Kỳ thi THPT:

Nhiều thí sinh không mặn mà kỳ thi tốt nghiệp, chọn phương thức xét tuyển sớm

VOV.VN - Hiện nay, nhiều học sinh không mặn mà với kỳ thi tốt nghiệp THPT bởi các em có nhiều phương án tiến tới cánh cửa đại học mình mong ước. Một trong phương thức được nhiều thí sinh lựa chọn là xét tuyển sớm.

 

Xét tuyển sớm là thí sinh tham gia xét tuyển đại học (ĐH) bằng các phương thức như học bạ, điểm kỳ thi đánh giá năng lực, chứng chỉ ngoại ngữ... không bao gồm phương thức sử dụng kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT. Nhiều thí sinh lựa chọn hình thức xét tuyển sớm để giảm áp lực, mở rộng cánh cửa vào ĐH.

" Em chọn phương thức xét học bạ bởi vì em có IELTS của em là 7.5 xét tuyển thẳng và trường và được ưu tiên".

  "Điểm hồ sơ của em với cả điểm chứng chỉ quốc tế của em đã đủ để đỗ trường. Cho nên hiện tại thì em ôn thi rất là bình thường và em chỉ cần qua đỗ tốt nghiệp thôi là được rồi".

"Đợt thi đại học này thì em thấy là kiểu có khá nhiều phương thức xét tuyển thì em cũng cố gắng tạo cơ hội nhiều nhất cho mình, nên là em có thì ở ĐHQG Hà Nội để có thể xét tuyển thêm nhiều phương thức khác nữa. Em xét tuyển học bạ vì học bạ của em cũng điểm khá là ưng ý".

"Mình sẽ xét 3 phương thức đó là xét học bạ khi đánh giá năng lực và trung học phổ thông quốc gia về xét nhiều cái mình cảm thấy yên tâm hơn cho bản thân mình tạo được tỷ lệ đỗ cao hơn nữa".

Đến thời điểm hiện tại, gần 200 trường ĐH đã công bố thông tin tuyển sinh năm 2024, với thông báo thời gian, điều kiện nhận hồ sơ xét tuyển sớm. Theo TS Phạm Thanh Hà, Trưởng phòng Đào tạo, Trường ĐH Giao thông Vận tải, đây là một trong những cơ hội để thí sinh trúng tuyển nguyện vọng yêu thích.

"Hệ thống sẽ xem xét cả xét tuyển sớm lẫn xét tuyển theo kết quả thi THPT và cái nào mà các em đạt thì hệ thống sẽ chọn, chứ không nhất thiết là chúng ta đăng ký xét tuyển sớm chúng ta đỗ rồi thì chúng ta phải vào ngành đấy chúng ta vẫn có cơ hội khác để chúng ta xét tuyển THPT và ngược lại. Cho nên tôi nghĩ là em cũng nên tham gia ít ra là phương thức xét tuyển sớm. Thứ hai là phương thức xét tuyển theo kết quả THPT để có thêm các cơ hội"- TS Phạm Thanh Hà nói.

Thí sinh cần lưu ý việc trúng tuyên sớm chỉ là điều kiện cần để các em trúng tuyển, nhưng điều kiện đủ là tốt nghiệp THPT. Dù chọn phương thức nào để xét tuyển ĐH, thí sinh cũng cần chuẩn bị kiến thức cho kỳ thi tốt nghiệp THPT để đỗ tốt nghiệp. Nếu nguyện vọng trúng tuyển sớm là nguyện vọng yêu thích nhất hãy đặt lên nguyện vọng 1, lúc đó chắc chắn thí sinh sẽ trúng tuyển.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hà Nội phân tuyến tuyển sinh hợp lý để huy động trẻ đến trường cao nhất
Hà Nội phân tuyến tuyển sinh hợp lý để huy động trẻ đến trường cao nhất

VOV.VN - Kỳ tuyển sinh mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2024-2025 ở Hà Nội dự báo tiếp tục “nóng” khi số lượng học sinh trong độ tuổi vào các lớp đầu cấp tiếp tục tăng so với năm ngoái. Hiện ngành Giáo dục- Đào tạo đang phối hợp với chính quyền các quận, huyện, thị xã thực hiện phân tuyến tuyển sinh hợp lý để huy động được số trẻ đến trường với tỷ lệ cao nhất.

Hà Nội phân tuyến tuyển sinh hợp lý để huy động trẻ đến trường cao nhất

Hà Nội phân tuyến tuyển sinh hợp lý để huy động trẻ đến trường cao nhất

VOV.VN - Kỳ tuyển sinh mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2024-2025 ở Hà Nội dự báo tiếp tục “nóng” khi số lượng học sinh trong độ tuổi vào các lớp đầu cấp tiếp tục tăng so với năm ngoái. Hiện ngành Giáo dục- Đào tạo đang phối hợp với chính quyền các quận, huyện, thị xã thực hiện phân tuyến tuyển sinh hợp lý để huy động được số trẻ đến trường với tỷ lệ cao nhất.

Đừng để áp lực thi vào lớp 10 công lập làm học sinh căng thẳng
Đừng để áp lực thi vào lớp 10 công lập làm học sinh căng thẳng

VOV.VN - Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 công lập ở TP.HCM càng những năm sau càng trở nên căng thẳng vì nhiều lý do: chỉ tiêu tuyển sinh các trường THPT giảm theo từng năm, tổng chỉ tiêu lớp 10 công lập giảm, học phí các trường ngoài công lập không ngừng tăng và quá khả năng tài chính của nhiều gia đình, phân luồng học sinh vào các trường nghề chưa được đa số phụ huynh đồng tình.

Đừng để áp lực thi vào lớp 10 công lập làm học sinh căng thẳng

Đừng để áp lực thi vào lớp 10 công lập làm học sinh căng thẳng

VOV.VN - Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 công lập ở TP.HCM càng những năm sau càng trở nên căng thẳng vì nhiều lý do: chỉ tiêu tuyển sinh các trường THPT giảm theo từng năm, tổng chỉ tiêu lớp 10 công lập giảm, học phí các trường ngoài công lập không ngừng tăng và quá khả năng tài chính của nhiều gia đình, phân luồng học sinh vào các trường nghề chưa được đa số phụ huynh đồng tình.

Tuyển sinh đại học 2023: Các trường xét tuyển sớm để chủ động nguồn tuyển
Tuyển sinh đại học 2023: Các trường xét tuyển sớm để chủ động nguồn tuyển

VOV.VN - Mùa tuyển sinh năm nay, hầu hết các trường đại học đều giữ ổn định phương thức xét tuyển như năm ngoái, hiện nhiều trường đã thực hiện các đợt xét tuyển sớm. Về phía các cơ sở giáo dục đại học, thực hiện xét tuyển sớm cũng phần nào giúp các trường chủ động được nguồn tuyển.

Tuyển sinh đại học 2023: Các trường xét tuyển sớm để chủ động nguồn tuyển

Tuyển sinh đại học 2023: Các trường xét tuyển sớm để chủ động nguồn tuyển

VOV.VN - Mùa tuyển sinh năm nay, hầu hết các trường đại học đều giữ ổn định phương thức xét tuyển như năm ngoái, hiện nhiều trường đã thực hiện các đợt xét tuyển sớm. Về phía các cơ sở giáo dục đại học, thực hiện xét tuyển sớm cũng phần nào giúp các trường chủ động được nguồn tuyển.

Bộ GD&ĐT chốt lịch tuyển sinh đại học năm 2024
Bộ GD&ĐT chốt lịch tuyển sinh đại học năm 2024

VOV.VN - Bộ GD&ĐT chính thức ban hành kế hoạch tuyển sinh đại học và tuyển sinh ngành cao đẳng ngành giáo dục mầm non năm 2024.

Bộ GD&ĐT chốt lịch tuyển sinh đại học năm 2024

Bộ GD&ĐT chốt lịch tuyển sinh đại học năm 2024

VOV.VN - Bộ GD&ĐT chính thức ban hành kế hoạch tuyển sinh đại học và tuyển sinh ngành cao đẳng ngành giáo dục mầm non năm 2024.

Thi tốt nghiệp THPT 2024: Không để một cán bộ nào lơ là, không học quy chế
Thi tốt nghiệp THPT 2024: Không để một cán bộ nào lơ là, không học quy chế

VOV.VN - Hôm nay (12/4), Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) tổ chức Hội nghị tập huấn quy chế và nghiệp vụ tổ chức thi tốt nghiệp THPT năm 2024. 

Thi tốt nghiệp THPT 2024: Không để một cán bộ nào lơ là, không học quy chế

Thi tốt nghiệp THPT 2024: Không để một cán bộ nào lơ là, không học quy chế

VOV.VN - Hôm nay (12/4), Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) tổ chức Hội nghị tập huấn quy chế và nghiệp vụ tổ chức thi tốt nghiệp THPT năm 2024.