Hà Nội chưa mua trực thăng chữa cháy

VOV.VN -Thời điểm hiện tại việc trang bị trực thăng chữa cháy tại Hà Nội là chưa phù hợp bởi vì nguồn lực chưa cho phép.

Chiều 12/4, tại giao ban báo chí Thành ủy, liên quan đến việc trang bị trực thăng cho lực lượng PCCC, theo Giám đốc Sở Cảnh sát PCCC, đây là một chủ trương đúng. Hiện nay nhiều nước phát triển trên thế giới đã đầu tư triển khai tổ chức thực hiện. Trực thăng không chỉ phục vụ mục đích thuần túy chữa cháy mà còn thực hiện một số nhiệm vụ khác, ở những nơi không thể tiếp cận được bằng đường bộ, vùng sâu vùng xa hoặc trường hợp khẩn cấp cần cấp cứu. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại việc trang bị trực thăng chữa cháy tại Hà Nội là chưa phù hợp bởi vì nguồn lực chưa cho phép.

Trước mắt nếu cầu cần thiết thì sẽ đề nghị quân đội hỗ trợ còn nếu đầu tư máy bay trực thăng theo dự kiến đến giai đoạn năm 2025 - 2030, Hà Nội mới tính đến việc trang bị trực thăng chữa cháy.

Theo Thiếu tướng Hoàng Quốc Định, trong quý I/2016, Trung tâm Cảnh sát PCCC Thành phố tiếp nhận và xử lý trên 1.000 tin báo cháy, yêu cầu cứu nạn, cứu hộ. Qua thống kê trên địa bàn Thành phố xảy ra 61 vụ cháy, 1 vụ nổ khí ga, 275 sự cố cháy nhỏ. Thiệt hại làm 2 người chết, 14 người bị thương, thiệt hại tài sản ước tính trên 7 tỷ đồng.

Lực lượng chức năng đã kiểm tra, phúc tra 6.170 lượt đơn vị, cơ sở, phát hiện và yêu cầu đơn vị, cơ sở khắc phục 25.211 tồn tại, thiếu sót về phòng cháy chữa cháy; xử phạt hành chính 1.042 tổ chức, cá nhân vi phạm với số tiền gần 1,3 tỉ đồng.

Kiểm tra các cơ sở kinh doanh phế liệu

Thông tin về vụ nổ ở một cơ sở buôn bán phế liệu đồng nát vào chiều 19/3 tại Khu đô thị Văn Phú, quận Hà Đông, Hà Nội gây hậu quả nghiêm trọng, Đại tá Nguyễn Tuấn Anh Phó Giám đốc Sở Cảnh sát PCCC Hà Nội cho biết, hiện công tác điều tra đang được Phòng PC 45 Công an Hà Nội thụ lý.

Giám đốc Sở Cảnh sát PCCC Hà Nội thông tin về tình hình cháy nổ.

Theo quy định của Nghị định 79 những cơ sở thuộc diện quản lý PCCC thì cơ quan quản lý PCCC hàng năm mở hồ sơ kiểm tra định kỳ, hướng dẫn công tác phòng cháy chữa cháy theo quy định. Tuy nhiên với những nơi buôn bán đồng nát cơ quan quản lý thường xuyên nhắc nhở, thường xuyên tuyên truyền, hướng dẫn người dân không buôn bán tích trữ những vật, chất dễ cháy trong gia đình.

Với các cơ sở kinh doanh đồng nát ngay từ trước khi có vụ nổ xảy ra, cơ quan PCCC thường xuyên tuyên truyền, hàng tháng phối hợp với chính quyền địa phương hướng dẫn người dân và các cơ sở kinh doanh này đảm bảo công tác an toàn phòng cháy chữa cháy như hướng dẫn sử dụng điện, bếp gas an toàn… Qua các hình thức tuyên truyền loa phát thanh, phát  tờ rơi các ngã tư…phối hợp với Mặt trận Tổ quốc thành phố tổ chức ký cam kết 100% các hộ dân trên địa bàn Hà Nội đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy.

Đối với những cơ sở kinh doanh vật liệu nổ công nghiệp, trước khi xây dựng kho tàng, nhà máy đều được cơ quan quản lý PCCC thẩm duyệt, sau khi xây dựng xong đều phải được nghiệm thu đúng quy định mới cấp giấy thẩm định PCCC. Quá trình vận chuyển những vật liệu này, Bộ Công an cấp giấy vận chuyển. Khi công trình đưa vào hoạt động (những cơ sở đặc biệt nguy hiểm cháy nổ) một năm phải 4 lần kiểm tra theo quy định, ngoài ra còn có kiểm tra đột xuất.

Liên quan đến những tồn tại vi phạm về phòng cháy chữa cháy tại các khu chung cư cao tầng xây dựng trái phép. Theo Đại tá Nguyễn Tuấn Anh những tồn tại vi phạm đều được lập biên bản xử lý theo quy định. Tuy nhiên thực tế vẫn có những đơn vị khi đi kiểm tra thì chấp hành nhưng sau đó lại vi phạm. “Chúng tôi làm việc thông báo với chính quyền địa phương những vi phạm để chính quyền địa phương cùng phối hợp với cơ quan Cảnh sát PCCC nhắc nhở người dân chấp hành”.

Vụ cháy ở Khu đô thị Xa La, từ trước khi có cháy chúng tôi cũng đã rất nhiều lần làm việc và có kiến nghị. Theo chỉ đạo của UBND thành phố công tác kiểm tra rà soát vẫn đang tiếp tục, Hiện tại 22 tòa nhà này chưa có công trình nào nghiệm thu về mặt giấy tờ. Tuy nhiên về giải pháp kỹ thuật chủ đầu tư phối hợp với Cảnh sát PCCC thực hiện các giải pháp kỹ thuật. Những gì làm được thì đã triển khai làm xong để đảm bảo an toàn cho dân. Tuy nhiên vẫn có những hạng mục liên quan đến kết cấu kỹ thuật chủ đầu tư có liên hệ với Cục Cảnh sát PCCC để có tư vấn về giải pháp kỹ thuật để triển khai hoàn thành các kiến nghị đang tồn tại phải khắc phục.

Về nguy cơ cháy nổ ở các cửa hàng kinh doanh khí gas, trong khu phố, ông Nguyễn Tuấn Anh các cửa hàng này có quy định rõ ràng và các công trình này đều phải có nghiệm thu thẩm định. Hiện tại các cửa hàng này đều có kiểm tra định kỳ 1 năm 4 lần. Những cửa hàng chưa đầy đủ giấy tờ hoặc không đảm bảo yêu cầu đều có văn bản phối hợp với UBND dân quận, huyện có chế tài thu hồi giấy phép.

Về việc quản lý phòng cháy chữa cháy ở các chợ truyền thống hiên nay, ông Nguyễn Tuấn Anh cho biết các công trình xây dựng chợ trước khi thi công đều phải thẩm duyệt và nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy trước khi đi vào hoạt động. Tuy nhiên, có một thực tế là khi đưa vào hoạt động người kinh doanh cơi nới thêm, làm mái che, mái vẩy ở nơi mình bán hàng, câu móc thêm hệ thống điện… Tình trạng này chúng tôi đã nắm được có kiểm tra, hướng dẫn đồng thời phối hợp Sở Công thương, Ban quản lý chợ các ban ngành thành phố kiểm tra gắt gao, chấn chỉnh việc thực hiện đúng quy định an toàn về phòng cháy chữa cháy./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nắng nóng, sử dụng thiết bị điện đúng cách để phòng cháy nổ
Nắng nóng, sử dụng thiết bị điện đúng cách để phòng cháy nổ

VOV.VN -Cần sử dụng hợp lý nguồn điện, hạn chế các thiết bị tiêu hao lớn điện năng… tránh quá tải xảy ra chập cháy. 

Nắng nóng, sử dụng thiết bị điện đúng cách để phòng cháy nổ

Nắng nóng, sử dụng thiết bị điện đúng cách để phòng cháy nổ

VOV.VN -Cần sử dụng hợp lý nguồn điện, hạn chế các thiết bị tiêu hao lớn điện năng… tránh quá tải xảy ra chập cháy. 

Hiện trường vụ cháy nổ kho gas kinh hoàng ở Thừa Thiên- Huế
Hiện trường vụ cháy nổ kho gas kinh hoàng ở Thừa Thiên- Huế

VOV.VN- Trước khi vụ nổ xảy ra, 3 công nhân đang sang chiết ga trong nhà kho tại thôn Lại Thế đã kịp chạy ra ngoài nên không ai bị thương vong.

Hiện trường vụ cháy nổ kho gas kinh hoàng ở Thừa Thiên- Huế

Hiện trường vụ cháy nổ kho gas kinh hoàng ở Thừa Thiên- Huế

VOV.VN- Trước khi vụ nổ xảy ra, 3 công nhân đang sang chiết ga trong nhà kho tại thôn Lại Thế đã kịp chạy ra ngoài nên không ai bị thương vong.

Tình trạng cháy nổ trên địa bàn Hà Nội còn diễn biến phức tạp
Tình trạng cháy nổ trên địa bàn Hà Nội còn diễn biến phức tạp

VOV.VN - Thiếu tướng Hoàng Quốc Định, Giám đốc Cảnh sát PCCC Hà Nội cho biết, trong quý 1, tình hình cháy, nổ trên địa bàn thành phố còn diễn biến phức tạp

Tình trạng cháy nổ trên địa bàn Hà Nội còn diễn biến phức tạp

Tình trạng cháy nổ trên địa bàn Hà Nội còn diễn biến phức tạp

VOV.VN - Thiếu tướng Hoàng Quốc Định, Giám đốc Cảnh sát PCCC Hà Nội cho biết, trong quý 1, tình hình cháy, nổ trên địa bàn thành phố còn diễn biến phức tạp