Đại hội Đảng bộ 13 tỉnh ĐBSCL: “Khai phóng” sức mạnh đất Chín Rồng

VOV.VN -Cán bộ, đảng viên và nhân dân vùng ĐBSCL phấn đấu làm nên cuộc “Khai phóng” sức mạnh mảnh đất Chín Rồng cho giai đoạn đất nước hội nhập và mở cửa.

Những ngày này, cùng với các địa phương trong cả nước, vùng ĐBSCL bước vào một sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng: ĐH Đảng bộ các tỉnh, thành nhiệm kỳ 2015-2020. Đến thời điểm này đã có các địa phương là TP Cần Thơ, Cà Mau, Bến Tre, Hậu Giang, Kiên Giang tổ chức xong ĐH Đảng bộ, các tỉnh còn lại sẽ tổ chức trong tháng 10 này.

Vấn đề đặt ra cho nhiệm kỳ mới là với một Ban chấp hành, lãnh đạo mới,  5 năm tới Đảng bộ 13 tỉnh, thành vùng ĐBSCL sẽ đưa địa phương phát triển như thế nào trong bối cảnh hội nhập sâu rộng như hiện nay. Sức mạnh đất Chín Rồng sẽ được nhân lên trong giai đoạn mới ra sao?

ĐH Đảng bộ tỉnh Kiên Giang lần thứ X bàn mục tiêu phát triển Phú Quốc thành đặc khu kinh tế

Qua dự ĐH Đảng bộ các địa phương trong vùng vừa qua cho thấy, hầu hết các thế mạnh, yếu kém của từng nơi đều được các ĐH thảo luận sôi nổi. Trước đó các tỉnh, thành cũng đưa dự thảo văn kiện ra lấy ý kiến đóng góp của nhân dân. Do vậy các văn kiện chính là quá trình tổng kết thực tiễn, từ đó mở đường cho các bước phát triển trong nay mai.

Trong 5 năm tới, các tỉnh, thành vùng ĐBSCL đều chọn các thế mạnh vốn có của mình để tạo đột phá. TP Cần Thơ với thế mạnh trung tâm sẽ tập trung cho phát triển dịch vụ, công nghiệp và kết nối với các địa phương để phát triển. Tỉnh Bến Tre phát triển nông nghịêp bền vững với  2 mũi nhọn là kinh tế tế vườn và kinh tế biển. Cà Mau cũng chọn đột phá là kinh tế biển. Tỉnh Hậu Giang lấy nông nghiệp công nghệ cao làm nền tảng; trong khi Kiên Giang cùng với nông nghiệp hiệu quả là phát triển Đảo Phú Quốc thành đặc khu kinh tế.

Một điểm đáng mừng nữa là qua ĐH ở một số tỉnh, thành khu vực ĐBSCL, tỷ lệ đảng viên trẻ (dưới 40 tuổi), đảng viên là nữ trúng cử vào BCH Đảng bộ, Ban Thường vụ và các chức danh chủ chốt khá cao so với nhiệm kỳ trước. 

Điều này cho thấy, thế hệ lãnh đạo ở miền Tây Nam bộ nay mai sẽ là những người sinh ra và lớn lên trong hoà bình, được đào tạo bài bản, trình độ chuyên môn nghiệp vụ cao; được quy hoạch và thử sức qua các hoạt động thực tiễn ở cơ sở.

Kênh Xáng Xà No - “Con đường Lúa gạo”  miền Tây

Tuy nhiên, đất Chín Rồng trong 5 năm tới cũng sẽ phải đối mặt với nhiều khó khăn, thử thách. Đó là điều kiện cơ sở hạ tầng, nhất là giao thông còn chậm và kém phát triển; trong khi lĩnh vực giáo dục đào tạo đang tụt hậu so với cả nước; ngành nông nghiệp đang bị thách thức ghê gớm trong hội nhập. Đó là chưa kể tình trạng biến đổi khí hậu làm cạn kiệt nước ngọt vào mùa mưa và xâm nhập mặn vào mùa khô. Bên cạnh đó, tình hình an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội; các vấn đề liên quan đến biên giới, lãnh thổ cũng gặp không ít thách thức…

Hơn 400 năm trước, những thế hệ cha ông từ miền Bắc, miền Trung đã “Nam tiến”  khai mở đất Nam bộ trong đó có ĐBSCL. Họ đã hợp lực để khai khẩn đất hoang, đưa nơi đây thành vùng đồng bằng trù phú, màu mỡ cho cháu con hôm nay thụ hưởng. 

Và các thế hệ cách mạng sau này cũng đã hoàn thành tốt vai trò lịch sử của mình. ĐBSCL cũng là nơi nuôi dưỡng, tôi luyện các nhà cách mạng xuất sắc của dân tộc như Tôn Đức Thắng, Lê Duẩn, Nguyễn Văn Linh, Võ Văn Kiệt, Phạm Hùng. Do vậy thế hệ đảng viên hôm nay cần có trách nhiệm cùng với toàn Đảng bộ và nhân dân trong vùng làm nên công cuộc “Khai phóng” sức mạnh đất Chín Rồng cho giai đoạn đất nước hội nhập và mở cửa.

Để làm được điều này, đảng bộ các địa phương trong vùng trong chỉ đạo sẽ phải thực hiện nhiều yêu cầu trong đó có các yêu cầu cơ bản như: Một là, với điều kiện địa lý, tự nhiên xã hội tương đồng nhau, nên các tỉnh, thành trong vùng phải liên kết để phát triển, mà trước hết là liên kết trong phát triển nông nghiệp với việc hình thành chuỗi giá trị từ sản xuất đến tiêu thụ; liên kết thể hiện ở từng địa phương và liên kết toàn vùng. 

Trên cơ sở đó hình thành các vùng chuyên canh nông nghiệp có sức mạnh chi phối thị trường trong nước và quốc tế. Liên kết cả trong các lĩnh vực công nghiệp, dịch vụ, du lịch và thương mại nhằm đem lại hiệu quả cao nhất

Các địa phương phải tự lực cánh sinh để sáng tạo và phát triển. Bản thân mỗi cán bộ, đảng viên ở các tỉnh, thành phải lãnh đạo, huy động được sức mạnh tổng hợp trong dân để làm đường giao thông, đổi mới giáo dục và đào tạo; vượt qua các rào cản, yếu kém, triệt để khai thác các thế mạnh để phát triển. Muốn làm được điều này, mỗi người phải bằng nội lực của bản thân cần biến các ý tưởng thành hành động để dân tin, dân quý.

Cùng với đó cần phát huy tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, cởi mở trong tư duy, nhất là trong thu hút các nguồn lực đầu tư để phát triển; mà trước hết là tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để các thành phần kinh tế đầu tư làm ăn, xây dựng đồng bằng ngày càng trù phú, văn minh. Đây là cách mà các bậc tiền nhân ở Nam bộ đã làm được khi thực hiện công cuộc khẩn hoang, đào kênh, thau chua rửa phèn, dựng xây nên các cánh đồng trú phú bậc nhất Đông Nam Á như ngày nay.

Cầu Cần Thơ nối liền sông Hậu về đêm (Ảnh: Duy Khương)

Trong phát triển cần chú trọng phát huy bản sắc văn hoá đặc trưng của vùng. Đó là văn hoá miệt vườn, văn hoá sông nước; nền văn hoá thống nhất trong đa dạng với sự hoà quyện của các dân tộc Kinh- Hoa- Khmer- Chăm. Để từ đó cảnh quan, sông nước hữu tình, trù phú không bị xâm hại; con người châu thổ Cửu Long luôn được vinh danh là hào hiệp, nghĩa cử, chân chất… toả sáng trong bối cảnh kinh tế thị trường.

Thực hiện được yêu cầu kể trên, là trách nhiệm của mỗi cán bộ đảng viên và cũng là mong ước người dân đất Chín Rồng nói riêng, của cả nước nói chung đang gửi gắm đến Đảng bộ các địa phương trong vùng trong 5 năm tới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang: "Chúng tôi sẽ đi lên từ nông nghiệp"
Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang: "Chúng tôi sẽ đi lên từ nông nghiệp"

VOV.VN - Sau khi tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang, ông Trần Công Chánh cho biết, tỉnh sẽ tập trung cho sản xuất nông nghiệp chất lượng cao, phát triển bền vững.

Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang: "Chúng tôi sẽ đi lên từ nông nghiệp"

Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang: "Chúng tôi sẽ đi lên từ nông nghiệp"

VOV.VN - Sau khi tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang, ông Trần Công Chánh cho biết, tỉnh sẽ tập trung cho sản xuất nông nghiệp chất lượng cao, phát triển bền vững.

Hà Tĩnh có Bí thư Tỉnh uỷ mới
Hà Tĩnh có Bí thư Tỉnh uỷ mới

VOV.VN - Ông Lê Đình Sơn – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2015-2020.

Hà Tĩnh có Bí thư Tỉnh uỷ mới

Hà Tĩnh có Bí thư Tỉnh uỷ mới

VOV.VN - Ông Lê Đình Sơn – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2015-2020.

Sức mạnh lòng dân
Sức mạnh lòng dân

VOV.VN -Trong nhiệm kỳ qua, công tác dân vận đã tạo nên sự đồng thuận trong toàn Đảng, toàn dân được Đảng bộ Quảng Ninh đặc biệt coi trọng.

Sức mạnh lòng dân

Sức mạnh lòng dân

VOV.VN -Trong nhiệm kỳ qua, công tác dân vận đã tạo nên sự đồng thuận trong toàn Đảng, toàn dân được Đảng bộ Quảng Ninh đặc biệt coi trọng.

Ông Cao Sỹ Kiêm:Phải chỉ ra 'bộ phận không nhỏ' cán bộ biến chất là ai
Ông Cao Sỹ Kiêm:Phải chỉ ra 'bộ phận không nhỏ' cán bộ biến chất là ai

VOV.VN - Ông Cao Sỹ Kiêm: Chúng ta chỉ ra “một bộ phận không nhỏ” cán bộ thoái hóa, biến chất nhưng là ở đâu, là ai thì không rõ. Không chỉ ra được là ai thì làm sao khắc phục có hiệu quả.

Ông Cao Sỹ Kiêm:Phải chỉ ra 'bộ phận không nhỏ' cán bộ biến chất là ai

Ông Cao Sỹ Kiêm:Phải chỉ ra 'bộ phận không nhỏ' cán bộ biến chất là ai

VOV.VN - Ông Cao Sỹ Kiêm: Chúng ta chỉ ra “một bộ phận không nhỏ” cán bộ thoái hóa, biến chất nhưng là ở đâu, là ai thì không rõ. Không chỉ ra được là ai thì làm sao khắc phục có hiệu quả.

Ông Phạm Văn Rạnh được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Long An
Ông Phạm Văn Rạnh được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Long An

VOV.VN - Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Long An lần thứ X đã bầu ông Phạm Văn Rạnh, Phó Bí thư thường trực khóa IX làm Bí thư Tỉnh ủy khóa X

Ông Phạm Văn Rạnh được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Long An

Ông Phạm Văn Rạnh được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Long An

VOV.VN - Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Long An lần thứ X đã bầu ông Phạm Văn Rạnh, Phó Bí thư thường trực khóa IX làm Bí thư Tỉnh ủy khóa X

Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn lần thứ XI
Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn lần thứ XI

VOV.VN - Phát biểu chỉ đạo Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn lần thứ XI, ông Trần Quốc Vượng đề nghị, Đại hội tìm các giải pháp để đưa Bắc Kạn trở thành tỉnh phát triển khá trong khu vực.

Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn lần thứ XI

Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn lần thứ XI

VOV.VN - Phát biểu chỉ đạo Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn lần thứ XI, ông Trần Quốc Vượng đề nghị, Đại hội tìm các giải pháp để đưa Bắc Kạn trở thành tỉnh phát triển khá trong khu vực.

Bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ X
Bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ X

VOV.VN - Đại hội Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ X đã thông qua Nghị quyết với nhiều mục tiêu quan trọng góp phần đưa Lâm Đồng phát triển bền vững.

Bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ X

Bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ X

VOV.VN - Đại hội Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ X đã thông qua Nghị quyết với nhiều mục tiêu quan trọng góp phần đưa Lâm Đồng phát triển bền vững.

Bí thư Tỉnh uỷ trẻ nhất nước nói về những đột phá của Kiên Giang
Bí thư Tỉnh uỷ trẻ nhất nước nói về những đột phá của Kiên Giang

VOV.VN -Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam có cuộc phỏng vấn Tân Bí thư tỉnh Kiên Giang - ông Nguyễn Thanh Nghị sau khi bế mạc Đại hội Đảng bộ tỉnh

Bí thư Tỉnh uỷ trẻ nhất nước nói về những đột phá của Kiên Giang

Bí thư Tỉnh uỷ trẻ nhất nước nói về những đột phá của Kiên Giang

VOV.VN -Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam có cuộc phỏng vấn Tân Bí thư tỉnh Kiên Giang - ông Nguyễn Thanh Nghị sau khi bế mạc Đại hội Đảng bộ tỉnh

Gần 96% người có công được hưởng đúng, hưởng đủ chính sách
Gần 96% người có công được hưởng đúng, hưởng đủ chính sách

VOV.VN - Qua rà soát,  số đối tượng người có công hưởng đúng, hưởng đủ chính sách là gần 2 triệu người, chiếm tỷ lệ 95,75%

Gần 96% người có công được hưởng đúng, hưởng đủ chính sách

Gần 96% người có công được hưởng đúng, hưởng đủ chính sách

VOV.VN - Qua rà soát,  số đối tượng người có công hưởng đúng, hưởng đủ chính sách là gần 2 triệu người, chiếm tỷ lệ 95,75%

Ông Nguyễn Hoàng Anh tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng
Ông Nguyễn Hoàng Anh tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng

VOV.VN - Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Cao Bằng lần thứ XVIII tiếp tục bầu ông Nguyễn Hoàng Anh làm Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015-2020.

Ông Nguyễn Hoàng Anh tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng

Ông Nguyễn Hoàng Anh tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng

VOV.VN - Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Cao Bằng lần thứ XVIII tiếp tục bầu ông Nguyễn Hoàng Anh làm Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015-2020.

Ông Trần Trí Dũng tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Trà Vinh
Ông Trần Trí Dũng tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Trà Vinh

VOV.VN - Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Trà Vinh lần thứ X tiếp tục bầu ông Trần Trí Dũng làm Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015-2020.

Ông Trần Trí Dũng tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Trà Vinh

Ông Trần Trí Dũng tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Trà Vinh

VOV.VN - Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Trà Vinh lần thứ X tiếp tục bầu ông Trần Trí Dũng làm Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015-2020.

Ông Nguyễn Xuân Anh được bầu làm Bí thư Thành ủy Đà Nẵng
Ông Nguyễn Xuân Anh được bầu làm Bí thư Thành ủy Đà Nẵng

VOV.VN - Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Đà Nẵng lần thứ XXI đã bầu ông Nguyễn Xuân Anh, Phó Bí thư Thành ủy làm Bí thư Thành ủy Đà Nẵng

Ông Nguyễn Xuân Anh được bầu làm Bí thư Thành ủy Đà Nẵng

Ông Nguyễn Xuân Anh được bầu làm Bí thư Thành ủy Đà Nẵng

VOV.VN - Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Đà Nẵng lần thứ XXI đã bầu ông Nguyễn Xuân Anh, Phó Bí thư Thành ủy làm Bí thư Thành ủy Đà Nẵng

Đảng bộ tỉnh Kiên Giang chính thức khai mạc Đại hội lần thứ X
Đảng bộ tỉnh Kiên Giang chính thức khai mạc Đại hội lần thứ X

VOV.VN - Chỉ đạo Đại hội Đảng bộ tỉnh Kiên Giang, ông Lê Hồng Anh yêu cầu trước mắt sớm xây dựng Phú Quốc trở thành thành phố trực thuộc tỉnh.

Đảng bộ tỉnh Kiên Giang chính thức khai mạc Đại hội lần thứ X

Đảng bộ tỉnh Kiên Giang chính thức khai mạc Đại hội lần thứ X

VOV.VN - Chỉ đạo Đại hội Đảng bộ tỉnh Kiên Giang, ông Lê Hồng Anh yêu cầu trước mắt sớm xây dựng Phú Quốc trở thành thành phố trực thuộc tỉnh.

Đóng góp ý kiến Văn kiện Đại hội Đảng XII về Dự báo tình hình thế giới
Đóng góp ý kiến Văn kiện Đại hội Đảng XII về Dự báo tình hình thế giới

VOV.VN - Một cán bộ quân đội hưu trí đã đóng góp ý kiến vào Dự thảo Văn kiện Đại hội XII của Đảng phần dự báo tình hình thế giới.

Đóng góp ý kiến Văn kiện Đại hội Đảng XII về Dự báo tình hình thế giới

Đóng góp ý kiến Văn kiện Đại hội Đảng XII về Dự báo tình hình thế giới

VOV.VN - Một cán bộ quân đội hưu trí đã đóng góp ý kiến vào Dự thảo Văn kiện Đại hội XII của Đảng phần dự báo tình hình thế giới.

Khai mạc Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XVIII
Khai mạc Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XVIII

VOV.VN -Chỉ đạo đại hội, lãnh đạo trung ương đề nghị thời gian tới, Hà Tĩnh cần phát triển nhanh, bền vững hơn theo hướng công nghiệp hiện đại.

Khai mạc Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XVIII

Khai mạc Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XVIII

VOV.VN -Chỉ đạo đại hội, lãnh đạo trung ương đề nghị thời gian tới, Hà Tĩnh cần phát triển nhanh, bền vững hơn theo hướng công nghiệp hiện đại.