Xúc phạm giáo viên trên facebook, 1 học sinh bị buộc thôi học 10 ngày

Trường THPT Lê Lợi, Q.Hà Đông (Hà Nội) vừa buộc thôi học một học sinh 10 ngày và ghi vào học bạ vì xúc phạm giáo viên trên facebook cá nhân.

Sau khi phát hiện Nguyễn Q. - học sinh lớp 12A6 lên facebook xúc phạm cô giáo chủ nhiệm với những lời lẽ thiếu văn hóa, ngày 12/10, Ban giám hiệu Trường THPT Lê Lợi đã yêu cầu học sinh này viết bản tường trình.

Tại bản tường trình, học sinh thừa nhận hành vi xúc phạm giáo viên trên trang cá nhân và viết bản kiểm điểm xin lỗi giáo viên và nhà trường.

Trường THPT Lê Lợi đã đưa vào nội quy của trường những quy định về việc sử dụng facebook cá nhân

Trao đổi với phóng viên Thanh Niên Online ngày 1/11, một cán bộ của Trường THPT Lê Lợi cho biết: Căn cứ vào Nội quy học sinh năm học 2015 - 2016 của Trường THPT Lê Lợi, Ban giám hiệu nhà trường đã ra Quyết định kỷ luật buộc thôi học 10 ngày đối với học sinh trên, hạ hạnh kiểm và ghi vào học bạ hành vi này.

Nội quy học sinh năm học 2015 - 2016 của trường THPT Lê Lợi quy định rõ: Học sinh không được xúc phạm nhân phẩm, danh dự, xâm phạm thân thể giáo viên, cán bộ, nhân viên nhà trường, người khác và học sinh trên các trang mạng xã hội.

Hình thức kỷ luật gồm các mức: Khiển trách trước lớp và thông báo về gia đình; Cảnh cáo trước toàn trường (ghi học bạ); Buộc thôi học có thời hạn (ghi học bạ) tùy theo mức độ sai phạm của học sinh.

Trước đó, dư luận từng xôn xao khi một học sinh lớp 8 trường THCS ở Tam Kỳ, Quảng Nam bị nhà trường kỷ luật buộc thôi học 1 năm vì xúc phạm giáo viên của mình trên facebook.

Sau sự việc này, nhiều trường đã đưa vào nội quy học sinh của trường mình về những việc học sinh được làm và không được phép đưa lên facebook./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chửi bới công an nhằm “câu like” trên facebook
Chửi bới công an nhằm “câu like” trên facebook

Chứng kiến lực lượng tuần tra truy đuổi thanh niên vi phạm giao thông khiến người này chạy quá tốc độ tông vào cột điện, Duy liền chụp ảnh đăng facebook.

Chửi bới công an nhằm “câu like” trên facebook

Chửi bới công an nhằm “câu like” trên facebook

Chứng kiến lực lượng tuần tra truy đuổi thanh niên vi phạm giao thông khiến người này chạy quá tốc độ tông vào cột điện, Duy liền chụp ảnh đăng facebook.

Các bài viết trên Facebook có thể bị tìm kiếm công khai trên Internet
Các bài viết trên Facebook có thể bị tìm kiếm công khai trên Internet

Facebook đã sắp xếp hơn 2.000 tỷ bài viết được chia sẻ công cộng trên mạng xã hội này để mọi người có thể dễ dàng tìm kiếm

Các bài viết trên Facebook có thể bị tìm kiếm công khai trên Internet

Các bài viết trên Facebook có thể bị tìm kiếm công khai trên Internet

Facebook đã sắp xếp hơn 2.000 tỷ bài viết được chia sẻ công cộng trên mạng xã hội này để mọi người có thể dễ dàng tìm kiếm

“Qua Facebook, Chính phủ và người dân gần nhau hơn”
“Qua Facebook, Chính phủ và người dân gần nhau hơn”

VOV.VN -Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son chia sẻ, Chính phủ muốn qua facebook để gần dân hơn. Ngược lại tâm tư nguyện vọng của dân cũng đến gần Chính phủ hơn.

“Qua Facebook, Chính phủ và người dân gần nhau hơn”

“Qua Facebook, Chính phủ và người dân gần nhau hơn”

VOV.VN -Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son chia sẻ, Chính phủ muốn qua facebook để gần dân hơn. Ngược lại tâm tư nguyện vọng của dân cũng đến gần Chính phủ hơn.

Thiếu nữ bị bạn facebook đồng tính dùng ảnh "nóng" tống tiền
Thiếu nữ bị bạn facebook đồng tính dùng ảnh "nóng" tống tiền

VOV.VN - Nói chuyện với bạn facebook cô gái trẻ nói thật giới tính của mình nên đã bị bạn chát ép gửi hình “nóng” rồi tống tiền.

Thiếu nữ bị bạn facebook đồng tính dùng ảnh "nóng" tống tiền

Thiếu nữ bị bạn facebook đồng tính dùng ảnh "nóng" tống tiền

VOV.VN - Nói chuyện với bạn facebook cô gái trẻ nói thật giới tính của mình nên đã bị bạn chát ép gửi hình “nóng” rồi tống tiền.