Trồng cây bàng vuông và đặt đá chủ quyền Trường Sa

Quảng Trị và Thừa Thiên Huế đã tổ chức trọng thể lễ đón nhận các hiện vật quí giá này.  

Kỷ niệm 34 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, chiều 30/4, tại Công viên Tượng đài Quang Trung- Nguyễn Huệ, phường An Tây, thành phố Huế, Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân và tỉnh Thừa Thiên - Huế tổ chức lễ trao tặng, đặt đá chủ quyền và trồng cây bàng vuông của quần đảo Trường Sa. 

Đại diện Quân chủng Hải quân và nhân dân quần đảo Trường Sa đã tặng Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân tỉnh Thừa Thiên - Huế, gồm 21 khối đá san hô và 10 cây bàng vuông, biểu tượng chủ quyền lãnh thổ của Tổ quốc trên vùng biển Đông.

Sau khi tiếp nhận, tỉnh Thừa Thiên Huế đã đặt 1 khối đá san hô và trồng 10 cây bàng vuông tại Công viên Tượng đài Quang Trung- Nguyễn Huệ. 20 khối đá còn lại được trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử và Cách mạng tỉnh để phục vụ nhu cầu tham quan của mọi người dân. Đây là dịp để nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế, đặc biệt là thế hệ trẻ nhận thức sâu sắc hơn về vùng biển đảo thiêng liêng của Tổ Quốc.

Trong khuôn khổ các hoạt động chào mừng Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, tối 30/4, tỉnh Thừa Thiên - Huế sẽ khai mạc Festival nghề truyền thống Huế với chủ đề “Bếp Việt trong vườn Huế’. Đây là Festival chuyên đề lần thứ 4 được tổ chức định kỳ vào các năm lẻ nhằm nhằm tôn vinh 2 nghề truyền thống là ẩm thực và cây cảnh. (PV Kim Thu)

** Kỷ niệm 36 năm giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, sáng 30/4, tại Khu Di tích lịch sử đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải, UBND tỉnh Quảng Trị tổ chức Lễ hội Thống nhất non sông.

Dòng sông Bến Hải, cầu Hiền Lương lịch sử, tỉnh Quảng Trị từng chịu đựng nỗi đau chia cắt đất nước suốt 21 năm. Trong mưa bom, bão đạn hủy diệt của kẻ thù, lá cờ Tổ quốc vẫn tung bay kiêu hãnh trên kỳ đài Hiền Lương.

Sau Lễ thượng cờ, đại diện lãnh đạo tỉnh Quảng Trị tiếp nhận đá chủ quyền quốc gia từ Trường Sa và cây bàng trái vuông do Bộ Tư lệnh Hải quân và Đảng bộ, Chính quyền quân dân huyện đảo Trường Sa trao tặng.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Đô đốc Trần Thanh Huyền, Bí thư Đảng uỷ, Chính uỷ Bộ tư Lệnh Hải quân khẳng định, đá chủ quyền quốc gia mang từ quần đảo Trường Sa vào đặt trên đất liền tại kỳ đài Hiền Lương, ngoài ý nghĩa làm giàu thêm bảo tàng kỳ tích, bảo vệ chủ quyền đất nước của Việt Nam, còn là lời nhắc nhở, niềm mong đợi, sự kỳ vọng của biển đảo quốc gia đối với đồng bào trên đất liền – phải làm sao để Trường Sa nói riêng và biển đảo nói chung ngày càng trở nên giàu có, vững mạnh./. (PV Đình Thiệu)

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên