Gạch lát vỉa hè cũ xuất hiện ở khu vườn quất Tứ Liên

VOV.VN - Một số nhà vườn trồng quất Tứ Liên, Hà Nội đã mua lại giá “bèo” loại gạch giống hình gạch lát vỉa hè đang bị thay thế để lát sân vườn.

Theo thông tin từ người dân phản ánh từ khi “phong trào” lát đá tự nhiên cho vỉa hè thì đồng loạt nhiều hộ gia đình khu vực trồng quất Tứ Liên cũng lát loại gạch giống hình gạch đang bóc gỡ trên vỉa hè các tuyến phố. Đúng như người dân phản ánh, dọc con phố Đê Quai mà chúng tôi quan sát thấy nhiều gia đình lát loại gạch block từ cổng vào sân. Những viên gạch tuy cũ nhưng vẫn lành lặn.

Gạch lát vỉa hẻ giống ở các tuyến phố đang bóc dỡ trên khu vườn quất Tứ Liên.

Một người dân Tứ Liên cho hay, gạch này được một hàng bán vật liệu xây dựng mời, thấy giá cả rẻ, dễ lát chỉ cần trải cát trộn xi măng là xếp dễ dàng, có ngay một lối đi lại sạch sẽ. “Gạch cũng vẫn còn tốt, họ mời mua 1.200 đồng/viên, so với lát nền xi măng thì rẻ nhiều mà thấy bỏ đi cũng thấy lãng phí”.

Một khoảng sân nhà được lát bằng gạch cũ.

Gần đây, trên một số tuyến phố quận nội thành Hà Nội như: Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng, Hoàng Mai… đang thực hiện việc thay thế gạch block bằng đá tự nhiên được “quảng cáo” có tuổi thọ 50 đến 70 năm.

Việc lát đá tự nhiên thay thế gạch block nhằm hoàn trả và chỉnh trang vỉa hè ở tuyến phố thực hiện hạ ngầm điện, cáp viễn thông…

Các vỉa hè lát gạch block đã cũ nên không thu hồi và tái sử dụng. Theo đó, gạch cũ bóc lên được chuyển về các bãi đổ phế thải để chôn lấp.

Tuy nhiên, để tìm hiểu số gạch lát vỉa hè có thực sự được chôn lấp hay không, nhóm phóng viên VOV đã nhiều đêm đi theo các chuyến xe chở phế liệu về các bãi chôn lấp.

Hơn 12h đêm 2/12, tại vỉa hè phố Bà Triệu (đoạn Nguyễn Du –Trần Nhân Tông), quận Hai Bà Trưng, Hà Nội tiếp cận một nhóm thợ đang thi công phóng viên đặt vấn đề, muốn mua gạch lát cũ về lát sân. Nhóm thợ đồng ý nhưng yêu cầu đến 3h sáng quay lại sẽ bóc gạch nhưng không yêu cầu về giá mà chỉ thỏa thuận bồi dưỡng được bao nhiêu thì tùy. Khi phóng viên ngỏ ý bồi dưỡng 500.000 đồng. Một người thợ nói: “Chúng em chỉ là người làm, bốc hộ các anh lên xe thôi. Việc này cần hỏi ý kiến của mấy anh giám sát ở đây”.

Bãi rác khu vực phố Việt Hưng, quận Long Biên.

Trở lại với bãi chôn lấp phế thải, trong đêm nhóm phóng viên theo chân một xe chở phế thải trên phố Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng. Phế thải được xe ô tô chở đến bãi thải vị trí đất dự án Khu công nghiệp Hoàng Mai.

Bãi phế thải Khu công nghiệp Hoàng Mai.

Trong một đêm chúng tôi cũng đã tận mắt chứng kiến xe chở phế liệu bốc hàng trên phố Ngô Văn Sở, quận Hoàn Kiếm. Toàn bộ số phế liệu vừa bóc dỡ được đổ tại bãi phế thải trên phố Việt Hưng, phường Gia Thụy, quận Long Biên. Lãnh đạo phường Gia Thụy cho biết, đây là một khu đất dự án xây dựng trung tâm thương mại được bàn giao cho một doanh nghiệp từ năm 2014.

Điều khá bất ngờ sáng hôm sau khi quay lại 2 bãi phế thải trên đều không thấy dấu vết của một viên gạch lát vỉa hè nào./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hà Nội yêu cầu làm rõ trách nhiệm vụ đá lát vỉa hè vỡ nát
Hà Nội yêu cầu làm rõ trách nhiệm vụ đá lát vỉa hè vỡ nát

VOV.VN - Chủ tịch UBND TP yêu cầu thanh tra, kiểm tra, làm rõ trách nhiệm, giải quyết nghiêm túc việc lát vỉa hè bằng đá tự nhiên không bảo đảm chất lượng

Hà Nội yêu cầu làm rõ trách nhiệm vụ đá lát vỉa hè vỡ nát

Hà Nội yêu cầu làm rõ trách nhiệm vụ đá lát vỉa hè vỡ nát

VOV.VN - Chủ tịch UBND TP yêu cầu thanh tra, kiểm tra, làm rõ trách nhiệm, giải quyết nghiêm túc việc lát vỉa hè bằng đá tự nhiên không bảo đảm chất lượng

Hà Nội tạm dừng lát vỉa hè bằng đá “bền vững 70 năm”
Hà Nội tạm dừng lát vỉa hè bằng đá “bền vững 70 năm”

VOV.VN - Hiện UBND quận Đống Đa (TP Hà Nội) đã quyết định tạm đình chỉ việc dùng đá tự nhiên để lát vỉa hè.

Hà Nội tạm dừng lát vỉa hè bằng đá “bền vững 70 năm”

Hà Nội tạm dừng lát vỉa hè bằng đá “bền vững 70 năm”

VOV.VN - Hiện UBND quận Đống Đa (TP Hà Nội) đã quyết định tạm đình chỉ việc dùng đá tự nhiên để lát vỉa hè.

Gạch lát vỉa hè cũ của quận Hai Bà Trưng, Hà Nội đưa đi đâu?
Gạch lát vỉa hè cũ của quận Hai Bà Trưng, Hà Nội đưa đi đâu?

VOV.VN - Các vỉa hè lát gạch block đã quá cũ nên không có phương án thu hồi và tái sử dụng.

Gạch lát vỉa hè cũ của quận Hai Bà Trưng, Hà Nội đưa đi đâu?

Gạch lát vỉa hè cũ của quận Hai Bà Trưng, Hà Nội đưa đi đâu?

VOV.VN - Các vỉa hè lát gạch block đã quá cũ nên không có phương án thu hồi và tái sử dụng.