Xe tăng 390 là bảo vật quốc gia

(VOV) -Trong chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, vào ngày 30/4/1975, chiếc xe số 390 húc đổ cánh cửa sắt cổng dinh Độc Lập.

Sáng 9/11, tại Bảo tàng Lực lượng Tăng thiết giáp, Binh chủng Tăng thiết giáp (Bộ Quốc phòng) tổ chức công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận xe tăng T59 mang số hiệu 390 là bảo vật quốc gia.

Trong chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, vào ngày 30/4/1975, chiếc xe số 390 húc đổ cánh cửa sắt cổng dinh Độc Lập, báo hiệu giờ phút sụp đổ của chế độ Ngụy quyền Sài Gòn. 

 

Lễ Công bố xe tăng T59 số hiệu 390 là bảo vật quốc gia

 

Xe tăng 390: hiện vật gốc, độc bản đang được trưng bày tại Bảo tàng Lực lượng Tăng thiết giáp ở Hà Nội. Số tháp pháo được đúc nổi bên sườn trái là 61-T-73; dãy số khắc chìm bên cửa trái của trưởng xe là 73776

 

Các đồng chí trong kíp xe 390: Từ trái qua phải: đồng chí Nguyễn Văn Tập ( đứng thứ ba); đồng chí Lê Văn Phượng (đứng thứ 5); đồng chí Ngô Sỹ Nguyên (đứng thứ bảy) và đồng chí Vũ Đăng Toàn-chỉ huy xe tăng 390 (đứng thứ 10)

 

Đồng chí Ngô Sỹ Nguyên xem lại vết lõm trên tháp pháo xe tăng 390
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên