Nhiều vị trí việc làm dành cho người lao động khuyết tật

VOV.VN - Các doanh nghiệp tham gia tuyển dụng đang hoạt động trong nhiều lĩnh vực khác nhau như nghề may, thủ công mỹ nghệ, nhân viên kinh doanh, thợ thêu tranh, may công nghiệp,…

Trung tâm dịch vụ việc làm Hà Nội vừa tổ chức “Phiên Giao dịch việc làm lồng ghép tuyển dụng lao động là người khuyết tật năm 2020”, có sự tham gia của 26 doanh nghiệp, đơn vị tuyển dụng với gần 500 vị trí tuyển dụng phù hợp với sức khỏe của người lao động và tạo thu nhập ổn định. Phiên Giao dịch việc làm còn tổ chức khám sức khỏe cho người lao động khuyết tật.

Các doanh nghiệp tham gia tuyển dụng đang hoạt động trong nhiều lĩnh vực khác nhau như: nghề may, thủ công mỹ nghệ, nhân viên kinh doanh, thợ thêu tranh, may công nghiệp,…

Ông Nguyễn Hữu Tấn, Phó Giám đốc Trung tâm dạy nghề từ thiện Quỳnh Hoa cho biết, mặc dù mức lương người khuyết tật nhận được không nhiều chỉ từ 300.000 đến 1,5 triệu đồng/tháng nhưng cũng giúp cho họ có thêm niềm tin vào cuộc sống: “Với công việc chính của công ty chúng tôi hướng dẫn cho người khuyết tật làm sản phẩm thủ công mỹ nghệ, sản phẩm thủ công giấy cuộn. Chúng tôi đã duy trì cho người khuyết tật có thu nhập để nuôi sống bản thân mình".

Tham gia phiên giao dịch, bà Hoàng Thị Tú và ông Đỗ Thế Hòa mong muốn tìm được cơ hội việc làm phù hợp với sức khỏe: “Tôi đến đây với mong muốn tìm công việc phù hợp do sức khỏe hạn chế. Nghề thủ công mỹ nghệ phù hợp với sức khỏe của tôi và cũng giúp tôi có thể lo được cho cuộc sống bản thân".

Theo ông Vũ Quang Thành, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội, đây là phiên giao dịch có ý nghĩa nhân văn bởi người khuyết tật là người yếu thế, có nhu cầu tìm kiếm việc làm trong bối cảnh dịch Covid- 19 còn diễn biến phức tạp. Hằng ngày, tại 15 điểm sàn giao dịch việc làm vệ tinh và 2 điểm chính luôn có bộ phận giúp đỡ, tư vấn cho những người lao động khuyết tật.

“Khi người lao động khuyết tật đến đây, có nhu cầu, có nguyện vọng thì đều được các cán bộ của Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội tư vấn cụ thể, vị trí, nhiệm vụ phù hợp cho các dạng tật. Sau đó, nếu người lao động có mục đích, mục tiêu kết nối việc làm thì chúng tôi có một mạng lưới các doanh nghiệp sẵn sàng sử dụng lao động khuyết tật", ông Thành cho hay./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Người khuyết tật gian nan tìm việc
Người khuyết tật gian nan tìm việc

(VOV) -Việt Nam mất đi 3% GDP mỗi năm vì thị trường lao động hạn chế tiếp nhận người khuyết tật.

Người khuyết tật gian nan tìm việc

Người khuyết tật gian nan tìm việc

(VOV) -Việt Nam mất đi 3% GDP mỗi năm vì thị trường lao động hạn chế tiếp nhận người khuyết tật.

Giai đoạn 2015-2020: Tạo việc làm cho hơn 7,8 triệu lao động
Giai đoạn 2015-2020: Tạo việc làm cho hơn 7,8 triệu lao động

VOV.VN - Giai đoạn 2015-2020, lực lượng lao động cả nước tăng từ 53,9 triệu người lên 56,12 triệu người, tỷ lệ tham gia lực lượng lao động luôn duy trì trên 70%.

Giai đoạn 2015-2020: Tạo việc làm cho hơn 7,8 triệu lao động

Giai đoạn 2015-2020: Tạo việc làm cho hơn 7,8 triệu lao động

VOV.VN - Giai đoạn 2015-2020, lực lượng lao động cả nước tăng từ 53,9 triệu người lên 56,12 triệu người, tỷ lệ tham gia lực lượng lao động luôn duy trì trên 70%.

Hà Nội: 9.000 lao động đến làm thủ tục hưởng trợ cấp thất nghiệp trong tháng 8
Hà Nội: 9.000 lao động đến làm thủ tục hưởng trợ cấp thất nghiệp trong tháng 8

VOV.VN - Theo Trung tâm dịch vụ việc làm Hà Nội, riêng tháng 8 có hơn 9.000 lao động của hơn 2.000 doanh nghiệp ở Hà Nội đến làm thủ tục, giảm hơn 400 hồ sơ so với tháng 7.

Hà Nội: 9.000 lao động đến làm thủ tục hưởng trợ cấp thất nghiệp trong tháng 8

Hà Nội: 9.000 lao động đến làm thủ tục hưởng trợ cấp thất nghiệp trong tháng 8

VOV.VN - Theo Trung tâm dịch vụ việc làm Hà Nội, riêng tháng 8 có hơn 9.000 lao động của hơn 2.000 doanh nghiệp ở Hà Nội đến làm thủ tục, giảm hơn 400 hồ sơ so với tháng 7.