Lãnh sự quán Nam Phi tại TP HCM hiến máu nhân đạo

VOV.VN - Tổng lượng máu được hiến tặng trong dịp này là hơn 100 đơn vị máu của gần 100 người tham gia.

Hôm nay (5/12), Lãnh sự quán Nam Phi tại TP HCM phối hợp với Trung tâm Hiến máu Nhân đạo TP HCM (Hội Chữ thập đỏ TP HCM) và Công ty Cổ phần Bảo hiểm Viễn Đông (VASS) tổ chức chương trình hiến máu vì trẻ em Việt Nam. Mục đích nhằm tưởng niệm 1 năm ngày mất của cố Tổng thống Nam Phi Nelson Mandela (5/12/2013 – 5/12/2014) và kỷ niệm 5 năm thành lập văn phòng lãnh sự quán (10/12/2009 – 10/12/2014).

Chương trình nhận được sự tham gia nhiệt tình từ các nhân viên Lãnh sự quán Nam phi tại TP HCM, tập thể cán bộ, nhân viên Công ty CP Bảo hiểm Viễn Đông (VASS), Công ty CP Đầu tư AAA Plus, Công ty CP Đầu tư Thái Bảo, Công ty CP Animus Việt Nam cùng các sinh viên, người nước ngoài đang học tập và làm việc trên địa bàn TP HCM. Tổng lượng máu được hiến tặng trong dịp này là hơn 100 đơn vị máu của gần 100 người tham gia.

Phát biểu tại đây, Lãnh sự danh dự cộng hòa Nam Phi tại TP HCM, bà Đỗ Thị Kim Liên chia sẻ: “Chúng ta là những người may mắn và hiện có hàng trăm người không được may mắn như chúng ta. Vì vậy, chúng ta hãy chia sẻ may mắn của mình cho những người không được may mắn. Những giọt máu hồng được chắt lọc từ trái tim nhân hậu của chúng ta sẽ được truyền vào cho các mẹ, chị, em, con trẻ đang cần phẫu thuật các bệnh hiểm nghèo. Sự sống của những người không được may mắn này phụ thuộc hoàn toàn vào lượng máu có sẵn trong ngân hàng máu. Chúng ta hãy hành động vì sự sống, vì tương lai an toàn sức khỏe minh mẫn tinh thần... Tôi tin rằng những tấm lòng nhân hậu này sẽ được truyền đi trên khắp hành tinh này”.

Nhân dịp này, Lãnh sự danh dự Cộng hòa Nam Phi tại TP HCM gửi lời tri ân chân thành đến các cá nhân, các doanh nghiệp như: Công ty CP Bảo hiểm Viễn Đông (VASS), Công ty CP Đầu tư AAA Plus, Công ty CP Đầu tư Thái Bảo, Công ty CP Animus Việt Nam đã đồng hành cùng với LSQ Nam Phi tại TP HCM các hoạt động cộng đồng suốt thời gian qua.

Lãnh sự quán Nam Phi tại TP HCM được thành lập vào cuối năm 2009, do Đỗ Thị Kim Liên là lãnh sự danh dự Nam Phi tại TP HCM.  

Sau 5 năm hoạt động Văn phòng lãnh sự quán Nam Phi tại TP HCM đã có những đóng góp tích cực cho mối quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam và Nam Phi.

Là cơ quan đại điện chính phủ Nam Phi tại khu vực phía Nam (từ Đà Nẵng trở vào), nhiệm vụ chính của LSQ Nam Phi tại TP HCM tập trung vào các hoạt động: tăng cường xúc tiến hợp tác thương mại và đầu tư giữa Việt Nam và Nam Phi,  quảng bá văn hóa và hình ảnh của Nam Phi đất nước và con người, đưa hình ảnh  Nam Phi gần gũi hơn với người dân Việt Nam. Đặc biệt, LSQ Nam Phi tại TP HCM thường xuyên thực hiện các hoạt động cộng đồng, nhân đạo và từ thiện theo tinh thần cố Tổng thống Nelson Mandela.

Đó là thường xuyên tổ chức những chuỗi hoạt động tập trung vào giáo dục và hướng đến trẻ em như: xây dựng trường mầm non, nhà văn hóa tại các tỉnh Bình Phước, Hà Nam, Đồng Nai, Ninh Bình, Vĩnh Phúc; xây cầu bắt qua sông tại Kon Tum cho các em học sinh đến trường an toàn; thăm hỏi, trao quà và tặng tủ sách cho các bệnh nhi tại Bệnh viện (BV) Ung Bướu, BV Nhi đồng 2, BV Truyền máu huyết học TP HCM; thành lập các mái ấm trên địa bàn TP HCM.

Nhân kỷ niệm 20 năm Ngày đất nước Nam Phi được tự do, 20 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Nam Phi, LSQ Nam Phi tại TP HCM đã tài trợ triển lãm ảnh giới thiệu về cuộc sống của các em khiếm thị tại trường Nguyễn Đình Chiểu.

Một vài hình ảnh tại buổi lễ hiến máu nhân đạo: 




 
Lãnh sự danh dự cộng hòa Nam Phi tại TP HCM, bà Đỗ Thị Kim Liên phát biểu ý kiến tại lễ hiến máu








Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

CBCNV Sacombank tham gia hiến máu nhân đạo 2014
CBCNV Sacombank tham gia hiến máu nhân đạo 2014

VOV.VN - Đây là hành động thiết thực chào mừng lễ Quốc khánh đồng thời góp phần bổ sung lượng máu cho các bệnh viện.

CBCNV Sacombank tham gia hiến máu nhân đạo 2014

CBCNV Sacombank tham gia hiến máu nhân đạo 2014

VOV.VN - Đây là hành động thiết thực chào mừng lễ Quốc khánh đồng thời góp phần bổ sung lượng máu cho các bệnh viện.

Chương trình hiến máu nhân đạo “Giọt hồng trao em”
Chương trình hiến máu nhân đạo “Giọt hồng trao em”

VOV.VN -Đây là món quà ý nghĩa dành tặng các bệnh nhi đang ngày đêm phải chống chọi với bệnh tật, nhân dịp Trung thu năm nay.

Chương trình hiến máu nhân đạo “Giọt hồng trao em”

Chương trình hiến máu nhân đạo “Giọt hồng trao em”

VOV.VN -Đây là món quà ý nghĩa dành tặng các bệnh nhi đang ngày đêm phải chống chọi với bệnh tật, nhân dịp Trung thu năm nay.

WHO: 93 triệu người hiến máu nhân đạo hàng năm
WHO: 93 triệu người hiến máu nhân đạo hàng năm

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ngày 11/6 ra thông báo cho biết hàng năm có khoảng 93 triệu người hiến máu nhân đạo, một nửa số đó là từ các nước phát triển - nơi chiếm 16% dân số thế giới.

WHO: 93 triệu người hiến máu nhân đạo hàng năm

WHO: 93 triệu người hiến máu nhân đạo hàng năm

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ngày 11/6 ra thông báo cho biết hàng năm có khoảng 93 triệu người hiến máu nhân đạo, một nửa số đó là từ các nước phát triển - nơi chiếm 16% dân số thế giới.

Đại sứ Indonesia tại Việt Nam hiến máu nhân đạo
Đại sứ Indonesia tại Việt Nam hiến máu nhân đạo

 Tham gia hiến máu còn có nhân viên sứ quán Indonesia tại Việt Nam và đông đảo bạn bè của Đại sứ quán Indonesia ở Việt Nam.

Đại sứ Indonesia tại Việt Nam hiến máu nhân đạo

Đại sứ Indonesia tại Việt Nam hiến máu nhân đạo

 Tham gia hiến máu còn có nhân viên sứ quán Indonesia tại Việt Nam và đông đảo bạn bè của Đại sứ quán Indonesia ở Việt Nam.

Yên Bái: Hơn 5.000 người tham gia hiến máu nhân đạo
Yên Bái: Hơn 5.000 người tham gia hiến máu nhân đạo

VOV.VN -Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh đã thu được hơn 2.000 đơn vị máu.

Yên Bái: Hơn 5.000 người tham gia hiến máu nhân đạo

Yên Bái: Hơn 5.000 người tham gia hiến máu nhân đạo

VOV.VN -Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh đã thu được hơn 2.000 đơn vị máu.