Doanh nghiệp trẻ cần có trách nhiệm với người lao động và xã hội

Doanh nhân trẻ Việt Nam là những thanh niên tiêu biểu, năng động, sáng tạo để phát triển trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập và cạnh tranh để phát triển.  

Nhân dịp đầu Xuân mới, chiều 11/2 tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tiếp lãnh đạo Hội Doanh nghiệp trẻ qua các thời kỳ, đại diện cho 9.000 doanh nhân trẻ trong cả nước.

Với tinh thần “Đoàn kết, sáng tạo, xung kích và đột phá”, Hội Doanh nghiệp Trẻ Việt Nam đã hình thành hệ thống chi hội tại 60 tỉnh, thành phố trong cả nước với 9.000 hội viên, doanh số 25 tỷ USD và tạo việc làm 1,5 triệu lao động. Lực lượng doanh nhân trẻ đã vượt qua khó khăn, bắt kịp cơ hội để phát triển cả số lượng và chất lượng, đồng thời bước đầu vươn ra quốc tế đem thương hiệu Việt đến với thị trường thế giới. Mặc dù gặp không ít khó khăn nhưng doanh nghiệp trẻ Việt Nam đã kiên trì duy trì sản xuất kinh doanh, đảm bảo việc làm cho người lao động và góp sức thực hiện thành công các chính sách ứng phó hiệu quả với khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế thế giới của Chính phủ. Doanh nghiệp trẻ Việt Nam bày tỏ quyết tâm tiếp tục đoàn kết, sáng tạo, xung kích và lực chọn các khâu đột phá để phát triển kinh doanh, mở rộng sản xuất, đầu tư và tiếp tục tham gia tích cực vào mục tiêu đảm bảo an sinh xã hội của Chính phủ…

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao sự ra đời và phát triển lớn mạnh của Hội Doanh nghiệp Trẻ và Doanh nhân Trẻ Việt Nam. Thủ tướng nhấn mạnh: Doanh nhân trẻ Việt Nam là những thanh niên tiêu biểu, năng động sáng tạo để phát triển trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập và cạnh tranh để phát triển. Kết quả hoạt động của doanh nghiệp nói chung và doanh nghiệp trẻ nói riêng đã đóng góp xứng đáng vào những thành tựu chung của đất nước, nhất là những thành tựu đạt được 5 năm qua trong bối cảnh khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế thế giới tác động tiêu cực đến nền kinh tế.

Thủ tướng mong muốn, Hội Doanh nghiệp Trẻ Việt Nam và mỗi doanh nhân trẻ nước ta tiếp tục đồng hành cùng đất nước cùng chung sức thực hiện thắng lợi Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm (2011-2015) và chiến lược 10 năm tới theo hướng bền vững. Thủ tướng khẳng định, Chính phủ sẽ làm hết sức và tạo điều kiện thuận lợi nhất để ngày càng có nhiều doanh nghiệp trẻ mới ra đời; các doanh nghiệp trẻ ngày càng lớn mạnh cả về số lượng, quy mô và thương hiệu, trở thành các tập đoàn và doanh nghiệp mạnh. Thủ tướng mong muốn mỗi doanh nhân trẻ Việt Nam nhận thức rõ trách nhiệm và ngày càng thành đạt không chỉ kinh doanh giỏi, chấp hành tốt luật pháp mà còn có trách nhiệm với người lao động, cộng đồng và xã hội./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên