Đoàn công tác VOV làm việc với Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn

VOV.VN - Chiều nay (25/3), tại Thành phố Thủ Đức (TP.HCM), Đoàn công tác của Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) do Phó Tổng Giám đốc Trần Minh Hùng làm trưởng đoàn đã thăm và làm việc với Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn.

Đại tá Bùi Sỹ Tuấn, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn cho biết, năm 2020, Tân Cảng Sài Gòn đã hoàn thành xuất sắc cả hai nhiệm vụ quân sự quốc phòng và sản xuất kinh doanh. Sản lượng container thông qua các cảng thuộc hệ thống Tân Cảng Sài Gòn đạt 9,55 triệu Teu, tăng 8,5% so với năm 2019, vượt kế hoạch năm. Nhờ đó, Tân Cảng Sài Gòn cũng lọt vào top 19 cụm cảng container có sản lượng thông quan lớn nhất thế giới (tăng 01 bậc so với năm 2019). Ngoài ra, hàng năm, Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn dành 30 tỷ đồng để làm các hoạt động xã hội như phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng, xây nhà tình nghĩa…

Đại tá Bùi Sỹ Tuấn cảm ơn sự quan tâm của Đài Tiếng nói Việt Nam trong suốt những năm qua luôn bên cạnh theo dõi, cổ vũ những người lính trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng và kinh tế; mong muốn sự đồng hành, cổ vũ động viên của Đài Tiếng nói Việt Nam để người dân hiểu hơn về nhiệm vụ của người lính, ý chí quyết tâm của người chiến sỹ hải quân.

"Mong Đài Tiếng nói Việt Nam quan tâm, đây là nỗi niềm của chiến sỹ hải quân, mong muốn chia sẻ thể nào, truyền thông thế nào để các bộ, ngành, địa phương, nhất là bà con hiểu được những hy sinh của chúng tôi, ý chí quyết tâm của chúng tôi trong thực hiện nhiệm vụ" - Đại tá Bùi Sỹ Tuấn cho biết.

Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam Trần Minh Hùng đánh giá Tân Cảng đã có sự phát triển vượt bậc, áp dụng khoa học công nghệ, thu ngân sách đạt ngang với một tỉnh thuộc top 10; làm tốt công tác an ninh quốc phòng, an sinh xã hội… Ông Trần Minh Hùng cho biết, Đài Tiếng nói Việt Nam là cơ quan báo chí đã trải qua 76 năm xây dựng phát triển. Đến nay, Đài Tiếng nói Việt Nam có khoảng 2.700 nhân viên, có đủ các loại hình báo chí với 8 kênh phát thanh quốc gia, 16 kênh truyền hình, 2 báo điện tử, 1 báo in… với các cơ quan trải dài trong cả nước, 13 cơ quan thường trú nước ngoài. Đặc biệt, Đài Tiếng nói Việt Nam đã có các hoạt động kết nghĩa với các đơn vị quân đội.

Ông Trần Minh Hùng cho biết, nhiệm vụ tuyên truyền về hoạt động đảm bảo an ninh quốc phòng là nhiệm vụ hàng đầu của Đài, và từ các hoạt động kết nghĩa thì hoạt động này càng chú trọng hơn. Sắp tới, Đài Tiếng nói Việt Nam sẽ khánh thành Đài Phát sóng Nam bộ ở Ninh Thuận để phát sóng ra Biển Đông để tuyên truyền tốt hơn cho ngư dân, chiến sỹ.

Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam Trần Minh Hùng đánh giá cao công tác phối hợp hoạt động giữa Kênh VOV Giao thông với Tân Cảng Sài Gòn; mong muốn việc hợp tác này càng ngày càng tốt hơn, nâng lên một tầm mới; gợi ý VOV Giao thông tại TP.HCM có thể lên một chương trình hàng tuần để tuyên truyền về hoạt động của Tân Cảng Sài Gòn, vì mục đích hỗ trợ giúp đỡ lẫn nhau để hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ các bên.

Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam Trần Minh Hùng mong mối quan hệ giữa Đài Tiếng nói Việt Nam và Bộ Tư lệnh Hải quân, Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn ngày càng có sự phát triển bền chặt, hiệu quả hơn; làm sao cho đảm bảo lợi ích, đúng luật về sản xuất kinh doanh, đảm bảo lợi ích chung của đất nước, của quân chủng, nhà nước, Bộ Quốc phòng.

Được biết, vào tháng 11/2019, Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn và Kênh VOV Giao thông, Đài Tiếng nói Việt Nam đã ký “Quy chế phối hợp hoạt động” nhằm nâng cao chất lượng thông tin tuyên truyền về các hoạt động của Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn, trong đó đi sâu vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, phát triển hệ thống, các cơ sở cảng, dịch vụ logistics… Hai đơn vị đã tích cực, chủ động triển khai nhiều hoạt động hiệu quả, thiết thực, cụ thể, trong đó Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn thường xuyên chủ động cung cấp thông tin cần thiết về tình hình hoạt động, nhiệm vụ của đơn vị để tuyên truyền trên VOV./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Khởi công Đài phát sóng Nam Trung Bộ: Tiếng nói Việt Nam mở rộng phủ sóng Biển Đông
Khởi công Đài phát sóng Nam Trung Bộ: Tiếng nói Việt Nam mở rộng phủ sóng Biển Đông

VOV.VN - Sáng 13/10, tại xã Phước Dinh, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận, VOV và UBND tỉnh Ninh Thuận tổ chức Lễ khởi công xây dựng dự án Đài phát sóng Nam Trung Bộ.

Khởi công Đài phát sóng Nam Trung Bộ: Tiếng nói Việt Nam mở rộng phủ sóng Biển Đông

Khởi công Đài phát sóng Nam Trung Bộ: Tiếng nói Việt Nam mở rộng phủ sóng Biển Đông

VOV.VN - Sáng 13/10, tại xã Phước Dinh, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận, VOV và UBND tỉnh Ninh Thuận tổ chức Lễ khởi công xây dựng dự án Đài phát sóng Nam Trung Bộ.

Đài Tiếng nói Việt Nam với cuộc bầu cử Quốc hội đầu tiên
Đài Tiếng nói Việt Nam với cuộc bầu cử Quốc hội đầu tiên

VOV.VN - Ngày 6/1/1946 thực sự là ngày hội lớn của toàn dân. Ông Trần Lâm cứ nhắc đi nhắc lại là không thể nói khác được, vì không khí lúc ấy cứ bừng bừng, cứ rạo rực như ngày hội ấy, không thể tả hết được.

Đài Tiếng nói Việt Nam với cuộc bầu cử Quốc hội đầu tiên

Đài Tiếng nói Việt Nam với cuộc bầu cử Quốc hội đầu tiên

VOV.VN - Ngày 6/1/1946 thực sự là ngày hội lớn của toàn dân. Ông Trần Lâm cứ nhắc đi nhắc lại là không thể nói khác được, vì không khí lúc ấy cứ bừng bừng, cứ rạo rực như ngày hội ấy, không thể tả hết được.

Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn kịp thời khắc phục sự cố xảy ra với hai tàu cá Phú Yên
Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn kịp thời khắc phục sự cố xảy ra với hai tàu cá Phú Yên

VOV.VN - Sau hơn 8 ngày sửa chữa đến 16h ngày 16/3, sự cố của tàu cá PY 99993 TS được khắc phục xong, thử tải hoạt động bình thường.

Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn kịp thời khắc phục sự cố xảy ra với hai tàu cá Phú Yên

Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn kịp thời khắc phục sự cố xảy ra với hai tàu cá Phú Yên

VOV.VN - Sau hơn 8 ngày sửa chữa đến 16h ngày 16/3, sự cố của tàu cá PY 99993 TS được khắc phục xong, thử tải hoạt động bình thường.