Đồng Tháp: Ngăn chặn kịp thời các khuyết điểm trong cán bộ, đảng viên

VOV.VN -Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, tỉnh Đồng Tháp cần tiếp tục xây dựng và củng cố niềm tin nhân dân, tuyên truyền những tấm gương, mô hình tốt.

Chiều qua (5/8), đoàn công tác của Bộ Chính trị do Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc làm trưởng đoàn đã đến làm việc với tỉnh Đồng Tháp về tình hình thực hiện Nghị quyết số 12, Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI “một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ, Nghị quyết Trung ương 4 đã được tỉnh Đồng Tháp triển khai kịp thời và nghiêm túc trên tinh thần dân chủ, được thống nhất cao, đạt được nhiều kết quả tích cực, khắc phục những tồn tại, khuyết điểm kéo dài.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại buổi làm việc

Bên cạnh đó, nhấn mạnh báo cáo của Ban thường vụ Tỉnh ủy Đồng Tháp đã thể hiện rõ việc không "tô hồng, bôi đen", tương đối cụ thể; quá trình thảo luận, làm việc thể hiện dân chủ, thống nhất cao giữa đoàn kiểm tra và Ban thường vụ Tỉnh ủy trong việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 tại địa phương.

Qua báo cáo của địa phương và theo dõi trên các phương tiện thông tin đại chúng, Phó Thủ tướng ấn tượng và đánh giá cao mô hình “Ngày thứ 6 nghe dân nói”, ứng dụng công nghệ thông tin vào đánh giá cán bộ, công chức để khắc phục tình trạng nể nang cũng như mô hình thi tuyển cán bộ lãnh đạo của tỉnh... Bởi theo Phó Thủ tướng, từ những cách làm này sẽ tạo ra “cú hích” cho sự phát triển.

Từ những kết quả đạt được trong thời gian qua, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh trong thời gian tới, tỉnh Đồng Tháp cần tiếp tục xây dựng và củng cố niềm tin nhân dân; có hình thức tuyên truyền những tấm gương, mô hình tốt; khắc phục những tồn tại sau kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4; tăng cường giám sát để ngăn chặn kịp thời những khuyết điểm trong cán bộ, đảng viên; thực hiện tốt Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh.

Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng ghi nhận và đánh giá cao những kiến nghị của tỉnh về việc sớm ban hành quy định trách nhiệm người đứng đầu cấp uỷ và tổ chức đảng, hướng dẫn cụ thể hơn để nâng cao chất lượng công tác đánh giá cán bộ, có chính sách đối với cán bộ luân chuyển... Qua đó, sẽ có sự nghiên cứu và báo cáo với Bộ Chính trị xem xét, cho ý kiến./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đảng bộ các cơ quan Việt Nam tại Campuchia quán triệt Nghị quyết TW9
Đảng bộ các cơ quan Việt Nam tại Campuchia quán triệt Nghị quyết TW9

VOV.VN - Trong nhiều năm qua Đảng bộ Campuchia đã luôn phát huy được vai trò là một Đảng bộ trong sạch vững mạnh thuộc Đảng bộ ngoài nước.

Đảng bộ các cơ quan Việt Nam tại Campuchia quán triệt Nghị quyết TW9

Đảng bộ các cơ quan Việt Nam tại Campuchia quán triệt Nghị quyết TW9

VOV.VN - Trong nhiều năm qua Đảng bộ Campuchia đã luôn phát huy được vai trò là một Đảng bộ trong sạch vững mạnh thuộc Đảng bộ ngoài nước.

Thủ tướng ban hành Nghị quyết phiên họp thường kỳ Chính phủ
Thủ tướng ban hành Nghị quyết phiên họp thường kỳ Chính phủ

VOV-Nghị quyết nhấn mạnh đến việc tập trung nỗ lực cao nhất bảo vệ chủ quyền quốc gia và bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Thủ tướng ban hành Nghị quyết phiên họp thường kỳ Chính phủ

Thủ tướng ban hành Nghị quyết phiên họp thường kỳ Chính phủ

VOV-Nghị quyết nhấn mạnh đến việc tập trung nỗ lực cao nhất bảo vệ chủ quyền quốc gia và bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Chủ tịch nước công bố các Luật, Nghị quyết Quốc hội vừa thông qua
Chủ tịch nước công bố các Luật, Nghị quyết Quốc hội vừa thông qua

VOV.VN - Các luật và Nghị quyết này sẽ có hiệu lực từ đầu năm 2015

Chủ tịch nước công bố các Luật, Nghị quyết Quốc hội vừa thông qua

Chủ tịch nước công bố các Luật, Nghị quyết Quốc hội vừa thông qua

VOV.VN - Các luật và Nghị quyết này sẽ có hiệu lực từ đầu năm 2015

Việt Nam hoan nghênh Nghị quyết của Thượng viện Mỹ về Biển Đông
Việt Nam hoan nghênh Nghị quyết của Thượng viện Mỹ về Biển Đông

VOV.VN - Việt Nam hoan nghênh việc Nghị quyết 412 của Thượng viện Mỹ yêu cầu Trung Quốc rút giàn khoan Hải Dương 981 khỏi vị trí hiện tại.

Việt Nam hoan nghênh Nghị quyết của Thượng viện Mỹ về Biển Đông

Việt Nam hoan nghênh Nghị quyết của Thượng viện Mỹ về Biển Đông

VOV.VN - Việt Nam hoan nghênh việc Nghị quyết 412 của Thượng viện Mỹ yêu cầu Trung Quốc rút giàn khoan Hải Dương 981 khỏi vị trí hiện tại.