Đà Nẵng tính bỏ tòa nhà hành chính hơn 2.000 tỷ đồng

VOV.VN -Cho rằng làm việc ở Tòa nhà Trung tâm hành chính quá nóng và thiếu oxy nên lãnh đạo TP Đà Nẵng đang tính toán xây dựng trung tâm khác.

Trong ngày làm việc thứ 3, hôm nay (11/8), Kỳ họp thứ hai, HĐND thành phố Đà Nẵng khóa IX lại tính chuyện di chuyển Trung tâm hành chính của thành phố.

Tại phiên chất vấn, đại biểu Trần Văn Trường, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Hòa Vang đề nghị, UBND thành phố cho biết rõ ý định có di dời Trung tâm hành chính không, di dời đến đâu và khi nào di dời? Được biết, Trung tâm hành chính thành phố Đà Nẵng hiện tại được xây dựng với tổng mức đầu tư 2.000 tỷ đồng, đưa vào sử dụng gần 2 năm nay. Thành phố Đà Nẵng có ý định di dời vì Trung tâm hành chính vì tòa nhà cao 37 tầng này đặt tại khu vực dễ gây ùn tắc giao thông, tòa nhà thiếu oxy ảnh hưởng đến sức khỏe cán bộ nhân viên.

Trả lời chất vấn của đại biểu, ông Đặng Việt Dũng, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng thừa nhận, mặc dù Trung tâm hành chính mới đưa vào sử dụng khoảng 2 năm. Tuy nhiên, thành phố có ý định di chuyển Trung tâm đến vị trí khác.

“Việc di dời hay không di dời chúng ta phải lấy ý kiến rộng rãi trong nhân dân. Trung tâm hành chính mới khánh thành có rất nhiều mặt ưu điểm. Tuy nhiên nó cũng có những tồn tại, ví dụ như là không khí chưa sạch, nóng qua. UBND thành phố đang chỉ đạo Ban quản lý tòa nhà khắc phục việc này. Còn đối với việc xây dựng Khu hành chính chứ không phải Trung tâm hành chính, trong Chương trình hành động của Thành ủy đã giao các ngành nghiên cứu để làm để đảm bảo địa điểm chúng ta thỏa mãn những điều kiện phục vụ cho người dân cũng như biểu tượng của thành phố” – ông Dũng nói.

Chưa đồng tình với câu trả lời của ông Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng, đại biểu Trần Văn Trường cho rằng, Trung tâm hành chính trước đây xây dựng cũng không lấy ý kiến người dân nên thành phố cần xem xét lại tính hiệu quả nếu di dời.

Làm rõ vấn đề này, ông Nguyễn Xuân Anh, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Đà Nẵng khẳng định Chương trình hành động của Thành ủy có phương án di dời Trung tâm hành chính thành phố. Tuy nhiên, đây là việc lớn, cần tìm địa điểm cũng như sẽ lấy ý kiến rộng rãi nhân dân, đại biểu HĐND thành phố trước khi triển khai.

Phát biểu bế mạc Kỳ họp thứ hai, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh đánh giá cao các đại biểu đã quyết liệt, thẳng thắn đóng góp ý kiến tâm huyết vì mục tiêu chung là phát triển thành phố; đồng thời đánh giá cao các Giám đốc Sở đã chuẩn bị chu đáo, trả lời chất vấn của cử tri và đại biểu HĐND./.

Tòa nhà Trung tâm hành chính TP.Đà Nẵng được đầu tư xây dựng với kinh phí gần 2.000 tỷ đồng. Công trình được đưa vào sử dụng tháng 9/2014. Tòa nhà nằm trên khu đất rộng hơn 23.000 m2, cao 37 tầng với diện tích sử dụng 65.234 m2. Đây là nơi làm việc của 1.600 cán bộ, công chức 23 Sở ngành và là biểu tượng của TP Đà Nẵng.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ tướng yêu cầu dừng xây dựng các khu trung tâm hành chính tập trung
Thủ tướng yêu cầu dừng xây dựng các khu trung tâm hành chính tập trung

Thủ tướng chính phủ vừa yêu cầu các địa phương tạm dừng triển khai thực hiện việc đầu tư xây dựng trung tâm hành chính tập trung.

Thủ tướng yêu cầu dừng xây dựng các khu trung tâm hành chính tập trung

Thủ tướng yêu cầu dừng xây dựng các khu trung tâm hành chính tập trung

Thủ tướng chính phủ vừa yêu cầu các địa phương tạm dừng triển khai thực hiện việc đầu tư xây dựng trung tâm hành chính tập trung.

Nguy cơ sạt lở núi xóa sổ toàn bộ Trung tâm hành chính TX Mường Lay
Nguy cơ sạt lở núi xóa sổ toàn bộ Trung tâm hành chính TX Mường Lay

VOV.VN - Hiện nay, các lực lượng chức năng, các nhà thầu thi công của tỉnh Điện Biên đã và đang khẩn trương khắc phục sự cố sạt lở núi…

Nguy cơ sạt lở núi xóa sổ toàn bộ Trung tâm hành chính TX Mường Lay

Nguy cơ sạt lở núi xóa sổ toàn bộ Trung tâm hành chính TX Mường Lay

VOV.VN - Hiện nay, các lực lượng chức năng, các nhà thầu thi công của tỉnh Điện Biên đã và đang khẩn trương khắc phục sự cố sạt lở núi…