Kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Liên bang Nga

VOV.VN -Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải khẳng định về những thành quả to lớn ở nhiều mặt mà hai nước đã đạt được trong thời gian qua.

Tối 29/1 tại Hà Nội, Đại sứ quán Nga tại Việt Nam đã mở tiệc chiêu đãi nhân kỉ niệm 65 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước (30/1/1950-30/1/2015).

Tham dự buổi chiêu đãi có phó thủ tướng Việt Nam Hoàng Trung Hải và đại biện lâm thời Nga tại Việt Nam Vladimir Bublikov, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam Trung Tướng Đỗ Bá Tỵ, thứ trưởng Bộ Công An Việt Nam Thượng tướng Bùi Văn Nam, thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam Bùi Thanh Sơn, phó Trưởng ban Đối Ngoại BCH Trung ương Đảng Cộng Sản Việt Nam Phạm Xuân Sơn cùng các đại diện nhiều cơ quan và tổ chức hai nước.

 
Sau khi điểm lại những mốc quan trọng trong lịch sử phát triển quan hệ hai nước, đại biện lâm thời Nga tại Việt Nam Vladimir Bublikov nói: «Trước mắt chúng ta đang đặt ra những nhiệm vụ mới lớn hơn và phức tạp hơn, nhưng chúng tôi tin tưởng rằng nhờ có quyết tâm chính trị của ban lãnh đạo hai nước, kinh nghiệm phong phú trong quan hệ cùng hợp tác, cơ hội lớn lao của hai nước và thái độ quan tâm lẫn nhau trong việc tận dụng những cơ hội đó,  quan hệ của hai nước chúng ta sẽ ngày càng được tăng cường và phát triển.»

 
Phát biểu tại sự kiện này, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải khẳng định, Việt Nam tự hào với chặng đường 65 năm qua, với những thành quả to lớn trong sự nghiệp phát triển quan hệ hữu nghị và hợp tác tốt đẹp được 2 nước cùng nhau xây dựng và vun đắp.

 
Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải nhấn mạnh, chặng đường 65 năm qua đã khẳng định, lịch sử quan hệ Việt Nam-Nga đã gắn liền với dòng chảy của thời đại và là mối quan hệ đượm tình hữu nghị, tình đồng chí, sự chia sẻ và ủng hộ lẫn nhau. Hai dân tộc đã cùng nhau xây đắp tượng đài hữu nghị Việt-Nga bằng tình cảm, công sức, bằng sự hy sinh quên mình của nhiều thế hệ nhân dân 2 nước. Nhân dân Việt Nam sẽ mãi trân trọng ghi nhớ và biết ơn sự ủng hộ, sự giúp đỡ to lớn về chính trị, kinh tế và quân sự mà các bạn Nga đã dành cho Việt Nam trong những năm tháng cam go nhất của cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc và thống nhất đất nước, cũng như trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước ngày hôm nay.

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải nêu rõ: "Chính những tình cảm chân thành đó cùng với các thành quả và kinh nghiệm hợp tác quý báu giữa 2 nước đã tạo ra nền tảng vững chắc đưa quan hệ Việt-Nga lên tầm cao mới. Hai bên đã thiết lập quan hệ đối tác chiến lược vào năm 2001 và sau đó là đối tác chiến lược toàn diện vào năm 2012. Với khuôn khổ hợp tác mới quan hệ Việt-Nga đã đạt được những thành tựu xứng đáng và góp phần quan trọng vào công cuộc phát triển ở mỗi quốc gia. Quan hệ chính trị có độ tin cậy cao. Hai bên chia sẻ nhiều quan điểm tương đồng trong những vấn đề quốc tế và thường xuyên ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương”.

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải cho biết, 2 nước đang ngày càng hoàn thiện hơn cơ sở pháp lý cho mối quan hệ hợp tác song phương, với hơn 100 hiệp định và thỏa thuận đã được ký kết. Kim ngạch thương mại song phương từ mức 200 triệu USD vào đầu những năm 90 đã lên đến gần 3 tỷ USD năm 2014.

Đến nay, hợp tác năng lượng tiếp tục là lĩnh vực mũi nhọn mang tính chiến lược giữa Việt Nam và Liên bang Nga. Trong thế kỷ 20, hai nước tự hào với các công trình biểu tượng là nhà máy thủy điện Hòa  Bình, nhiệt điện Phả Lại, xí nghiệp liên doanh dầu khí Vietsovpetro. Trong thế kỷ 21 này, sự ra đời của Rusvietpetro, Vietgasprom và ngành điện hạt nhân đang đặt dấu ấn mới cho quan hệ của 2 nước.

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải cũng khẳng định, hợp tác quốc phòng an ninh có bề dày truyền thống và độ tin cậy cao giữa Nga và Việt Nam đang không ngừng được củng cố. Bên cạnh đó, hợp tác nhân văn tiếp tục khẳng định vai trò là cầu nối gắn bó 2 dân tộc. Với quyết tâm, nỗ lực của các nhà lãnh đạo và nhân dân 2 nước, quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt-Nga sẽ không ngừng phát triển mạnh mẽ, đáp ứng lợi ích và nguyện vọng của cả 2 dân tộc vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Trong những năm chiến đấu anh hùng của nhân dân Việt Nam chống xâm lược Mỹ, Nga  đã dành cho Việt Nam sự giúp đỡ vật chất to lớn. Sau chiến thắng vẻ vang năm 1975 và thống nhất đất nước, hàng ngàn chuyên gia Liên Xô đã giúp đỡ Việt Nam khôi phục lại các công trình kinh tế quốc dân. 

Gần 300 công trình đã được xây dựng  bất chấp mọi hoàn cảnh khó khăn phức tạp trong những năm 1970 - 1980. Nhiều công trình trong số đó đến nay vẫn đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế của Việt Nam. Mối quan hệ Nga-Việt ngày nay đã được đặt nền móng vào năm 1994 thông qua việc ký kết Hiệp định khung về cơ sở mối quan hệ hữu nghị giữa Nga và Việt Nam.

Tháng 3 năm 2001 hai nước đã ký kết Tuyên bố về quan hệ đối tác chiến lược, tiếp đó vào năm 2012  quan hệ đối tác chiến lược được nâng lên thành quan hệ đối tác chiến lược toàn diện.

Trong những năm gần đây, Nga và Việt Nam duy trì tăng cường các cuộc tiếp xúc chính trị ở cấp cao và cấp cao nhất. Hợp tác kinh tế-thương mại là bộ phận cấu thành quan trong trong quan hệ Nga-Việt. Việc ký kết trong năm nay Hiệp định về mậu dịch tự do giữa Liên minh kinh tế Á-Âu và Việt Nam sẽ cho phép tăng đáng kể khối lượng trao đổi hàng hóa và dòng vốn đầu tư.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải nói về những đề xuất của Formosa
Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải nói về những đề xuất của Formosa

VOV.VN - “Những nội dung Formosa xin ngoài quy định thì Chính phủ sẽ xem xét. Cái gì không hợp lý thì không đồng ý”. 

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải nói về những đề xuất của Formosa

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải nói về những đề xuất của Formosa

VOV.VN - “Những nội dung Formosa xin ngoài quy định thì Chính phủ sẽ xem xét. Cái gì không hợp lý thì không đồng ý”. 

PTT Hoàng Trung Hải dự tổng kết ngành Tài nguyên Môi trường 2014
PTT Hoàng Trung Hải dự tổng kết ngành Tài nguyên Môi trường 2014

VOV.VN -Năm 2015, Bộ TNMT tiếp tục phối hợp với các địa phương nâng cao chất lượng công tác thanh tra tập trung vào một số lĩnh vực môi trường, khoáng sản.

PTT Hoàng Trung Hải dự tổng kết ngành Tài nguyên Môi trường 2014

PTT Hoàng Trung Hải dự tổng kết ngành Tài nguyên Môi trường 2014

VOV.VN -Năm 2015, Bộ TNMT tiếp tục phối hợp với các địa phương nâng cao chất lượng công tác thanh tra tập trung vào một số lĩnh vực môi trường, khoáng sản.

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải làm việc tại tỉnh Kiên Giang
Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải làm việc tại tỉnh Kiên Giang

VOV.VN - Năm qua, Kiên Giang đạt sản lượng lương thực hơn 4,5 triệu tấn, tăng hơn 60.000 tấn so với năm trước.

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải làm việc tại tỉnh Kiên Giang

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải làm việc tại tỉnh Kiên Giang

VOV.VN - Năm qua, Kiên Giang đạt sản lượng lương thực hơn 4,5 triệu tấn, tăng hơn 60.000 tấn so với năm trước.

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải kiểm tra công trình Nhà Quốc hội
Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải kiểm tra công trình Nhà Quốc hội

VOV.VN - Phó Thủ tướng yêu cầu bố trí tối đa nhân lực để tiếp tục hoàn thiện công trình, chạy thử, đảm bảo an toàn khi có sự cố

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải kiểm tra công trình Nhà Quốc hội

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải kiểm tra công trình Nhà Quốc hội

VOV.VN - Phó Thủ tướng yêu cầu bố trí tối đa nhân lực để tiếp tục hoàn thiện công trình, chạy thử, đảm bảo an toàn khi có sự cố

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải họp khẩn ứng phó siêu bão Hagupit
Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải họp khẩn ứng phó siêu bão Hagupit

VOV.VN -Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đề nghị các địa phương tổ chức trực ban phòng chống lụt bão suốt ngày đêm...

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải họp khẩn ứng phó siêu bão Hagupit

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải họp khẩn ứng phó siêu bão Hagupit

VOV.VN -Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đề nghị các địa phương tổ chức trực ban phòng chống lụt bão suốt ngày đêm...