Giáo hội Phật giáo Việt Nam trao tặng máy thở, máy tạo oxy cho nhân dân Ấn Độ

VOV.VN - Ngày 12/5, GHPGVN tổ chức lễ trao tặng vật tư y tế ủng hộ Chính phủ và nhân dân Ấn Độ sớm vượt qua khó khăn do làn sóng thứ hai dịch Covid-19 gây ra.

Tại buổi lễ, Thượng tọa Thích Đức Thiện- Phó Chủ tịch, Tổng thư ký HĐTS GHPGVN chia sẻ: Hai nước Việt Nam và Ấn Độ vốn có truyền thống hữu nghị lâu đời.

Ấn Độ là quê hương khởi nguồn của đạo Phật. Trong suốt 2.000 năm lịch sử, Phật giáo luôn là cầu nối cho tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước.

“Với tình cảm đặc biệt này, được sự chấp thuận của Bộ Ngoại giao Việt Nam, của Hội Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị Việt Nam và đặc biệt là của Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam, GHPGVN tổ chức lễ trao tặng vật tư y tế gồm 100 máy thở và 50 máy tạo oxy trị giá gần 14 tỷ đồng Việt Nam.

Đây là tình cảm của tăng ni, Phật tử, cựu du học sinh tại Ấn Độ, các chùa trong cả nước và doanh nghiệp đã phát tâm, với mong muốn góp phần bảo vệ mạng sống của nhân dân Ấn Độ trong cuộc chiến chống Covid-19”, Thượng tọa Thích Đức Thiện nói.

Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam-ông Pranay Verma trân trọng cảm ơn GHPGVN, Phật tử, người dân Việt Nam đã dành nhiều tình cảm tốt đẹp thông qua việc tặng những sản phẩm mà người dân Ấn Độ đang có nhu cầu cấp thiết tại thời điểm đầy thách thức này.

“Ngoài việc đáp ứng nhu cầu của chính mình, Ấn Độ còn kiên định trong việc hỗ trợ cộng đồng quốc tế trong cuộc chiến chống lại đại dịch trong hơn một năm vừa qua bằng cách cung cấp dược phẩm hỗ trợ tới hơn 150 nước và hơn 65 triệu liều vaccine được sản xuất tại Ấn Độ tới hơn 90 nước trên thế giới để giúp đỡ những nước này trong thời khắc khó khăn”, Đại sứ Pranay Verma cho biết.

Tham dự trực tuyến từ đầu cầu New Delhi (Ấn Độ), ông Phạm Sanh Châu- Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Ấn Độ bày tỏ vui mừng, cảm kích khi được chứng kiến lễ trao tặng vật tư y tế cho nhân dân Ấn Độ.

Tại buổi lễ, Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu- Phó Chủ tịch thường trực HĐTS GHPGVN bày tỏ sự cảm thông và khẳng định tình đoàn kết giữa nhân dân Việt Nam và nhân dân Ấn Độ trong thời điểm này.

Hòa thượng tin tưởng rằng với sự nỗ lực hết mình, Chính phủ và nhân dân Ấn Độ sớm vượt qua thảm họa thế kỷ do làn sóng thứ 2 dịch Covid-19 gây ra./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thi sáng tác Logo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập GHPGVN
Thi sáng tác Logo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập GHPGVN

VOV.VN - Logo mang tính biểu trưng cao, duy nhất, sáng tạo và không trùng lắp với bất cứ Logo nào khác và phải gắn với dòng chữ: 40 năm Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Thi sáng tác Logo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập GHPGVN

Thi sáng tác Logo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập GHPGVN

VOV.VN - Logo mang tính biểu trưng cao, duy nhất, sáng tạo và không trùng lắp với bất cứ Logo nào khác và phải gắn với dòng chữ: 40 năm Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

GHPGVN tỉnh Quảng Ninh ủng hộ gần 2 tỷ đồng chống dịch Covid–19
GHPGVN tỉnh Quảng Ninh ủng hộ gần 2 tỷ đồng chống dịch Covid–19

VOV.VN - Thượng tọa Thích Thanh Quyết mong rằng, dịch bệnh sẽ sớm được đẩy lùi, để người dân trở lại cuộc sống bình thường, an vui, hạnh phúc.

GHPGVN tỉnh Quảng Ninh ủng hộ gần 2 tỷ đồng chống dịch Covid–19

GHPGVN tỉnh Quảng Ninh ủng hộ gần 2 tỷ đồng chống dịch Covid–19

VOV.VN - Thượng tọa Thích Thanh Quyết mong rằng, dịch bệnh sẽ sớm được đẩy lùi, để người dân trở lại cuộc sống bình thường, an vui, hạnh phúc.

GHPGVN: Sư Toàn có thể hoàn tục mà không có tài sản gì
GHPGVN: Sư Toàn có thể hoàn tục mà không có tài sản gì

VOV.VN- Thượng tọa Thích Đức Thiện- Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký GHPGVN: "Giáo hội sẽ định đoạt vấn đề tài sản, sư Toàn có thể hoàn tục mà không có tài sản gì cả".

GHPGVN: Sư Toàn có thể hoàn tục mà không có tài sản gì

GHPGVN: Sư Toàn có thể hoàn tục mà không có tài sản gì

VOV.VN- Thượng tọa Thích Đức Thiện- Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký GHPGVN: "Giáo hội sẽ định đoạt vấn đề tài sản, sư Toàn có thể hoàn tục mà không có tài sản gì cả".

Điểm tin 24h: Trụ trì chùa Ba Vàng đã vi phạm Hiến chương GHPGVN
Điểm tin 24h: Trụ trì chùa Ba Vàng đã vi phạm Hiến chương GHPGVN

VOV.VN - Đại đức Thích Trúc Thái Minh và chùa Ba Vàng đã vi phạm Hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, làm tổn thương đến thanh danh Giáo hội, đến Tăng đoàn

Điểm tin 24h: Trụ trì chùa Ba Vàng đã vi phạm Hiến chương GHPGVN

Điểm tin 24h: Trụ trì chùa Ba Vàng đã vi phạm Hiến chương GHPGVN

VOV.VN - Đại đức Thích Trúc Thái Minh và chùa Ba Vàng đã vi phạm Hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, làm tổn thương đến thanh danh Giáo hội, đến Tăng đoàn

Đề xuất đình chỉ chức vụ trong GHPGVN với thầy Thích Trúc Thái Minh
Đề xuất đình chỉ chức vụ trong GHPGVN với thầy Thích Trúc Thái Minh

VOV.VN - GHPGVN quyết định tạm đình chỉ tất cả các chức vụ trong GHPGVN đối với thầy Thích Trúc Thái Minh vì những sai phạm tại chùa Ba Vàng.

Đề xuất đình chỉ chức vụ trong GHPGVN với thầy Thích Trúc Thái Minh

Đề xuất đình chỉ chức vụ trong GHPGVN với thầy Thích Trúc Thái Minh

VOV.VN - GHPGVN quyết định tạm đình chỉ tất cả các chức vụ trong GHPGVN đối với thầy Thích Trúc Thái Minh vì những sai phạm tại chùa Ba Vàng.