Chuyện lạ ở Nghệ an: 66 cán bộ phục vụ 1 thí sinh thi môn Sử

Mặc dù chỉ có một thí sinh dự thi nhưng 48 cán bộ coi thi, 6 cán bộ phục vụ thi và 12 cán bộ bảo vệ được bố trí đảm bảo kỳ thi đúng quy chế.

Sáng 4/7, hơn 5.700 thí sinh dự thi môn sử kỳ thi THPT quốc gia tại cụm thi số 25 do Trường Đại học Vinh và Sở GD-ĐT Nghệ An chủ trì. Đáng chú ý, tại cụm thi địa phương do Sở GD-ĐT Nghệ An chỉ có 117 thí sinh đăng ký dự thi môn Sử.

Tại điểm thi THPT Yên Thành II, chỉ 1 thí sinh thi Sử

Theo đó, có hội đồng thi không có thí sinh nào thi môn Sử hoặc chỉ có từ 1 đến 2 thí sinh dự thi môn thi này.

Theo ghi nhận của chúng tôi, tại điểm thi THPT Yên Thành II chỉ có 1 thí sinh thi môn sử đó là em Phạm Xuân Hải (19 tuổi, trú tại xóm 3, xã Đại Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An).

Ông Võ Thanh Hoa, Trưởng điểm thi Trường THPT Yên Thành 2, cho biết lúc 6 giờ 30 phút sáng nay, thí sinh này đã có mặt tại phòng thi. Mặc dù chỉ có một thí sinh đăng ký dự thi nhưng hội đồng coi thi gồm 48 cán bộ coi thi, 6 cán bộ phục vụ thi và 12 cán bộ bảo vệ được bố trí chu đáo coi thi để đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế. 

“Hầu hết các em đã quyết định chọn môn sử thì đều rất tự tin để làm bài thi, riêng em Hải cũng vậy, trước giờ thi chúng tôi thấy em rất bình tĩnh và luôn nở nụ cười trên môi”, ông Hoa nói. 

“Em đã sẵn sàng và cảm thấy rất tự tin vì đây chính là môn sở trường của em. Trước khi lựa chọn môn Sử để thi em đã lường trước được sẽ có rất ít thí sinh đăng ký dự thi môn này. Dù chỉ một mình em thi môn Sử ở điểm thi này, nhưng em cảm thấy rất thoải mái trước giờ làm bài”, em Phạm Xuân Hải chia sẻ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thí sinh hứng thú với đề Lịch sử hỏi về "Tuyên ngôn độc lập"
Thí sinh hứng thú với đề Lịch sử hỏi về "Tuyên ngôn độc lập"

VOV.VN - Một số thí sinh cho biết hứng thú với đề thi Lịch sử, đặc biệt là câu hỏi về "Tuyên ngôn độc lập" của Bác Hồ.

Thí sinh hứng thú với đề Lịch sử hỏi về "Tuyên ngôn độc lập"

Thí sinh hứng thú với đề Lịch sử hỏi về "Tuyên ngôn độc lập"

VOV.VN - Một số thí sinh cho biết hứng thú với đề thi Lịch sử, đặc biệt là câu hỏi về "Tuyên ngôn độc lập" của Bác Hồ.

Phát hiện đối tượng giải bài và đọc vào phòng thi môn Sử
Phát hiện đối tượng giải bài và đọc vào phòng thi môn Sử

VOV.VN - Tại buổi thi môn Sử có thông tin phản ánh về việc có đối tượng sử dụng thiết bị công nghệ cao để đọc lời giải từ ngoài vào trong phòng thi.

Phát hiện đối tượng giải bài và đọc vào phòng thi môn Sử

Phát hiện đối tượng giải bài và đọc vào phòng thi môn Sử

VOV.VN - Tại buổi thi môn Sử có thông tin phản ánh về việc có đối tượng sử dụng thiết bị công nghệ cao để đọc lời giải từ ngoài vào trong phòng thi.

Thi môn Lịch sử và Sinh học trong ngày cuối kỳ thi THPT Quốc gia
Thi môn Lịch sử và Sinh học trong ngày cuối kỳ thi THPT Quốc gia

VOV.VN -  Ngày 4/7, ngày thi cuối của kỳ thi THPT quốc gia 2015, thí sinh thi môn Lịch sử và Sinh học, đây là 2 môn thi có tỷ lệ thí sinh đăng ký thấp nhất.

Thi môn Lịch sử và Sinh học trong ngày cuối kỳ thi THPT Quốc gia

Thi môn Lịch sử và Sinh học trong ngày cuối kỳ thi THPT Quốc gia

VOV.VN -  Ngày 4/7, ngày thi cuối của kỳ thi THPT quốc gia 2015, thí sinh thi môn Lịch sử và Sinh học, đây là 2 môn thi có tỷ lệ thí sinh đăng ký thấp nhất.