Khai mạc triển lãm “Hải Phòng - Bừng sáng miền di sản”

VOV.VN - Nhân kỷ niệm 69 năm Ngày Giải phóng Hải Phòng, sáng nay (9/5), Sở Văn hoá – Thể thao Hải Phòng tổ chức khai mạc triển lãm với chủ đề “Hải Phòng - Bừng sáng miền di sản”.

Triển lãm trưng bày hơn 200 ảnh, bản trích, thống kê về quá trình xây dựng, chiến đấu và các thành tựu phát triển kinh tế xã hội của thành phố Hải Phòng qua 69 năm (1955-2024), cùng những giá trị văn hoá đặc trưng của thành phố nơi cửa biển.

Theo ông Đỗ Thanh Bình, Phó Giám đốc Sở Văn hoá – Thể thao Hải Phòng, Hải Phòng không chỉ là một trung tâm kinh tế lớn, trọng điểm của đất nước mà còn là trung tâm tiếp nhận và giao thoa văn hóa thế giới, nơi hội tụ và kết tinh giá trị văn hóa dân tộc và nhân loại. Cùng với những di sản do thiên nhiên ban tặng, các thế hệ người Hải Phòng đã tạo dựng nên những di sản văn hóa quý giá, giàu bản sắc văn hóa biển - văn hóa Hạ Long, góp phần tạo dựng nền văn minh sông Hồng của dân tộc Việt Nam, với hơn 500 di tích được xếp hạng. Đặc biệt, trong đó có di sản thiên nhiên thế giới Quần đảo Cát Bà cùng với Vịnh Hạ Long được UNESSCO vinh danh vào tháng 9/2023, cùng 2 di tích quốc gia đặc biệt, gần 120 di tích quốc gia,  21 bảo vật quốc gia và 11 di sản văn hoá phi vật thể cấp quốc gia.

Ông Đỗ Thanh Bình nhấn mạnh: "Triển lãm “Hải Phòng - Bừng sáng miền di sản” được tổ chức vào dịp cao điểm của Lễ hội Hoa Phượng Đỏ năm nay để tiếp tục thắp sáng các giá trị văn hóa của đất nước và thành phố Hải Phòng; đồng thời giới thiệu, tôn vinh, quảng bá, xây dựng thương hiệu, nâng cao vị thế, uy tín của Hải Phòng đối với đất nước và thế giới. Du khách trong nước và quốc tế sẽ hiểu rõ hơn về nhiều giá trị cốt lõi văn hóa gắn liền với các di sản văn hóa của Hải Phòng, từ đó thêm hiểu, yêu và đến với Hải Phòng nhiều hơn".

Triển lãm còn giới thiệu bộ ảnh “Sắc màu di sản Ninh Bình”, với những bức ảnh đẹp về các di sản, hệ thống các di tích lịch sử - văn hóa, các công trình kiến trúc tiêu biểu, phản ánh vẻ đẹp di sản văn hóa, thiên nhiên của tỉnh Ninh Bình và mọi miền đất nước.

Qua những bức ảnh trong triển lãm, du khách và người dân thành phố Hải Phòng sẽ cảm nhận rõ hơn chiều sâu văn hoá của đất nước và thành phố Hải Phòng, góp phần bồi đắp các giá trị, tri thức về văn hóa và tình yêu dân tộc. 

Trần Thuỳ Linh, học sinh lớp 8A1 trường THCS Dương Quan (huyện Thuỷ Nguyên, TP Hải Phòng) cho biết: "Qua triển lãm, em thấy Hải Phòng có rất nhiều di sản và di tích rất đẹp, được các cấp công nhận. Ở quê hương Thuỷ Nguyên của em có di tích Bạch Đằng Giang và bãi cọc Cao Quỳ; em rất tự hào vì ở quê hương mình có di tích đó. Ngoài ra, thông qua triển lãm, em còn biết được một số nét đẹp văn hóa của các tỉnh lân cận khác trên đất nước Việt Nam mình. Là thế hệ trẻ chúng em cần có trách nhiệm giữ gìn, tuyên truyền, quảng bá di sản văn hóa này đến bạn bè quốc tế cũng như tất cả mọi người".

Triển lãm mở cửa đón du khách tại Quảng trường phía trước Trung tâm Chính trị - Hành chính, Khu đô thị mới Bắc sông Cấm Hải Phòng từ nay đến hết ngày 13/5 và tại Trung tâm Thông tin, Triển lãm và Điện ảnh thành phố (số 1 Nguyễn Đức Cảnh, quận Lê Chân, Hải Phòng) đến hết ngày 21/5/2024.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chiêm ngưỡng Cửu Đỉnh Hoàng cung Huế - Di sản tư liệu thế giới
Chiêm ngưỡng Cửu Đỉnh Hoàng cung Huế - Di sản tư liệu thế giới

VOV.VN - Những bản đúc nổi trên chín đỉnh đồng ở Hoàng cung Huế được ghi danh Di sản tư liệu khu vực châu Á - Thái Bình Dương là niềm tự hào của Việt Nam nói chung và của tỉnh Thừa Thiên Huế nói riêng, góp phần tăng thêm thương hiệu di sản Huế, một điểm đến 8 di sản.

Chiêm ngưỡng Cửu Đỉnh Hoàng cung Huế - Di sản tư liệu thế giới

Chiêm ngưỡng Cửu Đỉnh Hoàng cung Huế - Di sản tư liệu thế giới

VOV.VN - Những bản đúc nổi trên chín đỉnh đồng ở Hoàng cung Huế được ghi danh Di sản tư liệu khu vực châu Á - Thái Bình Dương là niềm tự hào của Việt Nam nói chung và của tỉnh Thừa Thiên Huế nói riêng, góp phần tăng thêm thương hiệu di sản Huế, một điểm đến 8 di sản.

Bản đúc trên cửu đỉnh ở Huế được ghi danh di sản tư liệu thế giới
Bản đúc trên cửu đỉnh ở Huế được ghi danh di sản tư liệu thế giới

VOV.VN - Chiều 8/5, tại Kỳ họp thứ 10 diễn ra ở TP Ulan Bator (Mông Cổ), “Những bản đúc nổi trên chín đỉnh đồng ở Hoàng cung Huế” của Việt Nam chính thức được ghi danh vào Danh mục Di sản tư liệu khu vực châu Á - Thái Bình Dương của UNESCO.

Bản đúc trên cửu đỉnh ở Huế được ghi danh di sản tư liệu thế giới

Bản đúc trên cửu đỉnh ở Huế được ghi danh di sản tư liệu thế giới

VOV.VN - Chiều 8/5, tại Kỳ họp thứ 10 diễn ra ở TP Ulan Bator (Mông Cổ), “Những bản đúc nổi trên chín đỉnh đồng ở Hoàng cung Huế” của Việt Nam chính thức được ghi danh vào Danh mục Di sản tư liệu khu vực châu Á - Thái Bình Dương của UNESCO.

Đề nghị công nhận Tháp Bà Ponagar là di tích đặc biệt cấp quốc gia
Đề nghị công nhận Tháp Bà Ponagar là di tích đặc biệt cấp quốc gia

VOV.VN - Khu di tích Tháp Bà Ponagar với những giá trị di sản độc đáo xứng đáng được công nhận là di tích đặc biệt cấp quốc gia, di sản văn hóa của nhân loại.

Đề nghị công nhận Tháp Bà Ponagar là di tích đặc biệt cấp quốc gia

Đề nghị công nhận Tháp Bà Ponagar là di tích đặc biệt cấp quốc gia

VOV.VN - Khu di tích Tháp Bà Ponagar với những giá trị di sản độc đáo xứng đáng được công nhận là di tích đặc biệt cấp quốc gia, di sản văn hóa của nhân loại.