Khen thưởng nữ điều dưỡng cấp cứu du khách Ấn Độ bị ngừng tim tại Đà Nẵng

VOV.VN - Sở Du lịch thành phố Đà Nẵng vừa có Thư cảm ơn và tặng Giấy khen đối với chị Đặng Thị Hạ, đang công tác tại Bệnh viện Bạch Mai, Thành phố Hà Nội vì đã có nghĩa cử cao đẹp, kịp thời cứu du khách người nước ngoài bị ngừng tim khi đang đi du lịch tại thành phố Đà Nẵng.

Trước đó, khoảng 20 giờ ngày 22/3, trong khi đang ăn cùng với vợ tại nhà hàng Bếp Trang, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng, ông N.J. ,du khách Ấn Độ bị choáng, đi lại loạng choạng, ngã quỵ xuống đất, mất ý thức, vệ sinh không tự chủ.

Lúc đó, điều dưỡng Đặng Thị Hạ, sinh năm 1985, (công tác tại Bệnh viện Bạch Mai) cùng mấy người bạn đang ăn uống tại nhà hàng này đã nhanh chóng cấp cứu ngừng tim cho nam du khách, giúp du khách thoát khỏi cơn nguy kịch.

Lãnh đạo Sở Du lịch thành phố Đà Nẵng trân trọng cảm ơn và đánh giá cao hành động kịp thời cứu sống du khách Ấn Độ của chị Đặng Thị Hạ. Sở Du lịch thành phố Đà Nẵng đã có Thư cảm ơn và quyết định tặng Giấy khen của Giám đốc Sở Du lịch đối với chị Đặng Thị Hạ vì đã có nghĩa cử cao đẹp, kịp thời cứu du khách người nước ngoài bị ngừng tim khi đang tham quan du lịch tại thành phố Đà Nẵng.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Điều dưỡng cứu du khách ngừng tim được Bệnh viện Bạch Mai khen ngợi
Điều dưỡng cứu du khách ngừng tim được Bệnh viện Bạch Mai khen ngợi

VOV.VN - Mới đây, trong một lần nghỉ phép đi du lịch tại Đà Nẵng, nữ điều dưỡng Đặng Thị Hạ, làm việc tại Trung tâm Cấp cứu A9, Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) đã kịp thời sơ cứu, ép tim ngoài lồng ngực, cứu sống một du khách nước ngoài bị ngưng tim, ngưng thở.

Điều dưỡng cứu du khách ngừng tim được Bệnh viện Bạch Mai khen ngợi

Điều dưỡng cứu du khách ngừng tim được Bệnh viện Bạch Mai khen ngợi

VOV.VN - Mới đây, trong một lần nghỉ phép đi du lịch tại Đà Nẵng, nữ điều dưỡng Đặng Thị Hạ, làm việc tại Trung tâm Cấp cứu A9, Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) đã kịp thời sơ cứu, ép tim ngoài lồng ngực, cứu sống một du khách nước ngoài bị ngưng tim, ngưng thở.