Người lao động sẽ được hỗ trợ những gì khi về quê ăn Tết?

VOV.VN - Ngoài tiền mặt, nhu yếu phẩm thiết yếu, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cũng có kế hoạch đưa đón người lao động về quê ăn Tết bằng những chuyến xe, chuyến bay 0 đồng kèm theo nhiều phần quà thiết thực.

Chỉ còn khoảng 1 tháng nữa sẽ đến Tết Nguyên đán 2024, các cấp công đoàn đang gấp rút lên kế hoạch chăm lo Tết cho người lao động, nhất là những lao động xa quê. Ông Phan Văn Anh, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có trao đổi với VOV.VN về nội dung này.

PV: Thưa ông, Tết Nguyên đán đang cận kề, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có những kế hoạch gì nhằm chăm lo Tết cho người lao động, thưa ông?

Ông Phan Văn Anh: Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam đã yêu cầu công đoàn cơ sở nắm bắt tình hình sản xuất của doanh nghiệp, vấn đề việc làm, thu nhập của người lao động từ đó báo cáo với Tổng Liên đoàn cũng như các cấp, ngành địa phương để huy động các nguồn lực xã hội, chăm lo tốt nhất cho đoàn viên, người lao động.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cũng đã xây dựng kế hoạch và dành nguồn lực nhất định để thăm hỏi người lao động trên 63 tỉnh, thành phố với khoảng trên 19.000 phần quà. Mỗi phần quà gồm tiền mặt và quà trị giá 300.000 đồng là lương thực, sản phẩm thiết yếu.

Ngoài ra, chúng tôi cũng chỉ đạo các công đoàn cơ sở căn cứ vào nguồn lực cũng như kết dư từ các năm trước, tính toán phù hợp theo nguyện vọng của đoàn viên người lao động tại đơn vị mình để chăm lo Tết cho người lao động. Tổng Liên đoàn cũng dành ra một khoản để chăm lo Tết cho hơn 1 triệu đoàn viên, người lao động khó khăn bằng tiền mặt, mỗi suất quà khoảng 500.000 đồng.

Đặc biệt, năm nay cũng là năm thứ 10 tổ chức chương trình Tết Sum vầy, Tổng Liên đoàn cũng sẽ đánh giá lại những kết quả đạt được trong thời gian qua, tiếp tục phát huy những điểm mạnh, cũng như lắng nghe, xem xét nguyện vọng của đoàn viên, người lao động từ đó tham mưu cho đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn để có những chính sách hỗ trợ tốt hơn cho người lao động.

Ngoài ra, chương trình chợ Tết cho người lao động năm 2024 cũng sẽ có những đổi mới. Ngoài việc tổ chức các chợ Tết công đoàn trực tiếp như mọi năm, năm nay sẽ có thêm chợ Tết công đoàn qua các sàn thương mại online. Chúng tôi dự kiến sẽ phân bổ cho các tỉnh thành, phố cũng như công đoàn ngành, để mỗi đơn vị có khoảng 2.000-4.000 đoàn viên, người lao động được thụ hưởng, thông qua hình thức voucher. Hiện nay Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã chuẩn bị 201.000 voucher, mỗi voucher trị giá 300.000 đồng.

Chúng tôi cũng đã làm việc với ngân hàng, trên cơ sở voucher đó, chúng tôi sẽ cấp thêm cho người lao động 1 thẻ ngân hàng, phía ngân hàng cam kết nếu người lao động dùng thẻ đó sẽ được thêm 300.000 đồng nữa vào tài khoản. Như vậy mỗi đoàn viên, người lao động có thể nhận từ 300.000-600.000 đồng để mua hàng trên chợ Tết online. Dự kiến chợ Tết công đoàn online sẽ hoạt động trong vòng 3 tuần.

PV: Năm vừa qua, người lao động không chỉ chịu những dư địa từ dịch Covid-19 mà còn ảnh hưởng từ khủng hoảng kinh tế thế giới, vậy nguồn lực chăm lo, hỗ trợ Tết cho người lao động năm nay liệu có cao hơn những năm trước không, thưa ông?

Ông Phan Văn Anh: Về nguồn lực, chắc chắn năm 2024 sẽ tập trung nguồn lực lớn nhất từ trước đến nay. Chỉ tính riêng Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam đã dành khoảng 1000 tỷ đồng để chăm lo Tết cho người lao động, chưa tính đến các công đoàn cơ sở. Như năm 2023, tổng nguồn lực của các cấp công đoàn, bao gồm cả xã hội hóa khoảng trên 6.000 tỷ đồng, nhưng năm nay, con số này khoảng trên 7.000 tỷ đồng.

PV: Ngoài các phần quà như trên, Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam sẽ hỗ trợ người lao động xa quê về ăn Tết ra sao, thưa ông?

Ông Phan Văn Anh: Ngoài những chính sách chăm lo người lao động như vừa trao đổi, năm nay Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam cũng có kế hoạch đưa đón người lao động về quê ăn Tết.

Cụ thể, Tổng Liên đoàn đã làm việc với Tổng Công ty đường sắt Việt Nam và đăng ký các chuyến tàu công đoàn để đưa khoảng 2.000 đoàn viên, người lao động về quê ăn Tết. Sau khi ăn Tết xong, chúng tôi lại đưa đón người lao động trở về để tham gia sản xuất.

Ngoài các chuyến tàu về quê, chúng tôi cũng đã làm việc với các hãng hàng không để có 3 chuyến bay không đồng đưa người lao động khu vực TP HCM, Đồng Nai, Bình Dương về ăn Tết ở khu vực Thanh Hóa, Nghệ An, Hải Phòng, Hà Nội.

Tổ chức công đoàn cũng đã làm việc với ngành đường sắt, hàng không để chuẩn bị phòng đón tiếp người lao động khi chờ, chuẩn bị về quê ăn Tết, thiệp chúc mừng, các chương trình giao lưu tạo không khí sôi nổi, đầm ấm. Khi người lao động tới nơi, chúng tôi cũng chỉ đạo liên đoàn cơ sở phối hợp với các nhà tài trợ đón người lao động ở các sân ga, sân bay, mỗi người sẽ được nhận thêm một phần quà 300.000 đồng.

PV: Xin cảm ơn ông.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cảnh giác bẫy "việc nhẹ lương cao" dịp cuối năm
Cảnh giác bẫy "việc nhẹ lương cao" dịp cuối năm

VOV.VN - Lợi dụng sự sôi động của thị trường lao động dịp cuối năm, nhiều đối tượng tung ra những "bẫy việc nhẹ lương cao" nhằm lừa đảo người lao động nhẹ dạ cả tin.

Cảnh giác bẫy "việc nhẹ lương cao" dịp cuối năm

Cảnh giác bẫy "việc nhẹ lương cao" dịp cuối năm

VOV.VN - Lợi dụng sự sôi động của thị trường lao động dịp cuối năm, nhiều đối tượng tung ra những "bẫy việc nhẹ lương cao" nhằm lừa đảo người lao động nhẹ dạ cả tin.

2.350 vị trí việc làm cho bộ đội xuất ngũ dịp cuối năm
2.350 vị trí việc làm cho bộ đội xuất ngũ dịp cuối năm

VOV.VN - Tại phiên Giao dịch việc làm chuyên đề dành cho bộ đội xuất ngũ tại Hà Nội, có 52 doanh nghiệp tham gia tuyển dụng tập trung ở các lĩnh vực gồm thương mại – dịch vụ, sản xuất, đào tạo, xuất khẩu lao động… Tổng số nhu cầu tuyển dụng, tuyển sinh tại phiên giao dịch việc làm là 2.350 vị trí.

2.350 vị trí việc làm cho bộ đội xuất ngũ dịp cuối năm

2.350 vị trí việc làm cho bộ đội xuất ngũ dịp cuối năm

VOV.VN - Tại phiên Giao dịch việc làm chuyên đề dành cho bộ đội xuất ngũ tại Hà Nội, có 52 doanh nghiệp tham gia tuyển dụng tập trung ở các lĩnh vực gồm thương mại – dịch vụ, sản xuất, đào tạo, xuất khẩu lao động… Tổng số nhu cầu tuyển dụng, tuyển sinh tại phiên giao dịch việc làm là 2.350 vị trí.

Mất cân đối cung cầu, DN vào đầu tư nhưng khó tuyển lao động chất lượng cao
Mất cân đối cung cầu, DN vào đầu tư nhưng khó tuyển lao động chất lượng cao

VOV.VN - Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhận định, bên cạnh những kết quả đạt được, thị trường lao động vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức như mất cân đối về cung-cầu. Nhiều tập đoàn đến đầu tư, khi tuyển lao động gia công thì có, nhưng tuyển lao động chất lượng cao lại thiếu.

Mất cân đối cung cầu, DN vào đầu tư nhưng khó tuyển lao động chất lượng cao

Mất cân đối cung cầu, DN vào đầu tư nhưng khó tuyển lao động chất lượng cao

VOV.VN - Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhận định, bên cạnh những kết quả đạt được, thị trường lao động vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức như mất cân đối về cung-cầu. Nhiều tập đoàn đến đầu tư, khi tuyển lao động gia công thì có, nhưng tuyển lao động chất lượng cao lại thiếu.

Tình trạng lao động mất việc, giảm giờ làm "hạ nhiệt" những tháng cuối năm 2023
Tình trạng lao động mất việc, giảm giờ làm "hạ nhiệt" những tháng cuối năm 2023

VOV.VN - Bộ LĐ-TB-XH cho biết, tình trạng hàng trăm nghìn lao động bị buộc nghỉ giãn việc, thôi việc, mất việc ở các doanh nghiệp diễn ra từ quý IV năm 2022 đã giảm nhiệt trong các tháng cuối năm 2023.

Tình trạng lao động mất việc, giảm giờ làm "hạ nhiệt" những tháng cuối năm 2023

Tình trạng lao động mất việc, giảm giờ làm "hạ nhiệt" những tháng cuối năm 2023

VOV.VN - Bộ LĐ-TB-XH cho biết, tình trạng hàng trăm nghìn lao động bị buộc nghỉ giãn việc, thôi việc, mất việc ở các doanh nghiệp diễn ra từ quý IV năm 2022 đã giảm nhiệt trong các tháng cuối năm 2023.

Giá cả leo thang, tăng lương tối thiểu vùng thêm 6%, NLĐ có đủ sống?
Giá cả leo thang, tăng lương tối thiểu vùng thêm 6%, NLĐ có đủ sống?

VOV.VN - Mức tăng lương tối thiểu vùng thêm 6% được cho là cơ bản đảm bảo được mức sống tối thiểu của người lao động. Tuy nhiên, trong bối cảnh giá cả hàng hóa tiêu dùng đều tăng cao, nhất là dịp Tết Nguyên đán, người lao động tiếp tục gặp khó khăn. 

Giá cả leo thang, tăng lương tối thiểu vùng thêm 6%, NLĐ có đủ sống?

Giá cả leo thang, tăng lương tối thiểu vùng thêm 6%, NLĐ có đủ sống?

VOV.VN - Mức tăng lương tối thiểu vùng thêm 6% được cho là cơ bản đảm bảo được mức sống tối thiểu của người lao động. Tuy nhiên, trong bối cảnh giá cả hàng hóa tiêu dùng đều tăng cao, nhất là dịp Tết Nguyên đán, người lao động tiếp tục gặp khó khăn.