PGS Văn Như Cương: Di nguyện dùng tiền phúng viếng xây trường vùng cao

VOV.VN - Theo di nguyện của PGS Văn Như Cương, toàn bộ tiền phúng viếng sẽ được dùng vào việc xây trường cho trẻ em vùng cao và giúp đỡ các học sinh nghèo. 

Rạng sáng 9/10, sau thời gian dài kiên cường chiến đấu với căn bệnh hiểm nghèo, PGS Văn Như Cương đã ra đi trong sự tiếc thương vô hạn của gia đình, đồng nghiệp và bao thế hệ học trò.

Ngay sau khi nghe tin thầy qua đời,  không chỉ học sinh trường Lương Thế Vinh, mà hàng ngàn tài khoản facebook cá nhân đã thay ảnh đại diện thành màu đen cùng những dòng chia sẻ tiếc thương về sự ra đi của một người thầy đáng kính.

PGS Văn Như Cương luôn được học sinh yêu quý bởi sự gần gũi, mộc mạc. (Ảnh: Zing.VN)

Trong tâm thức của bao thế hệ học trò, đồng nghiệp, PGS Văn Như Cương luôn là một người bao dung, mẫu mực, thẳng thắn. Với học trò Lương Thế Vinh, ông không chỉ là một người thầy, mà còn là một người cha, người ông trong gia đình.

Lúc sinh thời, thầy đã nhiều lần dặn dò học sinh về đạo lý làm người. Có lần thầy nói: “Các em có thể trở thành những người lao động chân chính, những nhà kỹ thuật có chuyên môn giỏi, những nhà nghiên cứu thành công, những doanh nhân tầm cỡ,.. nhưng trước hết phải là người tử tế”.

Cả đời thầy đã cống hiến  hết mình cho học sinh, cho giáo dục, ngay cả khi không còn trên cõi đời này, thầy vẫn muốn được tận hiến tất cả cho giáo dục.

“Tâm nguyện của ông tôi là dùng số tiền phúng viếng để xây trường cho trẻ em vùng cao tỉnh Điện Biên. Phần còn lại sẽ được đưa vào Quỹ tình thương của nhà trường, tiếp tục hỗ trợ những học sinh có hoàn cảnh khó khăn”, anh Đặng Văn Quỳnh, cháu ngoại thầy Văn Như Cương cho biết. 

Cũng theo anh Quỳnh, thầy Văn Như Cương luôn dặn dò con cháu, sau khi thầy mất, hãy tổ chức tang lễ tiết kiệm và dùng toàn bộ số tiền phúng viếng làm từ thiện. Ngoài ra, từ năm 2014, trường Lương Thế Vinh cũng đã gây dựng Quỹ Tình thương nhằm giúp đỡ các em nhỏ kém may mắn. Đến nay, quỹ này hoạt động khá hiệu quả.

Trước đó vào tối ngày 30/9, trong chương trình "Trăng sáng Trường Lương năm 2017", nhà trường cũng đã tổ chức "bán đấu giá" tranh của các em học sinh vẽ và dùng 90% số tiền thu được cho vào Quỹ Tình thương của nhà trường. Sau buổi lễ, nhà trường đã thu được hơn 80 triệu đồng cho vào quỹ./.

Trước sự ra đi của người thầy đáng kính, TS Toán học Lê Thống Nhất, học trò PGS Văn Như Cương đã có những vần thơ đầy xúc động như một nén tâm nhang gửi đến Thầy: 
Với thầy
Vạn lời thay vạn nén hương
Vạn lời thay vạn tiếc thương...nhớ Thầy
Nhìn lên ngỡ đã trên mây
Viếng thầy, Thầy vẫn nằm đây ngủ rồi… 
Cuộc đời gian khó nổi trôi
Bao năm gây dựng một ngôi trường mình
Bao năm viết sách toán hình
Bao năm dạy dỗ học sinh thành người
Bao năm bàn đặt hoa tươi
Bao năm râu bạc vuốt lời thẳng ngay
Bao năm rượu uống chẳng say
Bao năm Đường luật chọn hay từng từ
Bao năm buồn cảnh tôn sư
Bao năm trăn trở tâm tư về ngành
Bao năm chẳng thiết công danh
Bao năm căn bệnh đã hành Thầy đau
Bao năm nuôi lợn, trồng rau
Bao năm tình vẫn trước sau một lòng
Bao năm vẫn cứ chờ mong
Nhìn thấy tứ đại ôm vòng tay thương…
Sớm nay vội vã lên đường
Chưa kịp thăm lại quê hương đất Quỳnh
Lên cõi của Lương Thế  Vinh
Cùng ông giải tiếp bài hình trên kia…
Vần thơ thắt những sẻ chia
Viếng thầy thơ cũng đầm đìa lệ rơi…

 

 


Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

PGS Văn Như Cương: “Mô hình Homeschool không thích hợp ở Việt Nam”
PGS Văn Như Cương: “Mô hình Homeschool không thích hợp ở Việt Nam”

VOV.VN - Tại Việt Nam, mô hình Homeschool cũng đã “manh nha” nhiều năm về trước và hiện đang trở thành nhu cầu của không ít phụ huynh.

PGS Văn Như Cương: “Mô hình Homeschool không thích hợp ở Việt Nam”

PGS Văn Như Cương: “Mô hình Homeschool không thích hợp ở Việt Nam”

VOV.VN - Tại Việt Nam, mô hình Homeschool cũng đã “manh nha” nhiều năm về trước và hiện đang trở thành nhu cầu của không ít phụ huynh.

Kỳ thi THPT Quốc gia 2016: Những băn khoăn của PGS Văn Như Cương
Kỳ thi THPT Quốc gia 2016: Những băn khoăn của PGS Văn Như Cương

VOV.VN-Việc xét tuyển theo nhóm trường không phải dễ dàng vì mỗi trường đều phải chú ý trước hết là lợi ích của trường mình, sau đó mới đến lợi ích nhóm.

Kỳ thi THPT Quốc gia 2016: Những băn khoăn của PGS Văn Như Cương

Kỳ thi THPT Quốc gia 2016: Những băn khoăn của PGS Văn Như Cương

VOV.VN-Việc xét tuyển theo nhóm trường không phải dễ dàng vì mỗi trường đều phải chú ý trước hết là lợi ích của trường mình, sau đó mới đến lợi ích nhóm.

Thầy Văn Như Cương dùng facebook kết nối tình thầy trò
Thầy Văn Như Cương dùng facebook kết nối tình thầy trò

VOV.VN - PGS Văn Như Cowng nổi tiếng là “chịu chơi” Facebook với những status thu hút dư luận. FB của thầy kết bạn với rất nhiều học trò.

Thầy Văn Như Cương dùng facebook kết nối tình thầy trò

Thầy Văn Như Cương dùng facebook kết nối tình thầy trò

VOV.VN - PGS Văn Như Cowng nổi tiếng là “chịu chơi” Facebook với những status thu hút dư luận. FB của thầy kết bạn với rất nhiều học trò.

Học sinh Lương Thế Vinh vui mừng đón thầy Văn Như Cương xuất viện
Học sinh Lương Thế Vinh vui mừng đón thầy Văn Như Cương xuất viện

VOV.VN - Thầy Văn Như Cương bị bệnh nặng đã phải nằm viện suốt một thời gian dài. Hôm nay thầy ra viện, các học sinh vui mừng đón thầy từ cổng trường.

Học sinh Lương Thế Vinh vui mừng đón thầy Văn Như Cương xuất viện

Học sinh Lương Thế Vinh vui mừng đón thầy Văn Như Cương xuất viện

VOV.VN - Thầy Văn Như Cương bị bệnh nặng đã phải nằm viện suốt một thời gian dài. Hôm nay thầy ra viện, các học sinh vui mừng đón thầy từ cổng trường.