Hà Nội khai tử phát sóng truyền hình tương tự 3 kênh VTV6, H2 và VTC9

VOV.VN - Thời điểm bắt đầu ngừng phủ sóng truyền hình tương tự mặt đất đối với một số kênh (VTV6, H2, VTC9) tại Hà Nội là 1/1/2016.

Bà Phan Lan Tú Giám đốc - Trưởng ban chỉ đạo thường trực Đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất địa bàn TP Hà Nội cho biết, thực hiện Đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất trên địa bàn thành phố Hà Nội, theo kế hoạch ngừng phủ sóng truyền hình tương tự mặt đất (analog) tại 4 thành phố Hà Nội, Hải Phòng, Hồ Chí Minh, Cần Thơ của Ban chỉ đạo số hóa truyền hình Việt Nam. Thời điểm bắt đầu ngừng phủ sóng truyền hình tương tự mặt đất đối với một số kênh (VTV6, H2, VTC9) tại Hà Nội là 1/1/2016, thời điểm ngừng toàn bộ các kênh truyền hình tương tự mặt đất còn lại tại Hà Nội là 1/4/2016. Với việc ngừng phát sóng analog này có nghĩa là những người dân dùng "anten râu" TV và angten truyền thống bắt sóng tryền hình không thể xem được các kênh nói trên.

Bà Phan Lan Tú

Theo bà Phan Lan Tú những người đang xem truyền hình cáp, vệ tinh, internet sẽ không phải trang bị thêm thiết bị mà vẫn xem được bình thường. Còn những người đang xem anten thông thường sẽ phải mua đầu thu, lắp đặt để xem truyền hình số hóa.

Đối với các hộ thuộc diện được hỗ trợ đầu thu sẽ được Thành phố Hà Nội hỗ trợ miễn phí đầu thu và có người lắp đặt tới từng hộ gia đình và được xem miễn phí 66 kênh truyền hình quảng bá thiết yếu.

Số tiền dự kiến từ ngân sách hỗ trợ cho các hộ nghèo, cận nghèo để mua đầu thu là 70 tỷ đồng.

“Việc hỗ trợ cho các gia đình chưa có TV hiện chúng tôi đang xin ý kiến của Thành phố để xem xét mức hỗ trợ cụ thể”, bà Phan Lan Tú cho biết.

Ồng Vũ Ngọc Minh, Phó Giám đốc phụ trách Đài PT-TH Hà Nội cho rằng: 90% dân số sẽ không phải lo lắng về sự chuyển đổi này nghĩa là họ vẫn có thể xem các kênh bình thường. Chỉ 10% dân số dùng anten “que tre” mới cần mua đầu thu.

Việc thay đổi từ phát sóng analog sang số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình số mặt đất được thực hiện theo lộ trình số hóa truyền hình của Chính phủ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên