghiên cứu mô hình Hợp tác xã tại Đức

Ông Nguyễn Thiện Nhân nghiên cứu mô hình Hợp tác xã tại Đức

VOV.VN - Nhân chuyến thăm CHLB Đức, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân và đoàn đã có buổi làm việc về mô hình Hợp tác xã tại Đức.

Ông Nguyễn Thiện Nhân: Công tác Mặt trận đối mặt với nhiều khó khăn
Ông Nguyễn Thiện Nhân: Công tác Mặt trận đối mặt với nhiều khó khăn

VOV.VN - Ông Nguyễn Thiện Nhân mong muốn các đại biểu cho ý kiến vào công tác tôn giáo, công tác dân tộc, đổi mới nâng cao chất lượng cuộc vận động của mặt trận

Ông Nguyễn Thiện Nhân: Công tác Mặt trận đối mặt với nhiều khó khăn

Ông Nguyễn Thiện Nhân: Công tác Mặt trận đối mặt với nhiều khó khăn

VOV.VN - Ông Nguyễn Thiện Nhân mong muốn các đại biểu cho ý kiến vào công tác tôn giáo, công tác dân tộc, đổi mới nâng cao chất lượng cuộc vận động của mặt trận

GS.TS Nguyễn Thiện Nhân là Chủ tịch danh dự HĐ bảo trợ Quỹ Vifotec
GS.TS Nguyễn Thiện Nhân là Chủ tịch danh dự HĐ bảo trợ Quỹ Vifotec

VOV.VN - GS.TS Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam là Chủ tịch danh dự Hội đồng bảo trợ Quỹ Vifotec

GS.TS Nguyễn Thiện Nhân là Chủ tịch danh dự HĐ bảo trợ Quỹ Vifotec

GS.TS Nguyễn Thiện Nhân là Chủ tịch danh dự HĐ bảo trợ Quỹ Vifotec

VOV.VN - GS.TS Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam là Chủ tịch danh dự Hội đồng bảo trợ Quỹ Vifotec

Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân: “Gieo vào người dân ý thức sáng tạo”
Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân: “Gieo vào người dân ý thức sáng tạo”

VOV.VN - Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân: Cần động viên các nhà khoa học sáng tạo, góp phần thúc đẩy nghiên cứu, ứng dụng tạo động lực cho sự phát triển của đất nước

Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân: “Gieo vào người dân ý thức sáng tạo”

Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân: “Gieo vào người dân ý thức sáng tạo”

VOV.VN - Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân: Cần động viên các nhà khoa học sáng tạo, góp phần thúc đẩy nghiên cứu, ứng dụng tạo động lực cho sự phát triển của đất nước