Khai mạc Liên hoan truyền hình toàn quốc lần thứ 31

Liên hoan truyền hình năm nay có nhiều đổi mới từ công tác tổ chức đến quá trình chấm thi

Liên hoan truyền hình toàn quốc lần thứ 31 chính thức khai mạc vào lúc 20h tối 18/12 tại Thành phố Đà Nẵng.

“Một ngày mới của những người làm truyền hình” là ý tưởng xuyên suốt của Lễ khai mạc Liên hoan truyền hình lần thứ 31. Liên hoan thu hút sự tham gia của gần 100 đơn vị với gần 600 tác phẩm tham gia dự thi ở 8 thể loại.

Tại lễ khai mạc, các phóng sự minh họa đã nêu rõ những thách thức của truyền hình cả nước trong giai đoạn hiện nay. Liên hoan truyền hình năm nay có nhiều đổi mới từ công tác tổ chức đến quá trình chấm thi. Trong đó, việc lựa chọn các thành viên Ban giám khảo là những giám khảo trẻ, có chuyên môn cao, khẳng định tiêu chí “đi tìm chất lượng và các tác phẩm thực sự xứng đáng” của liên hoan, đặc biệt các đơn vị tư nhân có sản xuất chương trình truyền hình được tham gia bình đẳng với các đơn vị khác.

Phát biểu khai mạc, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh: “Tôi đề nghị các đơn vị làm truyền hình trên cả nước nhận thức sâu sắc vai trò của mình, không ngừng nâng cao chất lượng nội dung, đổi mới công nghệ thiết bị truyền hình. Tăng cường mở rộng hợp tác quốc tế. Sử dụng làn song truyền hình tuyên truyền bảo vệ, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam. Tuyên truyền các thành tựu, trí tuệ của Việt Nam trong điều kiện hiện nay. Tạo nên những hình ảnh tri thức và văn nghệ; cầu nối tri thức Việt Nam và văn nghệ giữa Việt Nam và các nước trên thế giới. Các đồng chí cũng cần chủ động tham gia đấu tranh chống các luận điệu sai trái, xuyên tạc và âm mưu diễn biến hòa bình  của các thế lực thù địch”.

Trong khuôn khổ Liên hoan diễn ra từ ngày 18 đến ngày 21/12 sẽ có 3 cuộc hội thảo trao đổi nghiệp vụ: Hội thảo đánh giá và quản lý chất lượng chương trình truyền hình; Hội thảo định hướng phát triển kỹ thuật ngành; Hội thảo về phối hợp sản xuất trang địa phương và hợp tác trao đổi chương trình giữa VTV và các Đài.

Nhân dịp này, Diễn đàn về tuyên truyền bảo vệ và phát huy di sản văn hóa sẽ được tổ chức tại thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên