Cô gái đi qua 30 quốc gia chia sẻ trải nghiệm từ những chuyến đi

VOV.VN - Cô giáo trẻ Phạm Thủy Tiên đã đưa những trải nghiệm từ những chuyến đi xa vào bài giảng một cách sinh động hơn...

Tốt nghiệp Á khoa đại học năm 2009, khoa Quan hệ Quốc tế, trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn TP HCM, Đại học Quốc gia TP HCM, Phạm Thủy Tiên được nhà trường giữ lại giảng dạy. Cô đã coi đây như là cơ duyên tốt đẹp trên hành trình khởi nghiệp của mình.

Hiện vừa giảng dạy và là Phó Giám đốc Quỹ hỗ trợ tài năng Lương Văn Can, Thủy Tiên được biết đến là một gương mặt trẻ vì đã có cơ hội đặt chân đến hơn 30 quốc gia và tham gia nhiều chương trình giao lưu quốc tế, hợp tác giữa thanh niên Việt Nam và nhiều nước...

Đưa sự trải nghiệm trong từng chuyến đi vào từng bài giảng

Để có được nhiều chuyến đi xa, khám phá nền văn minh, văn hóa của các nước, Thủy Tiên đã chủ động tìm tòi thông tin và nộp hồ sơ đăng ký tham gia những chương trình giao lưu hữu nghị giữa thanh niên Việt Nam với các nước, các chương trình thực tập, hội thảo quốc tế,...

Một trong những môn học mà hiện nay Thủy Tiên đang giảng dạy ở trường đại học là “Giao tiếp liên văn hóa”, trang bị kiến thức cho các bạn sinh viên về sự khác biệt văn hóa giữa các nước, thể hiện qua những hoạt động giao tiếp.

Phạm Thủy Tiên - cô gái đã đi qua 30 quốc gia (ảnh: nhân vật cung cấp)

Qua các chuyến đi, Thủy Tiên không chỉ hiểu hơn về nền văn hóa của nhiều nước trên thế giới mà trước đây cô chỉ được đọc trên sách vở và qua tivi mà còn có thể truyền đạt kiến thức hay những câu chuyện thú vị mà cô đã trải qua ở các nước cho sinh viên một cách sống động hơn. Đồng thời, qua các chuyến đi, Thủy Tiên cũng có cơ hội học hỏi kinh nghiệm làm việc ở các môi trường khác nhau, từ cách thức nghiên cứu khoa học, hoạt động xã hội của các giảng viên, thanh niên, sinh viên.

So sánh giữa thanh niên Việt Nam và các nước khác, Thủy Tiên cho biết, thanh niên ở các nước đã được giáo dục về việc tự lập từ nhỏ và chịu trách nhiệm với cuộc sống của mình. Điều này đã khiến các bạn trẻ có suy nghĩ chín chắn và chủ động hơn trong mọi việc. Các bạn trẻ đều cố gắng thực hiện ước mơ của mình bằng nhiều cách thức và trong mọi hoàn cảnh khác nhau.

Còn thanh niên Việt Nam có nhiều tố chất, ưu điểm như: thông minh, chăm chỉ, cần cù so với các bạn thanh niên ở các nước trên thế giới. Tuy nhiên, có thể do cách thức học tập vẫn theo kiểu “thầy đọc, trò nghe và chép” nên tư duy phản biện của các bạn còn yếu và chưa mạnh dạn thể hiện quan điểm cá nhân. Ngoài ra, nhiều bạn trẻ còn thụ động trong việc tìm kiếm cơ hội để trau dồi kiến thức, phát triển bản thân...

Để khắc phục những hạn chế trên, trong mỗi giờ lên lớp, ngoài giảng dạy kiến thức, kỹ năng sống, cô giáo Thủy Tiên luôn khuyến khích sinh viên chủ động và tự lập trong nhiều việc. Cô giáo trẻ cũng động viên các bạn sinh viên nên tìm kiếm cơ hội trải nghiệm, không nhất thiết phải đi nước ngoài nhưng các bạn có thể trải nghiệm cuộc sống ở bên ngoài cánh cổng trường đại học để có thêm kinh nghiệm sống và trau dồi thêm kỹ năng, kiến thức mà các bạn không được dạy trong trường.

“Sự nghiệp của mỗi người có thành công hay thất bại đều là do bản thân mình quyết định. Nếu mình cố gắng mà chưa đạt được mục tiêu đề ra, chưa thành công như mong đợi thì có nghĩa là sự cố gắng đó chưa đủ và phải cố gắng hơn nữa, chứ không nên dừng bước” – Thủy Tiên chia sẻ.

Phạm Thủy Tiên trong một cuộc trả lời phóng viên VOV.VN mới đây

Các bạn trẻ hãy luôn quyết tâm để thực hiện ước mơ khởi nghiệp

Càng tiếp xúc với sinh viên và làm việc với giới trẻ, cô giáo Thủy Tiên càng hứng thú với việc dạy học và có mong muốn tiếp tục theo đuổi lĩnh vực giáo dục.

Hiện nay, có nhiều bạn trẻ rất quan tâm đến việc khởi nghiệp sau khi tốt nghiệp đại học. Từ quan điểm cá nhân, cô giáo Thủy Tiên cho rằng, giống như một chuyến đi xa, các bạn có thể chưa thể lường trước được hành trình sẽ ra sao.

Để khởi nghiệp thành công, các bạn cần trang bị đầy đủ tri thức, kỹ năng, học hỏi kinh nghiệm cũng như những lời khuyên hữu ích từ các chuyên gia hay những người khởi nghiệp thành công.

Quan trọng nhất, các bạn cần biết mình muốn gì, sản phẩm của mình có gì khác biệt so với những sản phẩm đã có trên thị trường. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, các bạn trẻ có thể đưa ra được những kế hoạch phù hợp nhất trên hành trình khởi nghiệp.

Có thể các bạn thanh niên sẽ không tránh khỏi khó khăn. Tuy nhiên, các bạn hãy luôn nuôi dưỡng sự kiên trì và quyết tâm để thực hiện ước mơ khởi nghiệp của mình./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhân tài “một đi không trở lại“: Tổn thất kinh phí và lòng tin
Nhân tài “một đi không trở lại“: Tổn thất kinh phí và lòng tin

VOV.VN -Những nhân tài được cử đi học bằng ngân sách Nhà nước nhưng không trở về nước làm việc theo đúng cam kết là tổn thất lớn đối với Nhà nước.

Nhân tài “một đi không trở lại“: Tổn thất kinh phí và lòng tin

Nhân tài “một đi không trở lại“: Tổn thất kinh phí và lòng tin

VOV.VN -Những nhân tài được cử đi học bằng ngân sách Nhà nước nhưng không trở về nước làm việc theo đúng cam kết là tổn thất lớn đối với Nhà nước.

Những điều thú vị về 5 nhà khoa học nữ xuất sắc của Việt Nam
Những điều thú vị về 5 nhà khoa học nữ xuất sắc của Việt Nam

VOV.VN -Những thành tựu nghiên cứu mà các nhà khoa học đã gặt hái được và đang tiếp tục nghiên cứu sẽ phục vụ thiết thực vào đời sống kinh tế-xã hội.

Những điều thú vị về 5 nhà khoa học nữ xuất sắc của Việt Nam

Những điều thú vị về 5 nhà khoa học nữ xuất sắc của Việt Nam

VOV.VN -Những thành tựu nghiên cứu mà các nhà khoa học đã gặt hái được và đang tiếp tục nghiên cứu sẽ phục vụ thiết thực vào đời sống kinh tế-xã hội.

Trải gì đón nhân tài?
Trải gì đón nhân tài?

Nhiều tỉnh, thành trải thảm đỏ mời gọi nhân tài nhưng không ai về… Phải chăng việc sử dụng, trọng dụng nguồn nhân lực chất lượng cao đang có vấn đề?

Trải gì đón nhân tài?

Trải gì đón nhân tài?

Nhiều tỉnh, thành trải thảm đỏ mời gọi nhân tài nhưng không ai về… Phải chăng việc sử dụng, trọng dụng nguồn nhân lực chất lượng cao đang có vấn đề?

Nhân tài “có đi, không có về”
Nhân tài “có đi, không có về”

VOV.VN -Năm 2015 câu chuyện nhân tài “có đi, không có về” lại một lần nữa được đưa ra bàn thảo tại Quốc hội với nhiều trăn trở, nghĩ suy…

Nhân tài “có đi, không có về”

Nhân tài “có đi, không có về”

VOV.VN -Năm 2015 câu chuyện nhân tài “có đi, không có về” lại một lần nữa được đưa ra bàn thảo tại Quốc hội với nhiều trăn trở, nghĩ suy…

Nhà khoa học xuất sắc Việt Nam năm 2016 khởi nghiệp từ niềm đam mê
Nhà khoa học xuất sắc Việt Nam năm 2016 khởi nghiệp từ niềm đam mê

VOV.VN-Tiến sĩ Nguyễn Thị Mùa cho rằng, muốn khởi nghiệp thành công, các nhà khoa học phải vượt qua khó khăn, luôn nuôi dưỡng niềm đam mê trong nghiên cứu.

Nhà khoa học xuất sắc Việt Nam năm 2016 khởi nghiệp từ niềm đam mê

Nhà khoa học xuất sắc Việt Nam năm 2016 khởi nghiệp từ niềm đam mê

VOV.VN-Tiến sĩ Nguyễn Thị Mùa cho rằng, muốn khởi nghiệp thành công, các nhà khoa học phải vượt qua khó khăn, luôn nuôi dưỡng niềm đam mê trong nghiên cứu.

Nhà khoa học nữ đem lại sự sống cho những vùng đất "chết"
Nhà khoa học nữ đem lại sự sống cho những vùng đất "chết"

VOV.VN - Nhà khoa học nữ Đặng Thị Cẩm Hà và các đồng nghiệp xử lý thành công đất ô nhiễm chất diệt cỏ/dioxin thành đất nông nghiệp.

Nhà khoa học nữ đem lại sự sống cho những vùng đất "chết"

Nhà khoa học nữ đem lại sự sống cho những vùng đất "chết"

VOV.VN - Nhà khoa học nữ Đặng Thị Cẩm Hà và các đồng nghiệp xử lý thành công đất ô nhiễm chất diệt cỏ/dioxin thành đất nông nghiệp.