TP HCM kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân

VOV.VN -Tham dự lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân có Ủy viên Bộ chính trị, Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh Lê Thanh Hải.

Sáng nay (16/8), Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam (19/8/1945 – 19/8/2015) và 10 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005 – 19/8/2015). Đến dự có Ủy viên Bộ chính trị, Bí thư Thành ủy thành phố Lê Thanh Hải.

Tại lễ kỷ niệm, Trung tướng Nguyễn Chí Thành, Giám đốc Công an thành phố Hồ Chí Minh đã ôn lại truyền thống vẻ vang của lực lượng công an thành phố. Từ thời kỳ tiền khởi nghĩa 19/8/1945, lực lượng Công an thành phố với những tên gọi như Đội tự vệ đỏ, Tự vệ công nông đã được thành lập làm nhiệm vụ diệt trừ việt gian, phản động. Khi Cách mạng tháng Tám thành công, lực lượng Công an thành phố có tên gọi mới là Quốc gia tự vệ cuộc. Trong kháng chiến chống Pháp, lực lượng Công an thành phố mang tên gọi Công an Sài Gòn – Chợ Lớn và sau đó trong kháng chiến chống Mỹ là An ninh T4.

40 năm sau ngày thành phố được giải phóng, lực lượng Công an thành phố đã phát hiện và đập tan âm mưu phá hoại của hơn 300 tổ chức phản động, bắt giữ và truy tố hơn 2.000 đối tượng. Kết hợp với công tác phòng ngừa, Công an thành phố đã bố trí lực lượng Cảnh sát hình sự theo tuyến và địa bàn trọng điểm, củng cố các lực lượng săn bắt cướp, chống mại dâm, kết hợp trinh sát xã hội hóa, hóa trang mai phục, tuần tra cơ động, tổ chức các nhóm thanh niên phòng chống tội phạm…đồng thời mở các đợt tấn công, truy quét các băng nhóm tội phạm…

Kết hợp chặt chẽ giữa phòng ngừa và tấn công trấn áp nên tình hình tội phạm hình sự, ma túy, mại dâm đã bị đẩy lùi. Từ năm 1991 đến nay, phạm pháp hình sự so với những năm trước đó trung bình giảm 9,5%/năm.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Chủ tịch UBND thành phố Hồ Chí Minh Lê Hoàng Quân đã chúc mừng và biểu dương những chiến công, thành tích xuất sắc của Công an thành phố đã đạt được trong 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố luôn đặt niềm tin với lực lượng công an và kỳ vọng mỗi cán bộ, chiến sĩ tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng, nêu cao ý chí cách mạng, không ngừng phấn đấu vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ là lực lượng nòng cốt đảm bảo an ninh, trật tự xã hội, bảo vệ sự bình yên cho nhân dân.

 Thiếu tá Nguyễn Văn Thanh, Bí thư Đoàn Công an thành phố nói: “Từ khi vào ngành Công an nhân dân, bản thân tôi đặt hết tâm trí và sức lực để cống hiến cho ngành. Vì tôi nhận thức được nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự là một vinh dự của bản thân tôi. Được tham gia nhiệm vụ cùng các đồng chí, đồng đội để đảm bảo trật tự là vinh dự tự hào. Vì thế, trong thời gian qua, tôi đã nỗ lực hết sức để hoàn thành nhiệm vụ được giao”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cầu truyền hình kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân
Cầu truyền hình kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân

VOV.VN - Xuyên suốt cầu truyền hình, xen kẽ với các clip phóng sự và tiết mục nghệ thuật là các cuộc gặp gỡ, giao lưu với tấm gương tiêu biểu trong lực lượng công an.

Cầu truyền hình kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân

Cầu truyền hình kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân

VOV.VN - Xuyên suốt cầu truyền hình, xen kẽ với các clip phóng sự và tiết mục nghệ thuật là các cuộc gặp gỡ, giao lưu với tấm gương tiêu biểu trong lực lượng công an.

Họp Ban tổ chức Quốc gia kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống CAND
Họp Ban tổ chức Quốc gia kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống CAND

VOV.VN -Đến nay, công tác triển khai thực hiện Đề án tổ chức các hoạt động kỷ niệm được thực hiện đảm bảo yêu cầu, đúng tiến độ.

Họp Ban tổ chức Quốc gia kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống CAND

Họp Ban tổ chức Quốc gia kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống CAND

VOV.VN -Đến nay, công tác triển khai thực hiện Đề án tổ chức các hoạt động kỷ niệm được thực hiện đảm bảo yêu cầu, đúng tiến độ.

Hội nghị Ban tổ chức Quốc gia kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống CAND
Hội nghị Ban tổ chức Quốc gia kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống CAND

VOV.VN -Bộ trưởng Trần Đại Quang đề nghị, Ban tổ chức lễ kỷ niệm cần tăng cường kiểm tra, nắm tình hình, đánh giá kết quả.

Hội nghị Ban tổ chức Quốc gia kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống CAND

Hội nghị Ban tổ chức Quốc gia kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống CAND

VOV.VN -Bộ trưởng Trần Đại Quang đề nghị, Ban tổ chức lễ kỷ niệm cần tăng cường kiểm tra, nắm tình hình, đánh giá kết quả.