Ghi nhận ngày đầu giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15 ở một số địa phương ở Nghệ An

VOV.VN - Trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An có quyết định giãn cách xã hội toàn bộ thành phố Vinh và huyện Diễn Châu theo Chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ. Thời gian thực hiện kể từ 00h ngày 17/6/2021 đến khi có thông báo mới. 

Buổi sáng, khắp các ngả đường thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An trở nên vắng lặng. Tuyến đường Hồ Sĩ Dương, thuộc Khối 17, phường Hưng Bình - nơi được coi là trung tâm ăn sáng với các món lươn đặc sản xứ Nghệ đồng loạt treo biển “Bán hàng mang về, đề nghị quý khách thực hiện giãn cách, khẩu trang miễn phí”. Tại Khối 16, phường Trường Thi, khu phố giáp ranh Quảng trường Hồ Chí Minh, người đi bộ tập thể dục đều mang khẩu trang và thưa thớt hơn mọi ngày.

Ông Vi Tố Định, người dân sống tại Khối phố 16 cho biết, người dân chủ yếu ở nhà và nếu có việc cần thiết thì đi bằng phương tiện cá nhân, luôn đeo khẩu trang và giãn cách xã hội, hầu như ai cũng ý thức cảnh giác cao với dịch Covid-19.

"Ở đây có hơn 10 quán cafe và 10 quán ăn uống, thế nhưng các quán ăn uống đều đóng cửa, còn cafe chỉ một vài quán có mở nhưng không cho ngồi, chỉ mua mang về và cắt tóc cũng đóng cửa, các dịch vụ chăm sóc tóc và karaoke không có. Như vậy là chấp hành nghiêm"- ông Định nói.

Ông Dương Đình Chỉnh, Giám đốc Sở Y tế, Phó Ban thường trực Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Nghệ An cho biết: Tỉnh đã tăng cường cho Diễn Châu 100 cán bộ chiến sĩ công an; 150 cán bộ y tế. Trước diễn biến của dịch bệnh có thể phức tạp hơn và gia tăng số ca mắc, tỉnh Nghệ An đã chủ động, sẵn sàng khu điều trị cách ly riêng cho bệnh nhân Covid-19 với hơn 100 giường tại Bệnh viện Đa khoa của tỉnh, tiến tới sẽ trưng dụng Trung tâm Y tế huyện Hưng Nguyên xây dựng một bệnh viện dã chiến.

Ông Dương Đình Chỉnh cho biết: "Trong khu điều trị của Bệnh nhiệt đới Bệnh viện Đa khoa được cách biệt hoàn toàn với bệnh viện, có thể mổ, thậm chí những đại phẫu lớn cũng có thể thực hiện tại đấy và hiện tại tất cả các bệnh nhân đều được đưa về Bệnh viện Đa khoa tỉnh điều trị khu riêng"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nghệ An truy vết thần tốc xác định 41 F1 liên quan đến ca mắc Covid-19 tại TP Vinh
Nghệ An truy vết thần tốc xác định 41 F1 liên quan đến ca mắc Covid-19 tại TP Vinh

VOV.VN - Truy vết thần tốc, cơ quan chức năng Nghệ An đã xác định được 41 trường hợp F1 liên quan đến ca mắc Covid-19 đầu tiên tại TP Vinh.

Nghệ An truy vết thần tốc xác định 41 F1 liên quan đến ca mắc Covid-19 tại TP Vinh

Nghệ An truy vết thần tốc xác định 41 F1 liên quan đến ca mắc Covid-19 tại TP Vinh

VOV.VN - Truy vết thần tốc, cơ quan chức năng Nghệ An đã xác định được 41 trường hợp F1 liên quan đến ca mắc Covid-19 đầu tiên tại TP Vinh.

Nghệ An điều động 52 cán bộ y tế chi viện Hà Tĩnh chống dịch
Nghệ An điều động 52 cán bộ y tế chi viện Hà Tĩnh chống dịch

VOV.VN - Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 tại Hà Tĩnh, Nghệ An đã điều động 52 cán bộ y tế chi viện cho tỉnh Hà Tĩnh chống dịch.

Nghệ An điều động 52 cán bộ y tế chi viện Hà Tĩnh chống dịch

Nghệ An điều động 52 cán bộ y tế chi viện Hà Tĩnh chống dịch

VOV.VN - Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 tại Hà Tĩnh, Nghệ An đã điều động 52 cán bộ y tế chi viện cho tỉnh Hà Tĩnh chống dịch.

77 F1 ở Nghệ An cùng chuyến bay với 2 ca mắc Covid-19 tại Hà Tĩnh đều âm tính
77 F1 ở Nghệ An cùng chuyến bay với 2 ca mắc Covid-19 tại Hà Tĩnh đều âm tính

VOV.VN - Đến rạng sáng 6/6, kết quả xét nghiệm lần 1 cho thấy toàn bộ 77 F1 đi cùng chuyến bay với vợ chồng mắc COVID-19 ở Hà Tĩnh âm tính với SARS-CoV-2.

77 F1 ở Nghệ An cùng chuyến bay với 2 ca mắc Covid-19 tại Hà Tĩnh đều âm tính

77 F1 ở Nghệ An cùng chuyến bay với 2 ca mắc Covid-19 tại Hà Tĩnh đều âm tính

VOV.VN - Đến rạng sáng 6/6, kết quả xét nghiệm lần 1 cho thấy toàn bộ 77 F1 đi cùng chuyến bay với vợ chồng mắc COVID-19 ở Hà Tĩnh âm tính với SARS-CoV-2.