Phương tiện ùn ứ tại các chốt kiểm dịch ở Đà Nẵng sau khi kiểm soát chặt

VOV.VN - Hai ngày nay, tại các chốt kiểm soát dịch cửa ngõ ra vào thành phố Đà Nẵng xảy ra tình trạng ùn ứ phương tiện sau khi thành phố này tăng cường kiểm soát. Nhiều tài xế phải xếp hàng phương tiện trên đường đợi làm thủ tục khai báo y tế cả giờ đồng hồ dưới thời tiết nắng nóng. 

Tại chốt kiểm soát dịch trên Quốc lộ 1A ở xã Hòa Phước, huyện Hòa Vang, 2 ngày nay xảy ra tình trạng ùn ứ phương tiện đi từ phía Nam vào thành phố Đà Nẵng. Nhiều phương tiện xếp hàng dài cả cây số, kể cả phương tiện của Đà Nẵng đi ra khỏi địa bàn, quay về đều buộc phải dừng kiểm tra phòng dịch.

Lái xe Nguyễn Văn Nam cho biết, ông phải đợi hơn 1 giờ đồng hồ giữa nắng nóng để chờ làm thủ tục khai báo y tế: “Trước đây, xe Đà Nẵng cho vào luôn, bây giờ tất cả các loại xe đều dừng lại khai báo y tế luôn. Xe tôi chạy 2 km mà mất 1 tiếng rưỡi rồi. Xe đông quá nên cần nghiên cứu phương án khả thi hơn".

 

 

Do phải chờ quá lâu giữa thời tiết nắng nóng nên một số tài xế tỏ ra bức bối, nôn nóng vì sợ trễ chuyến hàng. Tuy nhiên, nhiều tài xế, chủ phương tiện nghiêm túc chấp hành và đồng tình với việc kiểm soát chặt của lực lượng chức năng thành phố Đà Nẵng.

Lượng phương tiện ùn ứ tại các chốt kiểm soát quá nhiều khiến lực lượng làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm dịch phải căng mình làm suốt ngày đêm. Lực lượng Cảnh sát giao thông, Thanh tra giao thông phải phân luồng, hướng dẫn các tài xế điều khiển phương tiện đi lại giữa thời tiết nắng nóng. Trung tá Võ Cư, Phó trạm Trưởng Trạm CSGT cửa ô Hòa Phước, huyện Hòa Vang cho biết, tại điểm chốt này, lúc nào cũng có trên 20 người gồm các lực lượng Công an, Quân đội, Thanh tra giao thông, Y tế, Dân quân địa phương và thanh niên tình nguyện, chia ra 4 ca làm nhiệm vụ.

Theo Trung tá Võ Cư, cao điểm ùn tắc là từ 5 đến 7h sáng: "Thời gian này, chúng tôi làm quyết liệt nên phương tiện ở chốt dừng thời gian lâu hơn đợt trước do lượng người khai báo quá đông từ nhiều nơi. Xác định phương tiện từ nhiêu nơi, từ vùng dịch về, chúng tôi cương quyết đưa người vào khai báo y tế. Chúng tôi phân làn đường này thành 3 làn để kiểm soát chặt chẽ hơn".

Ông Nguyễn Thúc Dũng, Phó Chủ tịch UBND huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng cho rằng, lượng phương ùn tắc trên các Quốc lộ quá lâu, kể cả xe gắn máy, nhiều công nhân trễ giờ làm việc, cần có giải pháp điều tiết phù hợp hơn: “Hiện nay, chúng ta trên khai đón phương tiện đón cả xe máy để kiểm tra. Ở trên cả 2 trục đường Quốc lộ lượng xe bị ách tắc quá lâu. Sáng nay, có trường hợp công nhân đi làm họ báo là trễ hơn giờ đồng hồ so với thời gian làm việc. Việc yêu cầu đón cả xe máy tại các chốt là rất khó khăn"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

1 trường hợp cách ly tại nhà tại Đà Nẵng dương tính với SARS-CoV-2
1 trường hợp cách ly tại nhà tại Đà Nẵng dương tính với SARS-CoV-2

VOV.VN - Từ 18h hôm qua đến 18h chiều nay (22/6), thành phố Đà Nẵng ghi nhận 2 ca dương tính với SARS- CoV-2. Như vậy chuỗi lây nhiễm mới trong 5 ngày qua, Đà Nẵng đã ghi nhận 42 ca mắc Covid-19.

1 trường hợp cách ly tại nhà tại Đà Nẵng dương tính với SARS-CoV-2

1 trường hợp cách ly tại nhà tại Đà Nẵng dương tính với SARS-CoV-2

VOV.VN - Từ 18h hôm qua đến 18h chiều nay (22/6), thành phố Đà Nẵng ghi nhận 2 ca dương tính với SARS- CoV-2. Như vậy chuỗi lây nhiễm mới trong 5 ngày qua, Đà Nẵng đã ghi nhận 42 ca mắc Covid-19.

Đà Nẵng chính thức không có HĐND quận, phường từ 1/7/2021
Đà Nẵng chính thức không có HĐND quận, phường từ 1/7/2021

VOV.VN - Bí thư Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng cho biết, ngày 1/7 tới, thành phố chính thức triển khai mô hình chính quyền đô thị, không tổ chức HĐND quận, phường.

Đà Nẵng chính thức không có HĐND quận, phường từ 1/7/2021

Đà Nẵng chính thức không có HĐND quận, phường từ 1/7/2021

VOV.VN - Bí thư Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng cho biết, ngày 1/7 tới, thành phố chính thức triển khai mô hình chính quyền đô thị, không tổ chức HĐND quận, phường.

Đà Nẵng có thêm 6 ca nghi mắc COVID-19
Đà Nẵng có thêm 6 ca nghi mắc COVID-19

VOV.VN - Tất cả các ca này đều liên quan đến các trường hợp F0 tại Đà Nẵng. Như vậy, chuỗi lây nhiễm lần này, thành phố Đà Nẵng đã ghi nhận 40 trường hợp nghi mắc COVID-19.

Đà Nẵng có thêm 6 ca nghi mắc COVID-19

Đà Nẵng có thêm 6 ca nghi mắc COVID-19

VOV.VN - Tất cả các ca này đều liên quan đến các trường hợp F0 tại Đà Nẵng. Như vậy, chuỗi lây nhiễm lần này, thành phố Đà Nẵng đã ghi nhận 40 trường hợp nghi mắc COVID-19.