Đại hội Liên hiệp các hội Khoa học và kỹ thuật Việt Nam lần thứ VI:

Ngày hội của đội ngũ tri thức

Sáng 28/4 tại Hà Nội,  Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam đã tổ chức đại hội toàn quốc lần thứ VI, tổng kết hoạt động của nhiệm kỳ V và phương hướng hoạt động của nhiệm kỳ VI.

Ông Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban bí thư; ông Tô Huy Rứa, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tư tưởng Văn hóa Trung ương; ông Hồ Đức Việt, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban tổ chức Trung ương; nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu; ông Huỳnh Đảm, Ủy viên TW Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tham dự hội nghị. Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh gửi lẵng hoa chúc mừng Đại hội.

Trong báo cáo tóm tắt  tổng kết hoạt động của Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam nhiệm kỳ V, ông Phạm Văn Tân, Tổng Thư ký Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam đã có đánh giá về kết quả đạt được trong nhiệm kỳ V.

Về công tác củng cố và phát triển tổ chức, trong nhiệm kỳ qua, Liên hiệp Hội Việt Nam đã có sự phát triển nhanh chóng và vững chắc, tạo được uy tín trong xã hội.
Tính đến nay Liên hiệp hội đã có 125 hội thành viên, gồm 55 Liên hiệp hội địa phương và 70 hội ngành toàn quốc. Liên hiệp hội cũng có 1,8 triệu hội viên trong đó có gần 80.000 trí thức KH&CN, chiếm 1/3 số trí thức của cả nước.

Đồng thời, Liên hiệp đẩy mạnh phong trào quần chúng tham gia hoạt động sáng tạo khoa học và công nghệ, tôn vinh trí thức Việt Nam qua các giải thưởng Sáng tạo khoa học và công nghệ Việt Nam, Hội thi Sáng tạo kỹ thuật toàn quốc, Cuộc thi Sáng tạo dành cho thanh, thiếu niên, nhi đồng toàn quốc, giải thưởng “Sáng tạo kỹ thuật VIFOTEC” dành cho sinh viên các trường đại học…

Là một thành viên của Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam, Liên hiệp hội luôn tích cực và chủ động hưởng ứng các hoạt động do Mặt trận phát động. Với chức năng và nhiệm vụ của mình, Liên hiệp hội đã có nhiều cố gắng trong việc đoàn kết, tập hợp và đại diện cho trí thức khoa học & công nghệ thông qua nhiều hoạt động đa dạng, phong phú.

Đánh giá về những khuyết điểm còn tồn tại, ông Phạm Văn Tân cũng nêu lên nhiều tồn tại, khuyết điểm mà Liên hiệp chưa đáp ứng được trong nhiệm kỳ trước như hệ thống nhóm, tổ chức, bộ máy bộc lộ nhiều bất cập, thiếu tính chuyên nghiệp…

Ông Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư phát biểu ý kiến chỉ đạo

Phát biểu ý kiến chỉ đạo tại Đại hội, ông Trương Tấn Sang đã nhiệt liệt biểu dương và ghi nhận những đóng góp mà Liên hiệp Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam đối với đất nước. Đồng thời, ông cũng nêu rõ tầm quan trọng của đội ngũ tri thức trong việc phát triển đất nước. Sau 25 năm đổi mới, đất nước đã đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Để giành thắng lợi mục tiêu đó, đòi hỏi sự phấn đấu của toàn Đảng, toàn dân trong đó có đội ngũ trí thức.

Tuy nhiên, ông Trương Tấn Sang cũng đã chỉ ra một số hạn chế nhất định của Liên hiệp hội như chưa tập hợp được hết các tri thức người Việt Nam ở nước ngoài, đào tạo nghề nghiệp chưa thật sự vững vàng.

Để khắc phục được những hạn chế trên, Liên hiệp cần phải kiện toàn bộ máy tổ chức từ trung ương đến địa phương, củng cố tổ chức các hội thành viên, tăng cường thu hút đội ngũ tri thức người việt ở nước ngoài xây dựng đất nước. Ngoài ra, cần tăng cường mối liên kết chuyên ngành, cần lựa chọn và bồi dưỡng đội ngũ lãnh đạo có chuyên môn và phẩm chất chính trị tốt.

Ông Huỳnh Đảm, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam chúc mừng  Đoàn Chủ tịch Hội đồng nhiệm kỳ mới

Đại hội đã bầu ra Đoàn Chủ tịch Hội đồng mới, Ban Thư ký mới… Hội đồng Trung ương mới gồm có 144 ủy viên do GS.TSKH Đặng Vũ Minh làm Chủ tịch Hội đồng. Các Phó Chủ tịch gồm có TS.Vũ Ngọc Hoàng, TS. Trần Việt Hùng. Ông Phạm Văn Tân tiếp tục được tín nhiệm và giữ chức Tổng thư ký Liên hiệp./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên