Thanh Hóa:

Nhiều công trình nông thôn mới vi phạm Luật Đê điều

VOV.VN -Những công trình này còn vi phạm nghiêm trọng công tác phòng chống lụt bão, ảnh hướng đến thoát lũ lòng sông.

Chi cục Đê điều và phòng chống lụt bão Thanh Hóa vừa kiểm tra và phát hiện công trình vi phạm Luật Đê điều tại xã Yên Phong, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa. Điều đặc biệt, không chỉ riêng khu chợ đang được xây dựng sát chân đê, nhiều công trình khác cũng được xã, huyện phê duyệt trong qui hoạch xây dựng nông thôn mới của xã.

Mới đây, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thanh Hóa đã có văn bản chỉ rõ nhưng vi phạm của UBND xã Yên Phong. Văn bản nêu rõ, theo báo cáo của Chi cục Đê điều và phòng chống lụt bão, trên khu vực bãi sông tương ứng K10+200 - K10+234 đê hữu sông Mã thuộc địa phận xã Yên Phong đang xây dựng chợ với qui mô, kích thước: chiều cao tường 1,6m, chiều rộng vuông góc với đê 24m, chiều dài dọc đê 34m. Hạt Quản lý đê Yên Định đã phát hiện kịp thời lập biên bản và đề nghị chính quyền địa phương dừng việc xây dựng chợ và tháo dỡ phần công trình đã xây dựng.

Công trình chợ đang được UBND xã Yên Phong xây dựng vi phạm Luật Đề điều

Tuy nhiên, UBND xã vẫn tiếp tục cho xây dựng công trình và đổ đất san nền làm chợ… Qua xem xét quy hoạch xây dựng nông thôn mới của xã đã phê duyệt, trong đó có một số hạng mục được quy hoạch xây dựng ngoài bãi sông và trong phạm vi bảo vệ đê điều như: sân vận động xã, nhà tập đa năng, nhà văn hóa… chưa phù hợp với qui định Luật Đê điều và Luật Phòng chống thiên tai.

Việc xây dựng công trình nêu trên đã vi phạm nghiêm trọng pháp luật về đê điều và phòng chống lụt bão, ảnh hưởng đến an toàn đê điều và thoát lũ lòng sông.

Ông Lê Trọng Hòa, Chủ tịch UBND xã Yên Phong cho biết, việc xã triển khai xây dựng chợ, qui hoạch xây dựng nông thôn mới một số công trình khác ra khu vực bãi sống là có thật.

Văn bản chỉ đạo, nêu rõ sai phạm của xã Yên Phong

Ông Hòa lý giải, việc qui hoạch xây dựng nông thôn mới của xã được phê duyệt từ năm 2012, khi đưa các hạng mục công trình xây dựng ra bãi sông. Xã cũng biết là không đúng nhưng do quỹ đất của xã hạn hẹp nên đành chịu.

Hiện đến ngày 6/6,  UBND xã Yên Phong vẫn chưa tháo dỡ các phần hạng mục đã thi công vi phạm Luật Đê điều và Luật Phòng chống thiên tai./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên