Dư luận đồng tình về quyết định hoãn gọi sinh viên chính quy nhập ngũ

VOV.VN -Quyết định này được dư luận đồng tình ủng hộ vì vừa tăng chất lượng nguồn tuyển cho lực lượng quân đội, vừa đảm bảo công bằng cho sinh viên.

Trong phiên họp ngày 19/1, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã nhất trí với đề xuất của Bộ Quốc phòng về việc tạm hoãn gọi nhập ngũ đối với sinh viên đang học hệ đại học chính quy và kéo dài độ tuổi gọi nhập ngũ với đối tượng này lên 27 tuổi. Quyết định này được dư luận đồng tình ủng hộ vì vừa tăng chất lượng nguồn tuyển cho lực lượng quân đội, vừa đảm bảo công bằng cho sinh viên khi thực hiện nghĩa vụ quân sự.

 
Nghĩa vụ quân sự là nghĩa vụ vẻ vang của công dân đã được quy định trong Hiến pháp

Dự thảo Luật nghĩa vụ quân sự (sửa đổi) trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội với một điểm mới đáng chú ý là: tạm hoãn gọi nhập ngũ những sinh viên đang học chương trình đào tạo đại học thuộc hệ chính quy, tạo điều kiện cho họ có thể thực hiện nghĩa vụ quân sự sau khi tốt nghiệp. Còn tất cả sinh viên theo học các hệ đại học khác được thực hiện nghĩa vụ quân sự theo độ tuổi.

Nguyễn Văn Tùng- sinh viên năm thứ 2, Học viện Báo chí và Tuyên truyền cho rằng, sinh viên nào sau khi trúng tuyển đại học chính quy cũng mong muốn hoàn thành bậc học đại học một cách liên tục. Nếu đi nghĩa vụ quân sự 2 năm, khi về học lại có thể gặp khó khăn vì kiến thức rơi rụng. Chính vi vậy, khi được biết thông tin không phải thực hiện nghĩa vụ quân sự trong quá trình học tập tại đại học, Tùng cảm thấy rất yên tâm vì quá trình học tập sẽ không bị gián đoạn. Tùng cũng cho biết, sau khi học xong sẽ sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ quân sự bởi đó là nghĩa vụ và cũng là tình cảm đối với Tổ quốc.

Ông Vũ Anh Dũng, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội chia sẻ, con trai lớn của ông đang theo học đại học và con trai út đang học trung học phổ thông nên ông rất đồng tình với quan điểm hoãn gọi nghĩa vụ quân sự đối với học sinh đã trúng tuyển đại học chính quy. Với quan điểm, quân đội là trường học lớn cho thanh niên cống hiến và rèn luyện, ông Dũng đồng tình với chủ trương tất cả thanh niên đều phải thực hiện nghĩa vụ quân sự. Do đó, việc kéo dài độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự được dự kiến từ 18 đến 27 tuổi sẽ phù hợp hơn so với Luật Nghĩa vụ quân sự hiện nay, vì có nhiều ngành nghề đào tạo đại học kéo dài từ 6 đến 7 năm. Theo đó, sinh viên học ngành nào cũng được thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Theo ông Đặng Kim Vui, Hiệu trưởng trường Đại học Thái Nguyên, hoãn gọi nhập ngũ đối với sinh viên hệ đại học chính quy là chủ trương phù hợp. Khi các bạn trẻ hoàn thành chương trình đào tạo đại học, lúc ấy mới chỉ ở độ tuổi từ 22 -25. Độ tuổi đó cũng rất phù hợp để các bạn yên tâm rèn luyện, đứng trong quân ngũ, rèn luyện thêm về kiến thức quốc phòng, kỹ năng quân sự và khoa học về quân sự để khi đất nước cần họ trở thành một lực lượng nòng cốt.

“Tôi cho rằng, chính sách và các vấn đề tuyên truyền, giáo dục lớp trẻ được quy định chặt chẽ trong Luật phải đảm bảo nghiêm minh đối với những người đang trong lứa tuổi. Còn nới rộng ra lứa tuổi 27 có nghĩa là linh hoạt cho những người có thể đi học muộn, sau khi học xong do hoàn cảnh gia đình chưa tham gia được thì sẽ lui lại vài năm. Còn các lý do khác phải có chế định như thế nào để đảm bảo tính nghiêm minh trong việc thực hiện nghĩa vụ quân sự, đặc biệt là đối với thế hệ trẻ”, ông Đặng Kim Vui cho biết thêm.

Từ cuối năm 2014 tới nay, các địa phương trong cả nước đã ra chỉ thị về tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2015. Đáng chú ý, một số địa phương năm nay chú trọng tới việc nâng cao chất lượng công dân nhập ngũ, bằng việc ưu tiên tuyển chọn cử nhân, công chức, viên chức vào quân đội./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thanh niên Ukraine gốc Việt đang đi học không phải nhập ngũ
Thanh niên Ukraine gốc Việt đang đi học không phải nhập ngũ

VOV.VN - Khoảng 270 người Ukraine gốc Việt trong độ tuổi nhập ngũ ở Ukraine nhưng hầu hết được miễn trừ bởi vì đang là học sinh, sinh viên.

Thanh niên Ukraine gốc Việt đang đi học không phải nhập ngũ

Thanh niên Ukraine gốc Việt đang đi học không phải nhập ngũ

VOV.VN - Khoảng 270 người Ukraine gốc Việt trong độ tuổi nhập ngũ ở Ukraine nhưng hầu hết được miễn trừ bởi vì đang là học sinh, sinh viên.

Đà  Nẵng: 400 thanh niên nhập ngũ đợt II năm 2014
Đà Nẵng: 400 thanh niên nhập ngũ đợt II năm 2014

VOV.VN - Đợt giao quân lần này còn có gần 30 thanh niên là công chức, viên chức đang làm việc trong các cơ quan, xí nghiệp Nhà nước

Đà  Nẵng: 400 thanh niên nhập ngũ đợt II năm 2014

Đà Nẵng: 400 thanh niên nhập ngũ đợt II năm 2014

VOV.VN - Đợt giao quân lần này còn có gần 30 thanh niên là công chức, viên chức đang làm việc trong các cơ quan, xí nghiệp Nhà nước

Đề nghị giảm đối tượng được tạm hoãn gọi nhập ngũ
Đề nghị giảm đối tượng được tạm hoãn gọi nhập ngũ

VOV.VN -Đa số Thành viên Ủy ban Quốc phòng An ninh của Quốc hội tán thành với thời gian phục vụ tại ngũ là 24 tháng

Đề nghị giảm đối tượng được tạm hoãn gọi nhập ngũ

Đề nghị giảm đối tượng được tạm hoãn gọi nhập ngũ

VOV.VN -Đa số Thành viên Ủy ban Quốc phòng An ninh của Quốc hội tán thành với thời gian phục vụ tại ngũ là 24 tháng

8.400 thanh niên Quân khu 7 hăng hái nhập ngũ
8.400 thanh niên Quân khu 7 hăng hái nhập ngũ

VOV.VN - Đợt giao quân lần 2 năm nay, Quân khu 7 thực hiện chỉ tiêu giao 8.400 thanh niên thực hiện nghĩa vụ quân sự.

8.400 thanh niên Quân khu 7 hăng hái nhập ngũ

8.400 thanh niên Quân khu 7 hăng hái nhập ngũ

VOV.VN - Đợt giao quân lần 2 năm nay, Quân khu 7 thực hiện chỉ tiêu giao 8.400 thanh niên thực hiện nghĩa vụ quân sự.

“Đi du học để không nhập ngũ là điều bất công”
“Đi du học để không nhập ngũ là điều bất công”

VOV.VN -Luật Nghĩa vụ quân sự phải quy đinh điều kiện cụ thể để tạo sự công bằng trong thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng.

“Đi du học để không nhập ngũ là điều bất công”

“Đi du học để không nhập ngũ là điều bất công”

VOV.VN -Luật Nghĩa vụ quân sự phải quy đinh điều kiện cụ thể để tạo sự công bằng trong thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng.

“Thanh niên có học, con em cán bộ nhập ngũ không nhiều”
“Thanh niên có học, con em cán bộ nhập ngũ không nhiều”

VOV.VN -Ý kiến trên được đưa ra khi thảo luận về Luật Nghĩa vụ quân sự sửa đổi tại phiên họp của Ủy ban Quốc phòng- An ninh.

“Thanh niên có học, con em cán bộ nhập ngũ không nhiều”

“Thanh niên có học, con em cán bộ nhập ngũ không nhiều”

VOV.VN -Ý kiến trên được đưa ra khi thảo luận về Luật Nghĩa vụ quân sự sửa đổi tại phiên họp của Ủy ban Quốc phòng- An ninh.

Thiếu tướng Nguyễn Xuân Tỷ: Cần giảm đối tượng hoãn gọi nhập ngũ
Thiếu tướng Nguyễn Xuân Tỷ: Cần giảm đối tượng hoãn gọi nhập ngũ

VOV.VN - Theo ĐBQH Nguyễn Xuân Tỷ, đối tượng tạm hoãn, tạm miễn nghĩa vụ quân sự quá rộng, cần thu hẹp lại để đảm bảo công bằng xã hội.

Thiếu tướng Nguyễn Xuân Tỷ: Cần giảm đối tượng hoãn gọi nhập ngũ

Thiếu tướng Nguyễn Xuân Tỷ: Cần giảm đối tượng hoãn gọi nhập ngũ

VOV.VN - Theo ĐBQH Nguyễn Xuân Tỷ, đối tượng tạm hoãn, tạm miễn nghĩa vụ quân sự quá rộng, cần thu hẹp lại để đảm bảo công bằng xã hội.

Sinh viên Đại học hệ chính quy có thể được tạm hoãn gọi nhập ngũ
Sinh viên Đại học hệ chính quy có thể được tạm hoãn gọi nhập ngũ

VOV.VN - Sinh viên đang theo học Đại học hệ chính quy sẽ được xem xét tạm hoãn gọi nhập ngũ. Tuổi nhập ngũ của đối tượng này tăng lên 27.

Sinh viên Đại học hệ chính quy có thể được tạm hoãn gọi nhập ngũ

Sinh viên Đại học hệ chính quy có thể được tạm hoãn gọi nhập ngũ

VOV.VN - Sinh viên đang theo học Đại học hệ chính quy sẽ được xem xét tạm hoãn gọi nhập ngũ. Tuổi nhập ngũ của đối tượng này tăng lên 27.

Hàng nghìn tân binh lên đường nhập ngũ
Hàng nghìn tân binh lên đường nhập ngũ

VOV.VN -Quân khu 7 thực hiện chỉ tiêu giao 8.400 thanh niên thực hiện nghĩa vụ quân sự, 800 thanh niên của thành phố Cần Thơ cũng bước vào quân ngũ.

Hàng nghìn tân binh lên đường nhập ngũ

Hàng nghìn tân binh lên đường nhập ngũ

VOV.VN -Quân khu 7 thực hiện chỉ tiêu giao 8.400 thanh niên thực hiện nghĩa vụ quân sự, 800 thanh niên của thành phố Cần Thơ cũng bước vào quân ngũ.