Đồng Tháp công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm 12 chức danh

VOV.VN - Người đạt số phiếu “tín nhiệm cao” nhiều nhất là bà Trần Thị Yến Vân, Ủy viên thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh.

Sau 3 ngày làm việc, chiều 5/12, kỳ họp lần thứ 9, Hội đồng Nhân dân tỉnh Đồng Tháp khóa VIII đã bế mạc.

Hội đồng Nhân dân tỉnh Đồng Tháp đã thống nhất với mục tiêu tăng trưởng kinh tế đạt 8% trong năm tới mà tỉnh đã đề ra. Bên cạnh đó, Hội đồng Nhân dân tỉnh còn đề nghị các ngành tập trung triển khai thực hiện Đề án Tái cơ cấu ngành Nông nghiệp. Đây là đề án đang được Trung ương chọn làm thí điểm ở Đồng Tháp trước khi nhân rộng ra cả nước.

Bên cạnh đó, tỉnh tiếp tục thúc đẩy công nghiệp, thương mại – dịch vụ phát triển, chú trọng phát triển du lịch, đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài, đào tạo nhân lực, thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, bảo vệ môi trường, đảm bảo trật tự an toàn xã hội.

Kỳ họp lần thứ 9, Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp khóa VIII

Bà Trần Thị Yến Vân, Ủy viên thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Đồng Tháp cho biết các đại biểu đồng thuận với chỉ tiêu đề ra. Phát triển nông nghiệp thời gian tới cần tập trung mời gọi đầu tư để thực hiện và áp dụng các tiến bộ nông nghiệp của các nước. Nông nghiệp phát triển sẽ tạo điều kiện để cung ứng vật tư cho công nghiệp chế biến phát triển.

Tại kỳ họp lần này, Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp đã công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm 12 chức danh do Hội đồng nhân dân tỉnh bầu. Theo đó, người đạt số phiếu “tín nhiệm cao” nhiều nhất là bà Trần Thị Yến Vân, Ủy viên thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh. 3 người có số phiếu “tín nhiệm thấp” nhiều nhất là ông Lê Thành Công, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh và ông Trần Anh Dũng, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh và bà Lê Thị Hồng Phượng, Trưởng ban pháp chế - Hội đồng nhân dân tỉnh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đại biểu Quốc hội cho rằng chỉ nên có 2 mức phiếu tín nhiệm
Đại biểu Quốc hội cho rằng chỉ nên có 2 mức phiếu tín nhiệm

VOV.VN - "Việc không quy định mức không tín nhiệm vô hình chung đã hạn chế quyền của đại biểu khi họ không tín nhiệm một chức danh nào đó"

Đại biểu Quốc hội cho rằng chỉ nên có 2 mức phiếu tín nhiệm

Đại biểu Quốc hội cho rằng chỉ nên có 2 mức phiếu tín nhiệm

VOV.VN - "Việc không quy định mức không tín nhiệm vô hình chung đã hạn chế quyền của đại biểu khi họ không tín nhiệm một chức danh nào đó"

Hà Nội sẽ công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm 15 chức vụ chủ chốt
Hà Nội sẽ công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm 15 chức vụ chủ chốt

VOV.VN - Dự kiến, vào cuối  phiên làm việc chiều nay kết quả kiểm phiếu sẽ được công bố.

Hà Nội sẽ công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm 15 chức vụ chủ chốt

Hà Nội sẽ công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm 15 chức vụ chủ chốt

VOV.VN - Dự kiến, vào cuối  phiên làm việc chiều nay kết quả kiểm phiếu sẽ được công bố.

Chủ tịch HĐND tỉnh Sơn La được tín nhiệm cao nhất
Chủ tịch HĐND tỉnh Sơn La được tín nhiệm cao nhất

VOV.VN - Ông Hoàng Văn Chất, Chủ tịch HĐND tỉnh Sơn La có số phiếu tín nhiệm cao là 56/64 phiếu, đạt 84,8%.

Chủ tịch HĐND tỉnh Sơn La được tín nhiệm cao nhất

Chủ tịch HĐND tỉnh Sơn La được tín nhiệm cao nhất

VOV.VN - Ông Hoàng Văn Chất, Chủ tịch HĐND tỉnh Sơn La có số phiếu tín nhiệm cao là 56/64 phiếu, đạt 84,8%.

“Vấn đề lấy phiếu tín nhiệm 2 mức vẫn đang được bàn bạc”
“Vấn đề lấy phiếu tín nhiệm 2 mức vẫn đang được bàn bạc”

VOV.VN -Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết, việc thiết kế 3 mức tín nhiệm là để phân biệt giữa lấy phiếu và bỏ phiếu.

“Vấn đề lấy phiếu tín nhiệm 2 mức vẫn đang được bàn bạc”

“Vấn đề lấy phiếu tín nhiệm 2 mức vẫn đang được bàn bạc”

VOV.VN -Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết, việc thiết kế 3 mức tín nhiệm là để phân biệt giữa lấy phiếu và bỏ phiếu.

Giám đốc Sở Tài Chính TP Cần Thơ được nhiều "tín nhiệm cao" nhất
Giám đốc Sở Tài Chính TP Cần Thơ được nhiều "tín nhiệm cao" nhất

VOV.VN - Bà Vũ Thị Cánh, Giám đốc Sở Tài Chính TP Cần Thơ đạt số phiếu“tín nhiệm cao” nhiều nhất với 42/47 phiếu. 

Giám đốc Sở Tài Chính TP Cần Thơ được nhiều "tín nhiệm cao" nhất

Giám đốc Sở Tài Chính TP Cần Thơ được nhiều "tín nhiệm cao" nhất

VOV.VN - Bà Vũ Thị Cánh, Giám đốc Sở Tài Chính TP Cần Thơ đạt số phiếu“tín nhiệm cao” nhiều nhất với 42/47 phiếu.