Nỗi lo sạt lở ven sông Quảng Bình

VOV.VN - Cứ vào mùa mưa bão, hàng trăm hộ dân sống ven sông ở tỉnh Quảng Bình lại nơm nớp lo sợ nhà cửa bị cuốn trôi do sạt lở bờ sông.

Trong khi nhiều người dân đối mặt với nguy cơ mất nhà, mất đất sản xuất thì giải pháp chống sạt lở của chính quyền địa phương năm nào cũng tạm thời. Nỗi lo sạt lở ven sông kéo dài từ năm này sang năm khác.

Tại thôn Đồng Tư, xã Hiền Ninh- mùa mưa lũ sạt lở, nước sông ăn sâu vào bờ từ 10 mét đến 15 m.

 Sau mùa mưa lũ, vườn nhà ông Võ Đình Châu ở thôn Đồng Tư, xã Hiền Ninh, tỉnh Quảng Bình bị cuốn trôi hơn 1 sào đất sản xuất. Ông Châu cho hay, tình trạng sạt lở kéo dài 4 năm qua và ngày càng nghiêm trọng hơn. Hiện nay, tại thôn Đồng Tư có gần 200 hộ dân sống ở ven sông đối mặt với nguy cơ sạt lở. Cách đây 3 năm, tỉnh Quảng Bình đầu tư 100 tỷ đồng xây bờ kè chống sạt lở nhưng chỉ được 5 ki lô mét đoạn qua các xã Võ Ninh, Duy Ninh, Hàm Ninh. Đoạn kè còn lại 9km vẫn chưa được triển khai, đe dọa cuộc sống của người dân.

Ông Võ Đình Châu lo lắng: “Đến mùa mưa bão ở đây nhân dân ở đây lo sợ sạt lở. Mấy năm trước đây họ phải di dân qua mấy vùng cao, địa phương phát động trồng cây để chắn lở nhưng không ăn thua. Đời sống nhân dân căn bản đất nhưng mà sạt lở không biết lấy chi để sản xuất,sinh sống. Mong muốn  Đảng và Nhà nước quan tâm đảm bảo an toàn tính mạng cho nhân dân về sinh sống kể cả sản xuất”.

Sạt lở đe dọa đời sống của người dân xã Hiền Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình

Theo ông Nguyễn Ngọc Thụ, Phó Chủ tịch UBND huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình, năm nay, tỉnh hỗ trợ 300 triệu đồng tu sửa đê, kè, hồ đập; huyện cũng trích kinh phí dự phòng gần 1 tỷ đồng mua thuyền, máy phát điện, đảm bảo thông tin liên lạc giúp các xã ứng phó trong mùa mưa bão. Huyện Quảng Ninh đã lên kế hoạch di dời khoảng 2 ngàn hộ dân ở vùng thấp trũng lên vùng cao để trú tránh khi xảy ra thiên tai. Đồng thời huy động nhân dân trồng tre, dứa, bần ven sông, hạn chế tác động của dòng nước gây sạt lở bờ sông.

 Ông Nguyễn Ngọc Thụ, Phó Chủ tịch UBND huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình cho biết: “Chúng tôi rà roát các điểm xung yếu để vận động nhân dân, chỉ đạo các cơ sở có phương án phòng chống. Tuy nhiên hiện nay trên địa bàn huyện còn có một số điểm hàng năm ảnh hưởng lũ ống, lũ quét gây sạt lở lớn và ảnh hưởng đến nhà ở của nhân dân bên bờ sông Kiến Giang. Vì vậy chúng tôi đề nghị các cấp các ngành cần quan tâm giúp đỡ sớm hoàn thiện các công trình này bảo vệ đời sống của nhân dân”.

Người dân lo lắng sông ăn đất canh tác.

Tỉnh Quảng Bình hiện còn hơn 7 ngàn hộ dân với gần 30 ngàn nhân khẩu nằm trong vùng có nguy cơ sạt lở núi, ven sông, ven biển. Ông Nguyễn Ngọc Phụng, Chi cục Trưởng Chi cục Phòng chống lụt bão và Quản lý đê điều tỉnh Quảng Bình cho hay: số hộ dân nằm trong diện di dời quá lớn, kinh phí di dời và chống sạt lở bờ sông tiêu tốn hàng trăm tỷ đồng. Thực tế này quá sức đối với các địa phương. Ông Nguyễn Ngọc Phụng thông tin thêm,  trước mắt, tỉnh ưu tiên di dời người dân ở vùng có nguy cơ cao về sạt lở ven sông, ven biển, đảm bảo an toàn tính mạng  cho bà con trong mùa mưa bão.

“Đã chủ động xây dựng các phương án, có kế hoạch di dời các hộ dân ở vùng xung yếu đưa dân đến các điểm cao trú tránh. Các hồ chứa tỉnh nghèo ngân sách thiếu đề nghị Bộ Nông nghiệp, Thủ tướng Chính phủ  bố trí vốn bảo đảm an toàn hồ chứa”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hình ảnh: Sạt lở đất đá gây ùn tắc QL3 đoạn giáp ranh Bắc Kạn-Cao Bằng
Hình ảnh: Sạt lở đất đá gây ùn tắc QL3 đoạn giáp ranh Bắc Kạn-Cao Bằng

VOV.VN - Đất đá sạt lở chắn ngang quốc lộ 3 đoạn giáp ranh 2 tỉnh Bắc Kạn - Cao Bằng đã gây ùn tắc giao thông nghiêm trọng từ 3h sáng nay 26/9.

Hình ảnh: Sạt lở đất đá gây ùn tắc QL3 đoạn giáp ranh Bắc Kạn-Cao Bằng

Hình ảnh: Sạt lở đất đá gây ùn tắc QL3 đoạn giáp ranh Bắc Kạn-Cao Bằng

VOV.VN - Đất đá sạt lở chắn ngang quốc lộ 3 đoạn giáp ranh 2 tỉnh Bắc Kạn - Cao Bằng đã gây ùn tắc giao thông nghiêm trọng từ 3h sáng nay 26/9.

Hình ảnh: Mưa lớn gây sạt lở đường và ngập úng tại Sơn La
Hình ảnh: Mưa lớn gây sạt lở đường và ngập úng tại Sơn La

VOV.VN -Trên địa bàn Sơn La, mưa lớn kéo dài khiến mực nước trên các sông suối dâng cao, sạt lở đường gây ách tắc giao thông.

Hình ảnh: Mưa lớn gây sạt lở đường và ngập úng tại Sơn La

Hình ảnh: Mưa lớn gây sạt lở đường và ngập úng tại Sơn La

VOV.VN -Trên địa bàn Sơn La, mưa lớn kéo dài khiến mực nước trên các sông suối dâng cao, sạt lở đường gây ách tắc giao thông.